Cần Thơ: Dự án nhiệt điện gần 27.600 tỷ do EVN đầu tư có quy mô ra sao?

Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) có tổng vốn đầu tư trên 1,19 tỷ USD, tương đương 27.596 tỷ đồng.

UBND TP Cần Thơ vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III.
Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III có diện tích đất khoảng 8,342ha (khu vực nhà máy chính). Đây là đất công trình năng lượng đã được UBND TP Cần Thơ cho nhà đầu tư thuê đất (trả tiền hàng năm).
Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Các hạng mục chính bao gồm: Giàn máy turbine khí - máy phát, turbine hơi - máy phát, khu vực máy biến áp và khu vực sân phân phối. Các khu phụ trợ như nhà hành chính, khu điều khiển trung tâm, kênh lấy nước làm mát, đường ống xả nước làm mát, khu xử lý nước.
Can Tho: Du an nhiet dien gan 27.600 ty do EVN dau tu co quy mo ra sao?
 Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III do EVN đầu tư được thực hiện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn (quận Ô Môn, TP Cần Thơ).
Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 27.596 tỷ đồng (tương đương 1,19 tỷ USD). Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 9.926 tỷ đồng (tương đương 428,2 triệu USD); vốn huy động 17.670 tỷ đồng (tương đương 762,29 triệu USD). Dự án tọa lạc tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Thời hạn hoạt động của dự án là 31 năm kể từ ngày quyết định cho thuê đất (2021- 2052).
Về tiến độ thực hiện dự án, trong quý II - quý III/2022, phê duyệt chủ trương đầu tư; quý IV/2022 sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án dự kiến khởi công vào quý I/2025; bắt đầu tiếp nhận khí vào quý III/2027. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ vận hành thử nghiệm vào quý IV/2027 và phát điện thương mại vào quý IV/2027.
Mục tiêu dự án là xây dựng nhà máy nhiệt điện turbine khí chu trình hỗn hợp, quy mô theo quy hoạch ngành được cấp thẩm quyền phê duyệt. Từ đó, cung cấp nguồn điện ổn định cho khu vực miền Nam nói riêng và hệ thống điện quốc gia nói chung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an toàn cung cấp điện; đồng thời cùng các nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Ô Môn tiêu thụ hết khí lô B.
Ban Quản lý dự án Điện 3 là đơn vị được EVN giao quản lý, điều hành dự án này. Để triển khai dự án ngay sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, trước đó, Ban Quản lý dự án Điện 3 đề xuất dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Hiện, đơn vị đang phối hợp với các ban chuyên môn của EVN giải trình, bổ sung hoàn thiện thủ tục để các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
UBND TP Cần Thơ yêu cầu nhà đầu tư chỉ được phép triển khai thực hiện dự án sau khi đảm bảo thực hiện đầy đủ các giấy phép điều kiện có liên quan. Thực hiện ký quỹ đảm bảo dự án theo quy định pháp luật hiện hành. Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III chỉ hoạt động theo công suất được duyệt tại Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia theo quy định…

Bao nhiêu quan chức PVN “dính chàm” vì Nhiệt Điện Thái Bình 2?

(Kiến Thức) -Thanh tra Chính phủ Việt Nam vừa thanh tra dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Đáng chú ý, dự án này từng khiến 2 vị cựu quan chức PVN "dính chàm".

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ vừa ký quyết định thanh tra đối với dự án nhiệt điện Thái Bình 2 và khu “đất vàng” tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là cuộc thanh tra thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều tồn tại Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương: Tỉnh quyết liệt vào cuộc

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác để khảo sát, đánh giá lại việc xây dựng, vận hành đường băng truyền xỉ thải của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương do Công ty TNHH Điện lực Jaks làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, xây dựng trên diện tích gần 200 ha tại xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Nhà máy có 2 tổ máy phát điện được đưa vào hoạt động phát điện thương mại với công suất phát điện 1120MW, sử dụng nguyên liệu đốt là than.
Tuy nhiên, từ khi dự án đi vào hoạt động sản xuất, xây dựng, vận hành đường băng truyền xỉ thải của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương đã tác động, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân (Báo Tri thức và Cuộc sống đã đăng tải phản ánh của người dân khu dân cư Mạc Ngạn (phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, Hải Dương) về việc thường xuyên bị ảnh hưởng từ khí bụi và tiếng ồn từ dự án trên). Ngoài ra, thời gian gần đây đã xảy ra việc sạt lở đất rừng ở khu vực giáp ranh bãi thải xỉ Nhiệt điện BOT Hải Dương…

Khánh thành nhà máy nhiệt điện 2,8 tỷ USD công nghệ tiên tiến nhất hiện nay

Chiều nay, 28/8, phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ ngành công nghiệp năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc.

Khanh thanh nha may nhiet dien 2,8 ty USD cong nghe tien tien nhat hien nay
Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 có công suất 1.200 MW với tổng vốn đầu tư 2 tỷ 793 triệu USD, sản lượng điện sản xuất đạt từ 7-8 tỷ kWh/năm - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Đọc nhiều nhất

Tin mới