CEO Sabeco: 'Tăng trưởng doanh thu 20% không dễ'

Sabeco lên kế hoạch doanh thu tăng 20% trong năm nay nhưng lợi nhuận chỉ tăng 7%. Lãnh đạo công ty nhấn mạnh tăng doanh số bán hàng và lấy lại thị phần là mục tiêu năm 2021.

Cụ thể, đại gia ngành bia dự kiến doanh thu đạt 33.491 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Theo ông Bennett Neo, Tổng giám đốc Sabeco, đây là mức tăng trưởng theo kế hoạch khá cao trong lịch sử hoạt động của Sabeco. "Tăng trưởng doanh thu 20% năm nay không hề dễ dàng", vị CEO người Singapore nói.

Trả lời cổ đông chất vấn về tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ tăng lợi nhuận, tại đại hội cổ đông thường niên sáng nay, 28/4, ông Bennett Neo lý giải năm nay công ty sẽ tập trung đẩy mạnh doanh thu thông qua cải thiện danh mục sản phẩm và giá bán.

Tuy nhiên, dự tính chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, một số chi phí của năm ngoái chuyển sang cùng chính sách đẩy mạnh khuyến mãi khiến dự kiến lợi nhuận chỉ tăng 7%, với 5.289 tỷ đồng.

Lãnh đạo hãng bia cũng cho hay, kế hoạch này đã được HĐQT thông qua trong nghị quyết cuối tháng 1, dự trên dự báo tích cực tại thời điểm cuối năm 2020 về triển vọng phục hồi của nền kinh tế năm 2021. Tuy nhiên, thực tế hiện nay không như kỳ vọng, đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại hồi đầu năm. “Chúng tôi vẫn cam kết cố gắng thực hiện kế hoạch đề ra”, CEO Sabeco nhấn mạnh.

“Nếu riêng thị trường Việt Nam, tôi tin sức tiêu thụ sẽ tốt trở lại. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam đang chịu tác động bên ngoài, theo đó, các hoạt động xuất nhập khẩu nguyên liệu cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động công ty. Chúng tôi kỳ vọng khi phổ biến vaccine, sức tiêu thụ sẽ quay lại bằng hoặc gần bằng trước đây”, ông Bennett Neo nhận định về thị trường bia năm 2021.

Nhà điều hành hãng bia cũng cho biết hiện nay giá nguyên liệu đầu vào đang tăng, tác động trực tiếp đến biên lợi nhuận gộp của công ty. “Sản phẩm nào tăng giá được chúng tôi sẽ tăng”, ông nói và cho biết thêm “để hạn chế tác động của giá nguyên liệu tăng công ty đã thực hiện việc hedging, một công cụ phòng ngừa rủi ro, nhằm hạn chế tác động đến biên lợi nhuân. Bên cạnh đó, công ty sẽ đẩy mạnh nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận tốt hơn.

CEO Sabeco: 'Tang truong doanh thu 20% khong de'
 

Lãnh đạo Sabeco đánh giá 2020 là năm thách thức chưa từng có đối với công ty hơn 100 tuổi này. Các tin đồn về chủ sở hữu Sabeco bán lại hãng bia cho Trung Quốc, dù đã được doanh nghiệp lẫn Bộ Công Thương lên tiếng, vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, ngành bia cũng chịu tác động kép của đại dịch Covid-19 bùng phát và nghị định 100 có hiệu lực hồi đầu năm, đặt ra các quy định khắt khe về tiếp thị quảng cáo bia và tăng xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm đối với người tham gia giao thông sử dụng bia rượu.

Trong bối cảnh ngành bia chịu tác động nặng nề, doanh thu Sabeco sụt giảm 26% với 27.961 tỷ đồng, lợi nhuận sụt giảm 8% đạt 4.936 tỷ đồng.

Ngoài sức tiêu thụ thị trường giảm, công ty cũng phải đối mặt với thách thức lớn hơn từ việc cạnh trạnh ngày càng gia tăng. Năm 2021, sự cạnh tranh sẽ càng gay gắt hơn giữa các nhà sản xuất bia nhằm giành thị phần cao hơn.

Theo đó, Sabeco cho biết sẽ tiếp tục gia tăng chi phí tiếp thị để giữ vững cũng như lấy thêm thị phần. “Các đối thủ gia tăng chi phí tiếp thị, như vậy Sabeco cũng phải tăng chi phí tiếp thị, tỷ lệ phần trăm chi phí trên doanh thu dự kiến tăng lên, và tỷ lệ này tốt hơn so với nhiều quốc gia. Để đảm bảo biên lợi nhuận, công ty đang triển khai nhiều chương trình đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, bù đắp một phần chi phí”, đại diện hãng bia nói trước cổ đông.

Đại hội cũng thông qua bầu sung hai thành viên HĐQT đại diện từ SCIC sau khi tiếp quản phần vốn đại diện Nhà nước từ Bộ Công Thương. Hiện tại, Nhà nước đang sở hữu 36% vốn điều lệ công ty. Đại hội cũng thông qua tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2020 tỷ lệ 35% bằng tiền mặt.

Cãi nhau với người yêu, thanh niên ăn lá ngón tự tử

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn với người yêu, một nam thanh niên trú ở Nghệ An đã ăn lá ngón tự tử. Tuy nhiên, người này đã được một bác sỹ quân y cứu sống.

Ngày 8/8, theo thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn(huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), bác sỹ quân y của đơn vị này vừa cứu sống thành công một nam thanh niên ăn lá ngón tự tử vì mâu thuẫn với người yêu.
Trước đó vào khoảng 18h30 ngày 7/8, Đồn biên phòng Nậm Cắn nhận được tin một nam thanh niên tên Cự Bá T. (SN 1987, trú bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) ngộ độc nặng vì ăn lá ngón tự tử.

Học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong: Cháu bé bị đổi áo

Khi đi học, Long mặc áo đỏ còn hình ảnh từ camera cho thấy lúc được đưa từ ôtô vào trường, bé mặc áo trắng. Công an chưa đưa ra câu trả lời, còn trường Gateway không đề cập.

Ông Phạm Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, cho biết mọi nghi vấn xung quanh vụ bé trai trường Gateway tử vong sẽ được trả lời khi quá trình điều tra hoàn tất.

Sáng 7/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Vô ý làm chết người để điều tra việc bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong khi bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Trường Gateway thế nào sau việc bỏ quên học sinh trên xe

(Kiến Thức) - Sau vụ việc học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong, nhiều phụ huynh thay vì để con em mình cho nhà trường đưa đón thì đã chọn cách tự đưa con đến trường. 

Truong Gateway the nao sau viec bo quen hoc sinh tren xe
Theo quan sát của PV báo Kiến Thức vào chiều ngày 7/8, rất nhiều phụ huynh đã đến tận nơi đón con, em mình chứ không để cho nhà trường đón trả về nữa.
Truong Gateway the nao sau viec bo quen hoc sinh tren xe-Hinh-2
Sau vụ việc học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong, nhiều phụ huynh chưa hết bàng hoàng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới