Căng thẳng Nga-Ukraine: Kiev muốn “kéo” Đức vào cuộc chiến?

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ đụng độ trên Biển Đen hôm 25/11 khiến căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang, cựu Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng Kiev đang muốn lôi kéo Berlin vào một cuộc chiến về vấn đề Ukraine.

Sputnik dẫn lời cựu Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng Kiev đang tìm cách lôi kéo Đức vào một cuộc chiến sau vụ Moscow bắt giữ 3 tàu và 24 thủy thủ Ukraine được cho làm xâm phạm lãnh hải của Nga trên Biển Đen khiến căng thẳng Nga-Ukraine leo thang.
“Tôi nghĩ rằng không đời nào chúng tôi để Ukraine kéo chúng tôi vào một cuộc chiến tranh. Trước đây, Ukraine từng cố làm điều đó”, ông Gabriel nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với kênh tinh tức N-TV của Đức.
Cang thang Nga-Ukraine: Kiev muon “keo” Duc vao cuoc chien?
 Cựu Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. Ảnh: Sputnik.
Cựu Ngoại trưởng Gabriel bày tỏ hy vọng Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ thành công trong việc khuyến khích Ukraine và Nga bình thường hóa quan hệ song phương, như cách bà cùng cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande từng làm để ngăn chặn cuộc xung đột ở miền đông Ukraine vài năm trước.
Ông Gabriel cũng hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên né tránh vụ đụng độ giữa Nga và Ukraine trên eo biển Kerch, vì đó không phải là cách để ngăn xung đột leo thang.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ký sắc lệnh ban bố thiết quân luật trên toàn quốc trong vòng 60 ngày (Nguồn: Youtube)

Đồng thời, cựu Ngoại trưởng Đức cũng chỉ trích việc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi NATO điều tàu chiến đến Biển Đen và đóng cửa các cảng quốc tế đối với tàu Nga di chuyển từ Biển Azov.
“Cách duy nhất để thoát khỏi cuộc xung đột hoàn toàn vô vọng này là thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn, hai bên rút vũ khí hạng nặng và sau đó thực hiện những bước đi đầu tiên hướng tới việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt”, ông Gabriel kết luận.
Tuần trước, một nguồn tin ngoại giao ở Brussels (Bỉ) cho hay, Pháp, Đức và nhiều quốc gia khác thuộc Liên minh Châu Âu đã từ chối siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sau sự cố trên eo biển Kerch.

Căng thẳng Nga-Ukraine: Các “ông lớn” phản ứng ra sao?

(Kiến Thức) - Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU), NATO và Liên Hợp Quốc đã lên tiếng sau vụ lực lượng Nga nổ súng và bắt giữ 3 tàu chiến thuộc Hải quân Ukraine được cho là xâm phạm lãnh hải của Nga trên Biển Đen sáng 25/11.

Sáng 25/11, khi lực lượng Biên phòng Nga nổ súng và bắt giữ ba tàu Hải quân Ukraine được cho là xâm phạm vùng biển của Nga ngoài khơi bán đảo Crimea trên Biển Đen, đã khiến mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên căng thẳng và dư luận lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự giữa Moscow và Kiev có thể xảy ra.
Sau vụ việc này, Tổng thống Mỹ Donald nói với các phóng viên rằng ông không thích những gì đang xảy ra giữa Nga và Ukraine tại eo biển Kerch vừa qua, đồng thời hy vọng vụ việc sẽ được giải quyết và tình hình có thể sớm ổn định.

Những khoảnh khắc đẹp ấn tượng của thế giới tuần qua

(Kiến Thức) - Thế giới luôn vận động và có những khoảnh khắc ấn tượng chúng ta không nên bỏ qua.

Nhung khoanh khac dep an tuong cua the gioi tuan qua
 Đội Ballet Thượng Hải trình diễn bản "Hồ thiên Nga tuyệt nhất thế giới" tại Berlin, Đức hôm 29/11 vừa rồi. Nguồn ảnh: Theatlantics.

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush đã qua đời ở tuổi 94

(Kiến Thức) - Ngày 1/12, cựu tổng thống Mỹ George H.W. Bush vừa qua đời tại bệnh viện ở Houston, hưởng thọ 94 tuổi.

Gia đình cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush thông báo về cái chết của ông trên Twitter đêm 30/11 (giờ địa phương). Sức khỏe của ông đã xấu đi trong những tháng gần đây.
Cuu Tong thong My George H.W. Bush da qua doi o tuoi 94.
Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush cùng cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush. Ảnh: CNBC. 
"George H.W. Bush là người có nhân cách cao đẹp và là người cha tuyệt vời nhất mà những người con có thể có" - con trai George W. Bush, tổng thống thứ 43 của Mỹ, viết trên mạng xã hội Twitter.
Ông Bush sống với 5 người con, bao gồm cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush và cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush.
Bush là một phần quan trọng trong sự nghiệp chính trị của gia đình ông. Cha ông là thượng nghị sĩ; con trai ông George W. Bush là tổng thống từ năm 2001 đến năm 2009.
Ông trở thành phó tổng thống đương nhiệm đầu tiên được bầu làm tổng thống kể từ Martin Van Buren năm 1836.
Trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị của mình, ông George H.W. Bush đã trải qua nhiều vị trí như Dân biểu Hoa Kỳ của tiểu bang Texas (1967-1971), Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc (1971-1973), Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (1973-1974), Trưởng Văn phòng Đại diện Hoa Kỳ tại Trung Quốc (1974-1976), Giám đốc CIA (1976-1977), Chủ tịch Ngân hàng Quốc tế I tại Houston (1977-1980), và là Phó Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan (1981-1989).
Năm 1988, George H.W. Bush đắc cử tổng thống Mỹ.
Bush bắt đầu gặp vấn đề sức khỏe trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Năm 1991, ông được điều trị tại bệnh viện vì nhịp tim không đều. Các bác sĩ đã chẩn đoán ông mắc bệnh Graves, một tình trạng về tuyến giáp, giống với vợ của ông. Bà Barbara Bush đã qua đời hôm 17/4 ở tuổi 92.

Mời độc giả xem Video: Những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời Cựu Tổng thống Mỹ Bush Bố.



Đọc nhiều nhất

Tin mới