Cán bộ TT Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô trẻ em lĩnh án gì?

(Kiến Thức) - Ngoài mức án, bị cáo Dũng còn bị cấm hành nghề trong thời hạn 4 năm đối với các công việc liên quan đến cơ sở giáo dục, đào tạo.

Ngày 15/5, TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (cựu nhân viên Phòng quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH TP HCM) 4 năm 6 tháng tù về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Bị cáo còn bị cấm hành nghề trong thời hạn 4 năm đối với các công việc liên quan đến cơ sở giáo dục, đào tạo.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ông ta khai rằng để thỏa mãn dục vọng nên đã thực hiện hành vi như cáo trạng truy tố.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, lợi dụng sợ thiếu hiểu biết của bị hại, thiếu đồ ăn thức uống... đã thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo thực hiện hành vi nhiều lần, với nhiều người, thực hiện trong thời gian dài, phạm tội với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục...

Can bo TT Ho tro xa hoi TP.HCM dam o tre em linh an gi?
Bị cáo  Nguyễn Tiến Dũng tại phiên tòa.

Toà cũng xem xét bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, đã bồi thường 10 triệu đồng cho mỗi nạn nhân và tại phiên tòa bị cáo đồng ý bồi thường thêm cho mỗi nạn nhân 10 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Tiến Dũng đã nhiều lần có hành vi sàm sỡ ngực, vùng kín nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội - nơi tiếp nhận người lang thang, cơ nhỡ không nơi cư trú ổn định trên địa bàn TP HCM.

Sau khi một nạn nhân là bé K.A được hồi gia, ngày 15/11/2019, gia đình đưa bé đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo việc bị Dũng xâm hại tại trung tâm. Ông này bị bắt khẩn cấp vào chiều 17/11.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhằm thỏa mãn nhu cầu bản thân, sau 21h, biết một số bé nữ thèm thuốc lá, ông ta đã đưa cho các em thuốc hút, đổi lại phải để Dũng dâm ô.

Cáo trạng cũng xác định Dũng đã xâm hại tình dục 3 cháu bé gồm: K.A, K.T (15 tuổi), K.N (14 tuổi) từ khoảng cuối tháng 5/2019 đến cuối tháng 6/2019, trong đó mỗi cháu bé Dũng thực hiện hành vi từ 2 - 4 lần.

Giao thông "lộm nhộm" trên con đường tắc nhất Hà Nội

(Kiến Thức) - Tuyến đường Nguyễn Trãi được cho là một trong những tuyến đường ùn tắc nhất thành phố Hà Nội. Giờ cao điểm, đường chật kín xe, các phương tiện đi không đúng làn đường, không theo hàng lối khiến giao thông càng thêm phức tạp.

Giao thong
Ghi nhận của PV Kiến Thức,  vào giờ cao điểm, tuyến đường Nguyễn Trãi luôn trong tình trạng đông đúc phương tiện giao thông.
Giao thong

Đáng nói, dù đường rất đông nhưng các phương tiện tham gia giao thông đi rất ẩu, không tuân thủ hàng lối, làn đường.

Giao thong
Tuyến đường Nguyễn Trãi thường xuyên ùn ứ kéo dài vào khung giờ sáng và chiều tan tầm.
Giao thong
Xe máy, ô tô, xe buýt tạo nên một cảnh tượng bát nháo trên đường.
Giao thong
Theo ông Nguyễn Văn Bắc (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, hành nghề xe ôm) chia sẻ - “Tính trong một ngày tuyến đường này có 2 lần kẹt xe kinh khủng, một là vào buổi sáng khoảng 6h30 đến 9h và chiều tối là khoảng 17h đến 19h. Còn nếu trời mưa thì thời gian đường ùn tắc còn kéo dài hơn."
Giao thong
 Ô tô chiếm hết lòng đường khiến xe máy phải leo lên vỉa hè.
Giao thong
Xe máy tràn lên vỉa hè giờ cao điểm.
Giao thong
Hàng loạt xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè.
Giao thong
Nhiều năm nay, tuyến đường Nguyễn Trãi trở thành điểm đen giao thông.
Giao thong
Giờ tan tầm, phương tiện phải nhích từng chút một đầy khó khăn trên đường.
Giao thong
 Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp để tuyến đường Nguyễn Trãi không còn là "ác mộng" mỗi khi đi qua đây.
Giao thong
Ngoài tuyến đường Nguyễn Trãi, tuyến đường Phạm Hùng cũng là điểm nóng giao thông của Thủ đô.
Giao thong
Một phần nguyên nhân tắc đường Phạm Hùng do ở đây có bến xe Mỹ Đình, lưu lượng người đến và đi cũng như mật độ xe khách hoạt động rất đông.
Giao thong
Trên đường Nguyễn Trãi, Phạm Hùng hay các điểm nóng giao thông, tình trạng vỉa hè biến thành đường diễn ra thường xuyên mỗi khi tan sở.

Phương tiện lưu thông dày đặc trên đường Nguyễn Trãi.

Công an quận Bình Thạnh: 'Có bé gái bị ông Dũng dâm ô đến 4 lần'

(Kiến Thức) - "Có bé gái bị ông Dũng xâm hại 1-2 lần, có bé đến 4 lần. Sự việc xảy đều vào ca đêm", Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP. HCM) thông tin.

14h ngày 18/11, Công an TP. HCM cùng Sở LĐ-TBXH phối hợp tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ cán bộ ở Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái.

Đại tá Nguyễn Hoàng Khánh - Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết, khoảng 15h ngày 15/11, Công an phường 13 tiếp nhận một gia đình (tạm trú huyện Nhà Bè) dẫn con gái 13 tuổi tố cáo một cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM có hành vi dâm ô.

Dâm ô nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM: Giáng chức Giám đốc

(Kiến Thức) - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM Võ Thị Thanh Kim vừa bị kỷ luật giáng chức vì nhiều bé gái bị dâm ô ở trung tâm này vào giữa tháng 11/2019.

Sáng 6/1, trao đổi với các phóng viên bên lề hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do UBND TPHCM tổ chức, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Lê Minh Tấn cho biết đã có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM sau vụ nhiều bé gái bị dâm ô ở trung tâm này.

Dam o nhieu be gai tai trung tam ho tro xa hoi TP HCM: Giang chuc Giam doc
 Nhiều cán bộ bị kỷ luật trong vụ ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM) dâm ô nhiều bé gái.

Đọc nhiều nhất

Tin mới