Chân tím tái chuyển xanh, thanh niên vội đi khám, kết quả xấu hổ

Hoá ra, nguyên nhân khiến chân của chàng trai chuyển xanh xao, tím tái là do bị những chiếc quần jeans phai màu, không phải do huyết khối tĩnh mạch.

Theo thông tin đăng tải, Jessi K, một người đàn ông trẻ tuổi người Mỹ phát hiện chân mình chuyển sang màu xanh tái nên vô cùng lo lắng. Đáng nói, tình trạng xanh xao, tím tái ngày càng nặng nên anh Jessi K cảm thấy mình đã bị bệnh nặng. Lên mạng tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh, người đàn ông này phát hiện có thể là do anh đang mắc chứng huyết khối tĩnh mạch nặng, sắp hoại tử chân nên vội vàng chạy tới bệnh viện, xin được cấp cứu.
Chan tim tai chuyen xanh, thanh nien voi di kham, ket qua xau ho
 Ảnh minh hoạ.
Tiếp nhận trường hợp của Jessi K, bác sĩ lập tức cho người đàn ông này làm xét nghiệm máu và một số các chụp chiếu, kiểm tra khác. Thế nhưng sau khi kiểm tra, xét nghiệm, chụp chiếu, bác sĩ không phát hiện ra Jessi K mắc bất cứ bệnh gì cũng không hề có huyết khối tĩnh mạch.
Chần chừ một lúc, bác sĩ quyết định khám lại và phát hiện ra nguyên nhân thực sự. Ngay sau đó, bác sĩ hỏi Jessi K có thường xuyên mặc quần jeans không. Lúc này, Jessi K ngập ngừng trả lời rằng, anh thường xuyên mặc quần jeans nhưng không bao giờ giặt.
Hoá ra, nguyên nhân khiến chân của Jessi K chuyển xanh xao, tím tái là do bị những chiếc quần jeans phai màu. Biết rõ nguyên nhân, Jessi K cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng cảm ơn bác sĩ và ra về. Ngay sau đó, anh cũng chia sẻ trải nghiệm của mình lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người, đặc biệt là những người thích mặc đồ jeans giống anh.
>>> Mời quý độc giả xem video: Cứu sống bệnh nhân vỡ mạch máu não, mất hết tri giác. Nguồn: THDT

Nhìn gân xanh nổi chỗ nào đoán ngay ra bệnh chỗ đó

Chúng ta có thể đánh giá tình trạng sức khỏe dựa trên sự phân bố của các đường gân xanh trên cơ thể.

Thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy một số người gầy gò, nổi gân xanh nhiều ở tay chân và cho rằng người này thiếu mỡ khiến gân cốt lộ ra bên ngoài cơ thể. Trên thực tế, những dải xanh này không chỉ là gân mà là sản phẩm của quá trình tích tụ quá nhiều chất thải trong cơ thể con người.

Mặt nổi nốt ghê sợ, hóa ra nguyên nhân từ vật ai cũng dùng

Theo bác sĩ Sermed Mezher: "Cọ trang điểm có thể chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bệ toilet, mọi người phải thường xuyên làm sạch".

Bác sĩ Sermed Mezher, người Anh, mới đây đã chia sẻ về một trường hợp bệnh hy hữu, thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người. Theo bác sĩ Sermed Mezher, nữ bệnh nhân 30 tuổi bị phát ban nặng ở mặt và cổ nên đã đến phòng khám ở gần nhà để điều trị.

Một trẻ sơ sinh 22 ngày tuổi phình mạch não được cứu sống

Sau khi sinh ra được 22 ngày tuổi, em bé mắc chứng phình mạch não bẩm sinh đã được y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế can thiệp, cứu sống thành công.

Ngày 24/3, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, hiện trẻ đã thở được khí trời, bú mẹ tốt và được xuất viện sau can thiệp 5 ngày.

Đọc nhiều nhất

Tin mới