Astilbe có khoảng 20 loài, là một trong những loài hoa lâu năm dễ trồng nhất. Mặc dù là cây thân thảo nhưng cành của nó nhỏ gọn, tròn trịa, có cành và lá tươi tốt, xanh tươi, tràn đầy sức sống, cao khoảng 0.5-1m.
Cây cảnh này có những bông hoa nở dài, giống như chùm lông, hoa nhỏ li ti, hình tháp, với các sắc thái như trắng, hồng, tím và đỏ. Hoa nở ở ngọn cây, dài 8-35cm, hình tháp như những chùm lông, phía trên có hoa dày đặc, giống như những viên ngọc trai li ti, hầu như không nhìn thấy cánh hoa.
Đó là một loài hoa cỏ rất xuất sắc. Khi hoa hạnh phúc vươn lên kiêu hãnh giữa khu vườn, làm sáng bừng không gian xung quanh bằng sắc hoa rực rỡ, bắt mắt, mọi người sẽ không thể cưỡng lại tình yêu đối với chúng.
Cây cảnh này nở hoa trong vài tháng, xuyên qua mùa hè nóng nực. Vào thời điểm này, rất ít cây có thể phô sắc hoa lộng lẫy nhưng hoa hạnh phúc có thể nở rực rỡ bất chấp nhiệt độ và nắng nóng cao.
Đặc biệt, trong các buổi lễ cưới, hoa Astilbe thường được sử dụng để tạo nên một không gian lãng mạn và ngọt ngào. Các cô dâu cầm hoa hạnh phúc trên tay trong ngày trọng đại của đời mình giống như mang theo lời chúc phúc có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, viêm mãn.
Nhiều người tin rằng hoa hạnh phúc là một biểu tượng của sự kiên nhẫn và cống hiến cho người thân yêu. Khi tặng bạn tặng hoa hạnh phúc cho một người yêu quý đi xa trong một thời gian dài là nhằm bày tỏ rằng bạn sẽ chờ đợi cho họ.
