![]() |
| PGS.TS Lương Ngọc Khuê trực tiếp xuống Bệnh viện E làm việc ngay trong đêm. Ảnh: Lê Hảo |
![]() |
| Bệnh viện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân từ 20h ngày 19/8. Ảnh: Lê Hảo |
![]() |
| Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E. Ảnh: Lê Hảo |
![]() |
| PGS.TS Lương Ngọc Khuê trực tiếp xuống Bệnh viện E làm việc ngay trong đêm. Ảnh: Lê Hảo |
![]() |
| Bệnh viện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân từ 20h ngày 19/8. Ảnh: Lê Hảo |
![]() |
| Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E. Ảnh: Lê Hảo |
- Tính đến 6h ngày 20/8: Việt Nam có tổng cộng 654 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay:ghi nhận 514 ca.
- Tính từ 18h ngày 19/8 đến 6h ngày 20/8: 1 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh.
Thông tin về các ca mắc mới: 01 ca mắc mới (BN994):
Ca bệnh 994 (BN994) tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 87 tuổi, có địa chỉ tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Ngày 11/8, bệnh nhân khởi phát bệnh và ngày 12/8 đi khám tại Bệnh viện E, sau đó về nhà người thân tại Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Ngày 13/8, bệnh nhân nhập viện khoa Gan mật, Bệnh viện E. Bệnh nhân được chụp CT có viêm phổi và chuyển khoa Bệnh nhiệt đới.
Ngày 18/8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và có kết quả bệnh nhân dương tính vào ngày 19/8.
Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
![]() |
Báo cáo dịch tễ của bệnh nhân COVID-19 thứ 237 có liên quan nhiều Cơ sở y tế trên địa bàn TP Hà Nội gồm Bệnh viện VIệt Pháp, Bệnh viện Đức Giang, Viện huyết học và truyền máu, Bệnh viện E. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề ghị giao ca bệnh này cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội xử lý, coi như một tâm dịch để có các biện pháp triển khai quyết liệt để tránh lây lan ra cộng đồng.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã xác định được lịch trình của BN 237, trong đó tiếp xúc gần (F1) với tổng cộng với 101 người và gần 200 người tiếp xúc F2. Toàn bộ số F1 đã được chuyển đến bệnh viện để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, các trường hợp F2 đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.
Tối 19/8, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có thông tin về lịch sử dịch tễ của bệnh nhân mắc COVID-19 vừa được phát hiện khi đến điều trị ở bệnh viện E. Cụ thể, bệnh nhân là ông L.B.N, 87 tuổi, ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ.
Ngày 10/8, ông N. có biểu hiện sốt, đau bụng. Đến ngày 12/8, ông N. được người nhà đưa đi khám tại Bệnh viện E (khoa khám bệnh theo yêu cầu). Sau đó, ông N. về nhà người thân tại ngõ 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm nghỉ.