![]() |
| Biểu tình đòi độc lập ở xứ Catalonia, Tây Ban Nha. Ảnh |
![]() |
| Biểu tình đòi độc lập ở xứ Catalonia, Tây Ban Nha. Ảnh |
![]() |
| Một trong những sự thật mà mọi người lầm tưởng về nhà thám hiểm Christopher Columbus đó là ông là người đầu tiên chứng minh Trái Đất hình tròn. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người không biết rằng vào đầu thế kỷ 6, Pythagoras đã đưa ra giả thuyết trái đất hình cầu. Ảnh: ATI. |
![]() |
| Trước khi Quốc vương Ferdinand và Nữ hoàng Isabella đồng ý tài trợ kinh phí cho chuyến thám hiểm, Colombus đã bị từ chối nhiều lần. Các cố vấn của Quốc vương Anh Henry VII và Quốc vương Pháp Charles VIII cho rằng rằng tính toán của Columbus đã sai. Ảnh: ATI. |
![]() |
| Ngay cả sau khi qua đời, Columbus được cho là đã gây rắc rối cho chế độ quân chủ Tây Ban Nha. Ảnh: ATI. |
![]() |
| Ngày Columbus trở thành ngày lễ của nhiều quốc gia Châu Mỹ và trên thế giới. Ảnh: ATI. |
![]() |
| Nhiều người cho rằng nhà thám hiểm Cristophe Columbus đã phát hiện ra Châu Mỹ năm 1492. Nhưng trên thực tế, nhà thám hiểm hàng hải này chưa bao giờ đặt chân lên vùng đất Bắc Mỹ. Ảnh: ATI. |
![]() |
| The Nina, the Pinta và the Santa Maria là ba con tàu trong đoàn thám hiểm của nhà hàng hải Columbus. Tên gọi chính xác của ba con tàu này là “la Santa Clara”, “la Pintada" và “la Gallega”. Ảnh: ATI. |
![]() |
| Khi tin tức về việc Columbus đối xử tàn bạo với những người bản địa lan truyền tới Tây Ban Nha, Quốc vương Ferdiand và Hoàng hậu Isabella đã sai người đến Hispaniola để bắt Columbus. Khi bị đưa trở về Tây Ban Nha, nhà thám hiểm này đã bị tước bỏ chức vụ. Ảnh: ATI. |
![]() |
| Trên thực tế, nhà hàng hải Columbus đã thực hiện 4 chuyến thám hiểm riêng biệt, đó là tới vùng biển Caribe, Nam Mỹ và Trung Mỹ. Ảnh: ATI. |
![]() |
| Sau khi Columbus qua đời vào năm 1506, nơi chôn cất thi thể của nhà thám hiểm này vẫn còn là một bí ẩn. Ảnh: ATI. |
![]() |
| Nhiều sử học gia tin rằng Leif Erikson mới là người Châu Âu đầu tiên đặt chân đến Châu Mỹ. Nhà thám hiểm này được cho là đã đến bờ biển Newfoundland ở Canada khoảng 500 năm trước khi Columbus thực hiện chuyến hành trình. Ảnh: ATI. |
![]() |
| Thủ tướng Đức Angela Merkel là một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới hiện nay. Được biết, nữ chính trị gia sinh năm 1954 tại Hamburg, Đức. Bà từng học ngành vật lý trong khoảng thời gian từ năm 1973 đến 1978 tại Đại học Leipzig và bắt đầu tham gia chính trường vào năm 1989. Ảnh: WL. |
![]() |
| Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là người phụ nữ quyền lực thứ hai, theo xếp hạng của trang Wonders List. Bà từng theo học trường Luật và là Đệ nhất phu nhân Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến 2001. Bà từng tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2008 và 2016. Ảnh: WL. |
![]() |
| Đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách này là Janet Louise Yellen, một giáo sự kinh tế học người Mỹ. Bà từng theo học tại trường Đại học Brown và tốt nghiệp với tấm bằng kinh tế năm 1967. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bổ nhiệm bà là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Ảnh: WL. |
![]() |
| Theo Tạp chí Forbes, Melinda Gates, vợ của tỷ phú Bill Gates, là người phụ nữ quyền lực thứ 4 trên thế giới. Khối tài sản ròng của bà Melinda ước tính là 70 tỷ USD. Ảnh: WL. |
![]() |
| Năm 2016, Tạp chí Forbes bình chọn Mary Barra, Tổng giám đốc điều hành của General Motors, là người phụ nữ quyền lực thứ 5 trên thế giới. Ảnh: WL. |
![]() |
| Christine Lagarde, sinh năm 1956, là Tổng giám đốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Bà là Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm đương nhiệm của Pháp. Ảnh: WL. |
![]() |
| Sheryl Sandberg, sinh năm 1969, Giám đốc điều hành của Facebook. Theo Tạp chí Times, bà là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Ảnh: WL. |
![]() |
| Susan Wojcicki, sinh năm 1968, là Tổng giám đốc điều hành của YouTube. Bà từng học ngành lịch sử và văn học tại trường Đại học Harvard. Khối tài sản ròng của bà Susan ước tính là 410 triệu USD. Ảnh: WL. |
![]() |
| Đứng thứ 9 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới là Meg Whitman, Tổng giám đốc điều hành của Hewlett Packard Enterprise. Ảnh: WL. |
![]() |
| Ana Patricia Botin, Chủ tịch điều hành của Banco Santander, hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 70 triệu bảng Anh. Năm 2016, bà Ana được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong 10 phụ nữ quyền lực nhất hành tinh. Ảnh: WL. |
Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết một công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam.
