Cao tay như Công nương Diana: 8 lần biến tấu đồ cũ thành mới
Luôn sáng tạo trong việc tái sử dụng trang phục, bảo sao thời trang của Công nương Diana luôn đa dạng, mới mẻ.
Theo Doanh Nghiệp Tiếp Thị
Một trong những biểu tượng thời trang kinh điển trên thế giới chính là Công nương Diana. Không chỉ sở hữu gu thời trang hiện đại, tinh tế, Công nương luôn phối trang phục đầy sáng tạo, không hề cầu kì xa hoa nhưng dấu ấn để lại thì thực sâu đậm.
Đặc biệt, Công nương Diana còn được ngợi ca bởi tài biến hóa trang phục. Cùng 1 item nhưng bà lại biến tấu, mix&match thành những set đồ hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, phong cách thời trang của Công nương luôn đa dạng, mới mẻ, chưa bao giờ nhàm chán.
Set đồ hoa phối cùng sơ mi trắng được Diana diện lần đầu khi đến xem giải vô địch quần vợt Wimbledon vào năm 1981. Không lâu sau đó, tại giải đấu mã cầu ở Cirencester, người ta bắt gặp Công nương trong 1 outfit khác nhìn tưởng quen mà hóa ra rất lạ. Bà đã tách riêng chân váy, phối cùng áo blouse trắng tay bồng và nhấn nhá thêm chiếc đai lưng to bản màu nâu
Cùng là chiếc áo tay bồng nền trắng in họa tiết đen, công nương Diana sáng tạo ra 2 set đồ khác nhau, mang đến phong thái hoàn toàn mới lạ. Khi phối với chân váy đen dài, Công nương nhìn đầy cổ điển, thanh lịch. Nhưng phối cùng chân váy trắng, giấu vạt áo vào bên trong, Diana trông lại rất trẻ trung, hiện đại
Chỉ thay đổi màu sắc áo blazer bên ngoài thôi mà Công nương Diana đã thành công tạo nên 2 outfit diện trong 2 sự kiện khác nhau. 2 chiếc blazer mang sắc: xanh than - trắng, chính là 2 màu sắc của chiếc váy bồng bên trong. Điều này cho thấy sự tinh tế của Công nương trong thời trang đúng là không phải dạng vừa
Năm 1986, Công nương Diana xuất hiện tại cuộc thi đua ngựa trong thiết kế váy chấm bi vạt bèo nữ tính. Chỉ 1 năm sau đó, bà đã làm mới lại thiết kế này bằng cách lược đi phần bèo nhún và thay đổi phom dáng váy, khiến nó trở nên tối giản, hiện đại hơn
Chiếc váy xanh ngọc huyền thoại của Catherine Walker được Công nương Diana lần đầu diện trong chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha năm 1987. 2 năm sau đó, vẫn là những đường hoa thêu sang trọng nhưng váy được cắt xẻ táo bạo hơn, phom dáng cúp ngực hiện đại khiến Công nương trông đầy quyến rũ, phá cách
Một lần nữa, sự tinh tế của Công nương Diana được thể hiện rõ qua cách bà chọn clutch cầm tay ton sur ton với màu váy. Cùng là thiết kế dài tay in họa tiết độc đáo, khi gặp tổng thống Nigeria, Công nương mix cùng chân váy xoè bồng vải bóng mang sắc tím nhạt. Còn khi tham dự tiệc ở Hàn Quốc, Công nương lại chọn cho mình thiết kế váy suông dài chấm gót màu xanh pastel
Tham dự sự kiện tại Melbourne năm 1983, Công nương Diana khoác lên mình chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt xòe nhẹ với phần tay bồng nữ tính, điệu đà. Vẫn là thiết kế ấy nhưng 3 năm sau, nó được biến tấu thêm phần tay dài, tối giản lại độ xòe, đổi thành mẫu đầm đuôi cá thanh lịch
Không chỉ sáng tạo với trang phục, Công nương Diana còn cao tay sử dụng linh hoạt cả phụ kiện nữa. Chiếc vòng cổ ngọc bích mang thiết kế tinh xảo trong bộ trang sức Saudi đã được Diana sử dụng như 1 chiếc băng đô tô điểm cho mái tóc. Bất ngờ hơn nữa, những viên đá quý gắn trên phụ kiện này được lấy ra từ 1 chiếc đồng hồ, sau đó được chế tác, gắn lên đầy sang trọng
9 nhóm thực phẩm không nên nấu chung với cháo cho trẻ
Mặc dù là những thực phẩm bổ dưỡng nhưng nếu kết hợp nấu chung với cháo những thực phẩm này lại gây hại tới hệ tiêu hóa và sức khỏe của người ăn, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Thịt và đậu nành
Thịt và đậu nành là hai nhóm thực phẩm có chứa hàm lượng đạm rất cao. Nếu kết hợp với nhau sẽ làm hàm lượng đạm trong cháo dư thừa khiến trẻ dễ bị tiêu chảy, ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ. Tốt nhất mẹ không nên nấu thịt cùng với đậu nành cho trẻ dưới 2 tuổi ăn.
Đi bộ ngược được nhiều người truyền tai nhau là tốt cho khớp gối và cột sống, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về lợi ích của hình thức vận động này.
Đi bộ ngược được nhiều người truyền tai nhau là tốt cho khớp gối và cột sống, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về lợi ích của hình thức vận động này.
Các loại thảo dược như tỏi, nghệ, mật ong, gừng, sả, hành, quế, kinh giới... có tác dụng kháng khuẩn, giảm viêm, hỗ trợ hệ miễn dịch tự nhiên, tốt cho sức khỏe.
Người bị ung thư phổi nên kiêng các thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, đường tinh luyện và rượu bia vì chúng có thể làm tăng viêm, giảm hiệu quả điều trị.
Củ riềng không chỉ tạo hương vị cho món ăn mà còn mang nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, tăng đề kháng và phòng ngừa bệnh tật.
Cà phê giúp tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm có thể gây phản tác dụng, khiến cơ thể uể oải, rối loạn tiêu hóa và mất ngủ. Dưới đây là 3 khung giờ nên tránh.
Một số loại trà không đường giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, trà đen, trà dâm bụt… có thể hỗ trợ hạ đường huyết tự nhiên, tốt cho người đái tháo đường.
Người dân thường dùng mẹo dân gian để lấy xương cá, nhưng các bác sĩ khuyến cáo không nên tự ý, dễ gây tổn thương niêm mạc và nguy cơ tắc nghẽn đường thở.