Cán bộ Mặt trận phải thực sự gần dân, sát dân

Để công tác Mặt trận thực sự gần dân, sát dân và hiệu quả hơn thì mỗi cán bộ Mặt trận phải tự trau dồi kiến thức, kỹ năng...

Bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống về những nhiệm vụ trọng tâm sau Đại hội, yêu cầu đổi mới hoạt động theo hướng “gần dân, sát cơ sở” cũng như nâng cao tính thực chất trong công tác Mặt trận.

3123696149305367291.jpg
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Thưa ông, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng. Theo ông, sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua, hệ thống Mặt trận các cấp cần có những hành động cụ thể gì để lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh của nhân dân?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Sau khi các văn kiện cũng như Nghị quyết Đại hội được thông qua, MTTQ Việt Nam các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh, xã, phường sẽ phải triển khai sâu rộng các nội dung này tới cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các nội dung của Đại hội cũng sẽ được quán triệt tại hội nghị Ủy ban Mặt trận, hội nghị Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, thông qua các cuộc họp dân, chúng tôi sẽ tuyên truyền để bà con nhân dân nắm bắt sâu sắc nhất tinh thần, nội dung của Nghị quyết Đại hội.

Đại hội lần này nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng “gần dân, sát cơ sở”. Ông nhìn nhận như thế nào về định hướng này trong nhiệm kỳ mới?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Theo tôi, đây là định hướng rất phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động quản lý đã ngày càng gần dân, sát dân hơn. Vì vậy, cán bộ Mặt trận cũng cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để gần nhân dân hơn nữa.

Điều đó phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như vận động hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, cứu trợ nhân dân khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn hay triển khai các hoạt động an sinh xã hội khác. Qua đó thể hiện rõ vai trò của cán bộ Mặt trận thực sự gần dân, sát dân.

Một nội dung rất được nhấn mạnh tại Đại hội, đặc biệt trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là hoạt động Mặt trận thời gian tới phải hết sức “thực chất”. Theo ông, làm thế nào để hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trở nên thực chất, hiệu quả hơn?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Để công tác Mặt trận và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội thực sự gần dân, sát dân và hiệu quả hơn thì mỗi cán bộ Mặt trận phải tự trau dồi kiến thức, kỹ năng, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước cũng như của cấp ủy các cấp.

Đối với cán bộ Mặt trận, điều quan trọng là phải thường xuyên xuống cơ sở, gần gũi với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được kỳ vọng sẽ ngày càng thực chất hơn, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng chính sách sát thực tiễn. Theo ông, Mặt trận cần triển khai những giải pháp gì?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Những năm qua, công tác giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai khá tốt. Tuy nhiên, theo tôi, nội dung giám sát cần phải sát hơn với thực tế của từng địa phương.

Những vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân hay việc triển khai chủ trương, chính sách cần được nghiên cứu kỹ để làm rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ đó, Mặt trận sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để cùng tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trong hệ thống Mặt trận. Theo ông, cần làm gì để chuyển đổi số thời gian tới đi vào thực chất, hiệu quả hơn?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Thời gian qua, chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cán bộ Mặt trận đã thực hiện công việc trên môi trường số, tham gia các hoạt động của các bộ, sở, ngành thông qua nền tảng điện tử và truyền tải thông tin rất kịp thời đến nhân dân.

Đặc biệt, việc tuyên truyền, vận động trên môi trường mạng như Zalo, Facebook hay các trang thông tin điện tử đã mang lại hiệu quả rõ nét.

Trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với môi trường số để các ý kiến, kiến nghị của người dân không chỉ được phản ánh nhanh hơn mà còn được lắng nghe, xử lý hiệu quả hơn.

>> Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết

Ý kiến tham luận, thảo luận tại Đại hội với nhiều nội dung quan trọng, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và khát vọng đổi mới mạnh mẽ.

Ngày 13/5, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận tại Đại hội với nhiều nội dung quan trọng, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và khát vọng đổi mới mạnh mẽ của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới.

KHƠI DẬY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

7 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã đề ra 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đây không chỉ là động lực tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh to lớn để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Ngày 11/5, tại phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi tại Trung tâm thảo luận của Đại hội, tập trung vào nhiều vấn đề lớn liên quan đến phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

KHƠI DẬY MẠNH MẼ TINH THẦN YÊU NƯỚC, SỨC SÁNG TẠO CỦA NHÂN DÂN

Đọc nhiều nhất

Tin mới