Campuchia kiểm tra người nước ngoài trên cả nước

Chiến dịch kiểm tra người nước ngoài đang diễn ra ở Campuchia, một trong các ưu tiên là giải cứu nạn nhân buôn người.

Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng hôm 19/8 cho biết nhà chức trách đang kiểm tra toàn bộ người nước ngoài sống tại Campuchia, theo Washington Post. Nhà chức trách Campuchia đặc biệt lưu ý tới người nước ngoài là nạn nhân của nạn buôn người, ông Sar Kheng nói.

Tại hai tỉnh Kandal và Preah Sihanoukville, hôm 18/8, nhà chức trách Campuchia kiểm tra người nước ngoài sống và làm việc tại hàng loạt khách sạn, casino và các khu nhà cho thuê.

Campuchia kiem tra nguoi nuoc ngoai tren ca nuoc

Campuchia đang kiểm tra người nước ngoài sống trên cả nước. Ảnh: Khmer Times.

Nhiều người đã bị bắt giữ vì tình nghi hoạt động buôn người, một số nạn nhân đã được giải cứu, ông Sar Kheng nói. Tuy vậy, hiện chưa thể xác định những người khai là nạn nhân có nói thật hay không.

Theo ông Sar Kheng, một số người nước ngoài cho biết họ bị lừa tới Campuchia để làm những công việc hợp pháp, lương cao. Nhưng khi đến Campuchia, họ bị cưỡng ép làm những công việc bất hợp pháp.

Phó giám đốc Cảnh sát Quốc gia Campuchia Chhay Sinarith cho biết những năm gần đây, nhà chức trách đã phát hiện nhiều đường dây lừa đảo đưa người tới Campuchia làm việc phi pháp.

Campuchia đã bắt giữ hàng trăm đối tượng liên quan, chủ yếu từ Trung Quốc. Những người này sử dụng Campuchia làm nơi tống tiền các nạn nhân bị lừa.

 

Một gia đình trình báo con bị lừa sang Campuchia, muốn về phải “chuộc” 300 triệu đồng

Thanh niên ở Đà Nẵng bị lừa đưa sang Campuchia làm việc, khi anh này muốn về lại Việt Nam, các đối tượng buộc phải trả số tiền lên đến 300 triệu đồng chi phí đi lại.

Mot gia dinh trinh bao con bi lua sang Campuchia, muon ve phai “chuoc” 300 trieu dong
 Bị lừa sang Campuchia làm việc, nhiều người phải mất số tiền lớn mới thoát thân
Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã và đang tiếp nhận nhiều nguồn tin báo tố giác tội phạm từ người dân, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tích cực vào cuộc điều tra khi người thân của họ bị lừa vượt biên trái phép sang Campuchia và bị cưỡng bức lao động, nếu muốn quay về thì phải nộp số tiền không nhỏ để chuộc.

Bẫy “việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia đều do người Trung Quốc “đạo diễn“

Nhiều người xuất cảnh sang Campuchia bị tra tấn, đánh đập khi tìm cách trốn khỏi nơi làm việc. Những người muốn quay về Việt Nam thì bị bắt ký khống giấy nợ và yêu cầu bồi thường hàng ngàn USD…

"Bánh vẽ" việc nhẹ, lương 700-1.000 USD/tháng

Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin vụ 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam

Đại tá Đinh Văn Nơi đã thông tin bước đầu vụ 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia sau đó lội sông, vượt biên về Việt Nam.

Chiều 19/8, trao đổi với VietNamNet, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an tỉnh đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng làm rõ vụ 40 người chạy trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam.

Theo Đại tá Nơi, những người này khai bị một số đối tượng dụ dỗ qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao. Họ được đưa vào các casino, buộc làm việc quá sức, quá giờ, không trả lương đầy đủ. Từ đó, nhóm người này bàn bạc vượt biên về Việt Nam.

Dai ta Dinh Van Noi thong tin vu 40 nguoi tron khoi casino o Campuchia ve Viet Nam
40 người chạy trốn khỏi casino ở Campuchia, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Công an tỉnh An Giang và các ngành chức năng đang hoàn thành các thủ tục cần thiết, trước khi cho gia đình bảo lãnh về nhà.

Đoạn clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm lao động Việt Nam trốn chạy, lội sông để vượt biên về Việt Nam, cũng được Công an An Giang xác nhận có liên quan đến vụ 40 người nói trên.

Trước đó, hoảng 9h45 ngày 18/8, có 40 người (35 nam, 5 nữ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Những người này khai, họ trốn khỏi một casino thuộc ấp Chrey Thum (xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) rồi bơi qua sông Bình Di và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp với Công an huyện An Phú tiến hành lấy lời khai của những người này.

Qua khai thác nhanh, họ khai xuất cảnh trái phép sang Campuchia và làm việc tại một casino. Công việc của họ là làm game online và lên các trang mạng xã hội theo sự chỉ đạo của quản lý casino.

Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, họ bàn cách vượt biên về Việt Nam.

Lợi dụng sự sơ hở của bảo vệ casino, họ đồng loạt chạy ra cổng Casino và bơi qua sông Bình Ghi để nhập cảnh vào Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.