Dâm ô nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM: Giáng chức Giám đốc

(Kiến Thức) - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM Võ Thị Thanh Kim vừa bị kỷ luật giáng chức vì nhiều bé gái bị dâm ô ở trung tâm này vào giữa tháng 11/2019.

Sáng 6/1, trao đổi với các phóng viên bên lề hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do UBND TPHCM tổ chức, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Lê Minh Tấn cho biết đã có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM sau vụ nhiều bé gái bị dâm ô ở trung tâm này.
Dam o nhieu be gai tai trung tam ho tro xa hoi TP HCM: Giang chuc Giam doc
 Nhiều cán bộ bị kỷ luật trong vụ ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM) dâm ô nhiều bé gái.

Theo đó, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM Võ Thị Thanh Kim bị giáng chức xuống làm Phó Giám đốc. Ông Phạm Đình Lương, Phó Giám đốc trung tâm nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó Giám đốc trung tâm, bị phê bình nghiêm khắc.

Riêng ông Võ Thanh Quang, Phó Giám đốc trung tâm, đã về hưu nên chuyển hồ sơ sang tổ chức Đảng để xử lý theo quy định của Đảng.

Hình thức kỷ luật này được đưa ra sau buổi làm việc của Hội đồng kỷ luật Sở lao động- Thương binh- Xã hội (LĐ-TB-XH) ngày 26/12/2019.

Trước đó, Sở LĐ-TB-XH cũng đã kỷ bằng hình thức phê bình nghiêm khắc đối với cán bộ Phòng Bảo trợ xã hội, gồm: Trưởng phòng Nguyễn Thành Phụng. Phó phòng Lê Bá Hoàng và chuyên viên Nông Thị Bích Chuyển.

Riêng Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Trần Ngọc Sơn là cán bộ do UBND TPHCM quản lý nên Ban Giám đốc Sở đã đề nghị hình thức kỷ luật phê bình nghiêm khắc và chuyển UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Như đã thông tin, chiều 17/11, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) TPHCM, để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Dam o nhieu be gai tai trung tam ho tro xa hoi TP HCM: Giang chuc Giam doc-Hinh-2
Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM. 

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 15/11, Công an phường 13, quận Bình Thạnh tiếp nhận đơn tố giác của chị L. về việc con chị, lúc ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (từ ngày 25/5 đến ngày 25/8) đã bị ông Dũng dâm ô. Công an phường đã chuyển hồ sơ cho Công an quận Bình Thạnh vào ngày 16/11.

Phía công an cũng đã tiếp xúc với 2 bé gái khác là nhân chứng và bị hại liên quan trong vụ việc. Công an đã lấy lời khai ban đầu của 2 bé và báo cho Công an TPHCM

Sáng 17/11, Công an TPHCM đã chỉ đạo khẩn cấp điều tra làm rõ nếu có dấu hiệu tội phạm và xử lý nghiêm. Qua trao đổi thông tin với VKSND, Sở LĐ-TB-XH TPHCM… đã triệu tập ông Dũng đến làm việc.

Trong buổi làm việc, ông Dũng thừa nhận hành vi dâm ô 3 bé gái. Vụ việc xảy ra vào buổi tối đúng các ca trực của ông này.

Khởi tố nha sĩ Hàn Quốc sát hại gia đình đồng hương ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Do thiếu tiền nên Lee Hyeong Won đã đột nhập vào nhà gia đình người Hàn Quốc để lấy tài sản rồi ra tay giết người.

Ngày 6/1, Công an TPHCM đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lee Hyeong Won (SN 1990, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". 
 Công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ để điều tra thêm hành vi trộm cắp tài sản của Lee Hyeong Won.

Đề nghị truy tố cựu hiệu trưởng Đinh Bằng My dâm ô hàng loạt nam sinh

(Kiến Thức) -Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Sơn đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn truy tố bị can Đinh Bằng My tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đề nghị truy tố bị can Đinh Bằng My (SN 1961, trú tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) – Nguyên Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 2, điều 146 Bộ Luật hình sự.
Kết luận điều tra nêu rõ, bị can Đinh Bằng My đã có hành vi xâm hại tình dục, cầm nắm vuốt ve bộ phận sinh dục của các cháu học sinh. Thời điểm bị xâm hại tất các các học sinh đều chưa đủ 16 tuổi. Hành vi của bị can phạm tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 2, điều 146 Bộ Luật hình sự.

CSGT ra quân “xử” ma men: Nay chặt... Mai đừng buông lỏng!

(Kiến Thức) - Việc áp dụng xử phạt nặng người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, dư luận mong rằng, lực lượng thực thi cần thực thi nghiêm, liên tục “nay chặt…mai đừng buông lỏng” để chấm dứt tình trạng trên.

5 ngày kể từ khi Nghị định 100 của Chính phủ quy đinh đã uống rượu bia mà vẫn lái xe sẽ bị phạt 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 năm đang nhận được sự đồng thuận từ phía người dân, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu bia.
Theo thống kê mới đây của Cục CSGT, chỉ trong 2 ngày đầu nghị định trên có hiệu lực, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 615 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 816.800.000 đồng. Đáng chú ý có trường hợp bị phạt đến 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới