Chúng có màu cam cá hồi, ngả màu cam cà rốt vô cùng rực rỡ. Sắc màu vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng ấm áp của hỏa hoàng khiến mọi người không thể rời xa.
Lá hỏa hoàng bóng loáng, có viền lượn sóng, được phủ sáp bóng loáng. Khi cây cảnh này chưa ra hoa, nhìn những chiếc lá, người ta dễ nhầm nó với cây hạnh phúc (Radermachera Sinica). Hoa của cây hỏa hoàng hình quạt, chia làm nhiều thùy, mỗi thùy tựa xòe ra tựa như đuôi chim. Vì thế, chúng còn được gọi là hoa đuôi chim.
Hoa có các sắc độ của màu cam như cam cá hồi, cam gạch, vàng cam. Hoa nở quanh năm và thường rộ cùng lúc nhiều chùm hoa cam trên lá xanh, nhìn rất nổi bật.
Cây cảnh này còn được gọi là hoa pháo (firecracker flower) là vì khi quả kết hạt và già đi, vỏ hạt sẽ nổ tung và giải phóng hạt xuống đất, từ đó tạo cây con mới. Đây cũng là một cách mà chúng lây lan và phát triển.
Ngoài ra, thành phần trong cây hỏa hoàng còn được tận dụng làm thuốc trừ sâu tự nhiên. Dân gian hay dùng nhựa hoặc nước lá giã nát để bôi vào khu vực cây bị sâu phá hoại.
