Các yếu tố nguy cơ gây nên bệnh COVID-19 nghiêm trọng ở trẻ em

Nghiên cứu được công bố gần đây trên Tạp chí Hospital Medicine đã xác định một số yếu tố nguy cơ gây bệnh COVID-19 nặng ở trẻ em.

Bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến mọi người theo các cách khác nhau. Người lớn tuổi và những người có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, bệnh tim, tiểu đường, béo phì, có nguy cơ mắc bệnh nặng do virus SARS-CoV-2 cao hơn. Trong khi các yếu tố nguy cơ nhập viện và tình trạng bệnh kém đã được ghi nhận rõ ràng ở người lớn tuổi, lý do về mức độ nghiêm trọng của bệnh ở trẻ em lại ít được biết hơn.
Thực tế, phần lớn trẻ em vẫn chưa được tiêm chủng và dễ bị nhiễm bệnh, nên việc xác định các yếu tố có thể khiến trẻ em có nguy cơ cao phát triển COVID-19 nghiêm trọng là rất cần thiết. Điều này có thể giúp lập kế hoạch chiến lược phòng ngừa cho trẻ em. Một nhóm bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Monroe Carell Jr. tại Vanderbilt đã nghiên cứu dữ liệu từ 45 bệnh viện nhi trên khắp nước Mỹ với 20.000 trẻ em bị COVID-19 được khảo sát. Kết quả nghiên cứu gần đây đã được công bố trên Tạp chí Hospital Medicine.
Cac yeu to nguy co gay nen benh COVID-19 nghiem trong o tre em
Ảnh minh họa.
Các yếu tố khiến trẻ em mắc COVID-19 dễ trở nặng
Trong số các yếu tố khác, tuổi lớn hơn và các bệnh nền mãn tính như béo phì, tiểu đường và các tình trạng thần kinh được phát hiện có liên quan đến bệnh nặng và kết quả sức khỏe kém ở trẻ em nhập viện do COVID-19. Các nhà nghiên cứu lưu ý, phát hiện có thể giúp xác định ai nên được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 khi được cấp phép cho trẻ em dưới 12 tuổi.
Béo phì
Trong một báo cáo được công bố vào ngày 12/3/2021, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết những bệnh nhân có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao nhất có nguy cơ cao nhất phát triển COVID-19 nghiêm trọng và phải nhập viện vì căn bệnh này hoặc có thể tử vong. Những người béo phì có tỷ lệ mắc các bệnh như tim mạch, tiểu đường, một số loại ung thư ngày càng tăng. Tất cả đều là những yếu tố chính gây ra mức độ nghiêm trọng và tử vong của COVID-19.
Bệnh tiểu đường
Một số nghiên cứu cho rằng khả năng miễn dịch thấp làm tăng nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 ở những người mắc bệnh tiểu đường. Lượng đường trong máu cao có thể làm suy yếu khả năng bảo vệ hệ thống miễn dịch của trẻ. Ngoài ra, virus phát triển mạnh trong môi trường có lượng đường huyết tăng cao, có thể khiến việc hồi phục bệnh khó khăn hơn đối với những người mắc bệnh tiểu đường.
Các tình trạng thần kinh
Các tình trạng tâm thần và thần kinh cũng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 cao hơn. Các bằng chứng cho thấy nguy cơ bệnh nặng hơn gia tăng ở những người bị rối loạn sức khỏe tâm thần như tâm thần phân liệt, bệnh Parkinson, sa sút trí tuệ và rối loạn lưỡng cực.

Chàng rể đòi tiền mẹ vợ, dọa "trả con gái về nơi sản xuất"

Cuộc sống thật khó nói trước được điều gì, nên hãy đối xử tử tế khi còn ở bên nhau.

Đôi khi mâu thuẫn gia đình, họ hàng, vợ chồng không đến bởi những tranh cãi về mặt tình cảm mà xuất phát từ chuyện tiền nong. Động đến lợi ích, ai nấy đều muốn giành phần hơn về phía mình, liệu rằng có đủ bao dung độ lượng để kiềm chế? Đã có không ít cặp vợ chồng yêu nhau là vậy song chỉ vì bất đồng tiền bạc đã mau chóng kéo nhau ra toà.

Vợ chồng Nhàn - Phong là một ví dụ như vậy. Tuy Nhàn là người cay đắng rời khỏi cuộc hôn nhân song chỉ sau 2 năm, cô đã lột xác thành một phiên bản hoàn toàn khác.

Khai báo y tế khi trở vê Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ thực hiện như thế nào?

Tôi đi về quê dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 và có nghe nói sẽ phải khai báo y tế khi về Hà Nội? Nếu khai báo y tế thì tôi thực hiện như thế nào?

Tại các cuộc họp phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu: “Những người trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ dịp 30/4 và 1/5 đều phải khai báo y tế”.

5 dấu hiếu tố cáo người bạn đời đang ''ngoại tình tư tưởng''

Ngoại tình tư tưởng chính là hành vi không thể nào tha thứ được, hãy xem hết những dấu hiệu này để xem mình có rơi vào trường hợp đó không.

1. Hay kể xấu về bạn đời

Đây không phải là biểu hiện của việc ngoại tình tư tưởng mà còn là hành vi nhất định phải tránh trong mối quan hệ. Bởi vì việc bạn nói xấu người bạn đời của mình sẽ càng khiến đối phương chán nản, có cảm giác bị phản bội.

2. Dễ bắt chuyện với người lạ mặt

Không vấn đều gì nếu như bạn là người cởi mở và dễ chủ động. Nhưng nếu đối phương thả thính ngược lại mà bạn vẫn cố ý ''đớp thính'' thì đó chính là dấu hiệu ngoại tình tư tưởng. Không chung thủy về mặt cảm xúc nó cũng nguy hiểm như ngoại tình thể xác vậy.

3. Người bạn ''bí mật''

Ảnh minh họa.

Ai cũng có những mối quan hệ bạn bè khác phái nhưng việc giữ kín cho mình không chia sẻ với ai thì lại là vấn đề khác. Có người cho rằng mối quan hệ này cho dù không phát sinh tình yêu thì cũng là bình thường, nếu như không nói ra.

Nhưng việc bạn giữ kín với bạn đời những bí mật như vậy chính là đang ngoại tình tư tưởng mất rồi. Cách tốt nhất nếu là bạn thì hãy công khai giới thiệu.

4. Thói quen ''thả thính''

Ảnh minh họa.

Việc đong đưa, đem chuyện ghép đôi ra mà trêu đùa cũng chính là cách phổ biến để giải trí ở chốn công sở. Nhưng nếu cứ duy trì thói quen này thì sớm muộn những câu nói đùa như vậy cũng sẽ nảy sinh những suy nghĩ lệch lạc, gây hiểu nhầm cho người khác.

5. Mối quan hệ ảo

Cuộc sống thời nay với sự phát triển của mạng xã hội dẫn đến việc có nhiều mối quan hệ ảo. Nhiều cặp vợ chồng mâu thuẫn chỉ vì đối phương lúc nào dành quá nhiều thời gian vào điện ngoại. Nếu những khi ở bên nhau mà đối phương vẫn ưu tiên điện thoại trước thì sớm muộn hôn nhân tan vỡ mà thôi.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.