Châu Âu: 1/10 người tử vong do bệnh phổi

(Kiến Thức) - Cứ 10 trường hợp tử vong trên toàn châu Âu, lại có một người chết vì bệnh đường hô hấp, trong đó có cả ung thư phổi.

Anh và Ireland là hai quốc gia có số lượng người tử vong do bệnh phổi cao nhất.
 Anh và Ireland là hai quốc gia có số lượng người tử vong do bệnh phổi cao nhất.
Có tới hơn 40 loại bệnh phổi khác nhau – chúng là nguyên nhân khiến một trong 10 trường hợp tử vong ở châu Âu và hút thuốc lá cũng là một yếu tố gây bệnh chủ yếu, theo một báo cáo từ Hiệp hội về bệnh hô hấp châu Âu.
Báo cáo cho hay, những ca tử vong do ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) sẽ tăng lên trong vòng 20 năm tới bởi tỷ lệ hút thuốc trước đó.
Trong khi đó, một tổ chức từ thiện về bệnh phổi ở Anh cho biết rằng cứ 4 trường hợp tử vong ở nước này thì có một người chết do bệnh phổi. Theo thống kê, Anh và Ireland là hai quốc gia có số lượng người tử vong do bệnh phổi cao nhất.
Tuy nhiên, tổ chức này cho hay, họ vẫn không hề nhận được sự quan tâm đặc biệt nào mỗi khi nhắc đến công tác phòng chống, điều trị hoặc tài trợ nghiên cứu.
Những dữ liệu trên được trình bày trong một ấn phẩm được gọi là Sách trắng về bệnh phổi ở châu Âu. Cuốn sách sử dụng những dữ liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm châu Âu về phòng chống và kiểm soát để phân tích xu hướng của bệnh phổi.
Ngừng hút thuốc là chìa khóa để giảm nguy cơ mắc bệnh phổi.
Ngừng hút thuốc là chìa khóa để giảm nguy cơ mắc bệnh phổi. 
Các dữ liệu trong Sách trắng cũng cho thấy rằng tổng chi phí kinh tế - xã hội chi trả cho các bệnh nhân về đường hô hấp có thể giảm xuống một nửa nhờ việc ngừng hút thuốc.
Cuốn sách cho hay, hút thuốc lá là "mối nguy hiểm nhất đối với sức khỏe của người dân châu Âu" và nó cũng là nguyên nhân chính gây nên các ca tử vong do các bệnh như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD ) và bệnh mạch vành.

Cuộc sống sau ung thư vú tuyệt vời hơn

(Kiến Thức) - Theo một nghiên cứu mới của Canada, những người phụ nữ bị ung thư vú sau hơn một thập kỷ điều trị có vẻ cảm thấy cuộc sống tuyệt vời hơn so với những phụ nữ không bị bệnh.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Pamela Goodwin thuộc trường Đại học Toronto cho biết: “Kết quả này chỉ được công nhận trong thời gian dài sau điều trị ung thư vú, bởi thời gian đầu các phương pháp điều trị có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống”.
Phẫu thuật, hóa trị và trị xạ có thể dẫn đến các tác dụng phụ như đau đớn, buồn nôn, mệt mỏi, rụng tóc...nhưng các nhà nghiên cứu cho biết những phản ứng này sẽ không kéo dài lâu sau điều trị.

Phòng tránh ung thư phổi như thế nào?

Thời tiết chuyển mùa, đang nóng chuyển lạnh sẽ dễ dẫn tới mắc các bệnh về phổi, do đó, chúng ta cần biết một số cách phòng tránh.

Nên sàng lọc ung thư vú bằng chụp X-Quang ở tuổi nào?

(Kiến Thức) - Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh chứng minh phụ nữ ở độ tuổi 40 nên đi chụp x-quang tuyến vú định kỳ để phát hiện khối u gây ung thư vú.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích thông tin từ 7.301 đối tượng phụ nữ được chẩn đoán bị ung thư vú tại một bệnh viện ở Boston, Anh, từ năm 1990 đến 1999, và theo dõi họ đến năm 2007.
Trong số 609 phụ nữ chết vì ung thư vú, 71% không thường xuyên đi tầm soát ung thư vú (hoặc không bao giờ kiểm tra hoặc chụp MRI), trong khi 29% còn lại thường xuyên sử dụng các biện pháp tầm soát ung thư.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...