CEO Nhật chê shipper Việt bẩn mở công ty thế nào?

(Kiến Thức) - Công ty tại Việt Nam của CEO Nhật chê shipper Việt bẩn được thành lập tháng 2/2019 với vốn điều lệ 1 tỷ 200 triệu, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, nền tảng IT về nhân lực, tư vấn.

Mới đây, nhiều dân mạng đến từ đất nước mặt trời mọc bày tỏ sự bức xúc khi đọc được những lời của CEO Nhật chê bai shipper Việt. Theo đó, vị CEO này đăng lên Twitter cá nhân nội dung cho rằng việc shipper xuất hiện tại quán cà phê là bẩn thỉu, làm cho nơi này mất đi sự sang trọng.
CEO Nhat che shipper Viet ban mo cong ty the nao?
Ken Hisada chê tài xế Grab bẩn thỉu khiến dân mạng phẫn nộ. Ảnh: Motthegioi. 
Chiều 13/6, khi đọc được bài đăng của K.H., cộng đồng mạng Việt phẫn nộ với vị CEO vì nhục mạ và coi thường tài xế Grab.
Hiện, CEO người Nhật đã xóa tweet miệt thị tài xế Grab và khóa tài khoản Twitter. Tuy nhiên, một số thông tin về anh ta bị phát tán khắp nơi.
K.H sinh năm 1987 ở Fuchu (Tokyo, Nhật Bản). Anh tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Nihon.
K.H. từng du lịch đến hơn 50 nước trên thế giới và đã đầu quân vào các công ty tập đoàn nổi tiếng.
CEO Nhat che shipper Viet ban mo cong ty the nao?-Hinh-2
Thông tin cá nhân của Ken Hisada bị phát tán. Ảnh: Motthegioi.
Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học, K.H. vào làm việc tại Uniqlo.
Đến năm 2016, K.H. làm việc tại Techbox International Inc.
Tháng 2/2019,  CEO K.H. thành lập công ty CBM Asia ở Hà Nội với vốn điều lệ 1 tỷ 200 triệu. Công ty của Ken Hisada chuyên lĩnh vực truyền thông, nền tảng IT về nhân lực, tư vấn.
CEO Nhat che shipper Viet ban mo cong ty the nao?-Hinh-3
Thông tin về công ty của  K.H. Ảnh: Motthegioi.
Trước đó, nhiều dân mạng lên tiếng chỉ trích vị CEO Nhật Bản K.H khi đăng đàn chê shipper Việt. Thậm chí, nhiều người kêu gọi tẩy chay công ty của anh ở Hà Nội.

Hong Kong: Thánh địa của những toà nhà chọc trời đỉnh cao thế giới

(Kiến Thức) - Các tòa nhà chọc trời được xem là biểu tượng của Hong Kong. Hong Kong có khoảng 300 tòa nhà trên 150m (trong khi New York chỉ có khoảng 225 tòa). 

Hong Kong: Thanh dia cua nhung toa nha choc troi dinh cao the gioi
 International Commerce Centre (Trung tâm thương mại quốc tế) là tòa nhà chọc trời cao nhất tại Hong Kong với 484m, gồm 118 tầng, hoàn thành vào năm 2010 tại West Kowloon. Ảnh: Wiki. 

Resort ở Khánh Hòa ưu ái khách Trung Quốc, nơi khác thì sao?

(Kiến Thức) - Khu nghỉ dưỡng Diamond Bay Condotel & Resort có hẳn khu vực riêng ở bãi biển cho khách Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận. Trước đó, có nhà hàng chỉ phục vụ khách Trung, nơi khác lại từ chối, nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều. 

Vải thiều Lục Ngạn giúp bác nông dân này một phút đổi đời thành tỷ phú

(Kiến Thức) - Vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang năm nay không được mùa nhưng lại rất được giá. Ít người biết, từ thập niên 1980, không chỉ miền quê Bắc Bộ mà còn có nhiều gia đình ở tận Tây Nguyên trở thành tỷ phú nhờ quả vải. 

Vai thieu Luc Ngan giup bac nong dan nay mot phut doi doi thanh ty phu
 Từ đầu tháng 6 đến nay, vùng trồng vải thiều Lục Ngạn ở Bắc Giang tấp nập người mua kẻ bán. Dù năm nay sản lượng vải thấp hơn mọi năm nhưng người trồng vải không buồn bởi giá cao hơn. Ảnh: Vietnamnet. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới