Chính phủ Ukraine chiêu mộ 12.000 lính đối phó người biểu tình

(Kiến Thức) - Chính phủ Ukraine muốn chiêu mộ thêm lính vào Bộ Nội vụ để đối phó với người biểu tình ở miền Đông.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tạm quyền Arsen Avakov cho biết, Ukraine muốn chiêu mộ 12.000 lính vào lực lượng Chiến dịch Đặc biệt nhằm đáp trả những người biểu tình ở miền đông.
Theo thông tin được ông Arsen Avakov đưa ra trên trang Facebook, mỗi tỉnh sẽ có một nhánh của lực lượng. Các tỉnh thuộc phía đông của Ukraine sẽ nằm trong danh sách ưu tiên khi thành lập lực lượng đặc biệt kể trên.
Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia của Ukraine.
 Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia của Ukraine.
Ông Arsen Avakov không giải thích về việc liệu các đơn vị mới được thành lập sẽ là lực lượng mới bổ sung cho Vệ binh Quốc gia hay thay thế hoàn toàn lực lượng này.
Vệ binh Quốc gia được chính phủ mới của Ukraine lập ra như một lực lượng bán quân sự sau khi lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovich.
Công bố của ông Arsen Avakov đến sau khi Kiev đe dọa sử dụng lực lượng quân sự tại tỉnh Donetsk khi người biểu tình chống Maidan chiếm hàng loạt tòa nhà tại các thành phố khác nhau kể từ đầu tháng 4.
Trong một động thái khác, quyền Tổng thống Aleksandr Turchinov đã thay thế người đứng đầu Trung tâm Chống Khủng bố của Cơ quan An ninh Ukraine – ông Vitaly Tsygankov chỉ 1 tuần sau khi đề bạt ông vào vị trí này. Người thay thế ông Vitaly Tsygankov là ông Vasily Krutov.
Cảnh sát Ukraine bắn vào người biểu tình
Các binh sĩ trong trụ sở cảnh sát tại thành phố Gorlovka thuộc tỉnh Donetsk đã nổ súng và dùng lựu đạn gây choáng để giải tán người biểu tình khi họ muốn dựng một lá cờ Nga tại cửa vào của tòa nhà.
Người biểu tình trước cửa trụ sở cảnh sát Gorlovka.
 Người biểu tình trước cửa trụ sở cảnh sát Gorlovka.
Hiện vẫn chưa rõ về số thương vong sau vụ nổ súng này nhưng lá cờ Nga đã bị giật xuống ngay sau khi được dựng lên.
Đám đông người biểu tình vẫn án ngữ trước trụ sở cảnh sát ở thành phố Gorlovka.

Toàn cảnh làn sóng biểu tình ở đông nam Ukraine

(Kiến Thức) - Vài ngày nay, miền đông nam Ukraine từ vùng Kharkov tới Odessa lại một phen dậy sóng trước làn sóng biểu tình của những người thân Nga.

Tại thành phố lớn thứ 2 của Ukraine là Kharkov, những người biểu tình cùng cảnh sát chống bạo động "giao tranh" bên ngoài tòa thị chính.
 Tại thành phố lớn thứ 2 của Ukraine là Kharkov, những người biểu tình cùng cảnh sát chống bạo động "giao tranh" bên ngoài tòa thị chính.

Chuyên gia Đức: cơ hội liên bang hóa Ukraine đang giảm đi

(Kiến Thức) - “Cơ hội liên bang hóa Ukraine sẽ giảm đi nếu Kiev tiếp tục thực hiện chiến dịch chống khủng bố ở Đông Nam đất nước”.

Máy bay MH370 bị bắt cóc ở Afghanistan?

(Kiến Thức) - Một nguồn tin tiết lộ với tờ MK.ru của Nga rằng, máy bay số hiệu MH370 bị bắt cóc tới khu vực Kandaher của đất nước Afghanistan.

Theo đó, MK.ru - được coi là một tờ báo chính thống ở Nga – đã trích dẫn một số nguồn tin bí mật trong các cơ quan an ninh đặc biệt cho hay, “máy bay Malaysia mất tích đang hạ cánh trên một con đường làng với một chiếc cánh bị gãy. Tất cả các hành khách đều sồng sót và sống ở những túp lều nhỏ”.
Tuy nhiên, trang báo này chỉ cung cấp những thông tin này mà không đưa ra quá nhiều suy đoán về số phận của máy bay Malaysia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.