Niềm đam mê nhạc rock không đơn thuần là sở thích nhất thời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, mà đã hiện diện trong cuộc sống của bà từ khi còn nhỏ.
Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu chợ ở vùng Abyei thuộc châu Phi đã khiến ít nhất 153 người thiệt mạng.
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tiến hành ở Sudan đã khiến 41 người thiệt mạng.
Quan chức Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin đồng ý nối lại cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.
Cảnh sát Paris cho biết lệnh giới nghiêm tại hai khu vực được chỉ định ở thành phố này sẽ được duy trì "chừng nào còn cần thiết".
Italy đã công bố các biện pháp an ninh mới nhằm đối phó với các cuộc biểu tình bạo lực tại nước này.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông đã có chuyến đi đến Trung Đông.
Lực lượng Houthi đã tấn công một khu dân cư ở Taiz - thành phố lớn thứ ba của Yemen.
Ít nhất 14 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng khai thác trái phép ở tỉnh Nariño, Colombia.
Hai máy bay của lực lượng không quân Philippines va chạm trong chuyến bay huấn luyện và rơi xuống một căn cứ ở phía Nam Manila, khiến 4 phi công thiệt mạng.
Bão Champi không đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc) nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó đủ lớn để tác động đến hầu hết lãnh thổ Đài Loan.
Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi xả súng khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương ở vùng ngoại ô thủ đô Paris, Pháp.
Điện Kremlin cho biết, chiếc tàu chở dầu diesel đầu tiên của Nga đã khởi hành để tới Mỹ sau một thỏa thuận mới đạt được giữa Moscow và Washington.
Vụ xả súng trong lúc đang diễn ra tang lễ tại một nhà thờ ở Jordan đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương.
Các bác sĩ cho biết, Giáo hoàng Leo XIV sẽ không cần điều trị bổ sung sau khi trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi hôm 13/10.
Từ sáng kiến ban đầu đến nay đã có hơn 200 học sinh ở 7 điểm trường nhận được hỗ trợ từ mô hình "ươm mầm tri thức" của Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền.
Một trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra tại khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 54 người bị thương.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục hỗ trợ các tàu qua eo biển Hormuz.
Hỏa hoạn bùng phát tại một viện dưỡng lão ở bang Mississippi, Mỹ, phá hủy phần lớn tòa nhà.
Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết một công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam.
Quan chức Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin đồng ý nối lại cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.
Niềm đam mê nhạc rock không đơn thuần là sở thích nhất thời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, mà đã hiện diện trong cuộc sống của bà từ khi còn nhỏ.
Cảnh sát Paris cho biết lệnh giới nghiêm tại hai khu vực được chỉ định ở thành phố này sẽ được duy trì "chừng nào còn cần thiết".
Một máy bay chiến đấu rơi ở miền Đông nước Pháp, khiến ít nhất một người thiệt mạng.
Lực lượng Houthi đã tấn công một khu dân cư ở Taiz - thành phố lớn thứ ba của Yemen.
Italy đã công bố các biện pháp an ninh mới nhằm đối phó với các cuộc biểu tình bạo lực tại nước này.
Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu chợ ở vùng Abyei thuộc châu Phi đã khiến ít nhất 153 người thiệt mạng.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông đã có chuyến đi đến Trung Đông.
Ít nhất 14 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng khai thác trái phép ở tỉnh Nariño, Colombia.