Các phi hành gia lên Mặt Trăng có thể gọi điện thoại về Trái Đất

Các phi hành gia có thể gọi điện thoại về Trái Đất trong tương lai khi một công ty Đức đang lên kế hoạch xây dựng trạm viễn thông trên Mặt Trăng.

Báo điện tử Infonet dẫn thông tin theo tờ Science Alert, công ty Part Time Scientists, Đức sẽ đưa tàu thăm dò lên Mặt Trăng cuối năm 2018 để có dữ liệu chuẩn bị lắp trạm viễn thông trên đó. Điều này rất có thể các phi hành gia lên Mặt Trăng có thể gọi điện thoại về Trái Đất trong tương lai.
Cac phi hanh gia len Mat Trang co the goi dien thoai ve Trai Dat
 Các phi hành gia lên Mặt Trăng có thể sử dụng điện thoại di dộng để gọi về Trái Đất. 

Tàu đổ bộ Alina sẽ mang 2 xe tự hành Audi sử dụng dây chuyền động cơ 4 bánh, pin năng lượng mặt trời và gắn máy quay HD. Dữ liệu sau đó được Alina truyền về Trái Đất thông qua LTE, công nghệ sử dụng cho điện thoại di động trên mặt đất, biến nó thành một trạm phát tín hiệu. LTE được kỳ vọng hiệu quả hơn phương pháp truyền thống trước đây vì nó đòi hỏi ít năng lượng hơn.

Karsten Becker, kỹ sư điện của nhóm nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi sẽ thu thập nhiều dữ liệu trên Mặt trăng và kết nối tốc độ cao để gửi về Trái Đất".

Nếu sứ mệnh của Part Time Scientists thành công, các nhà du hành vũ trụ có thể liên lạc với Trái Đất thông qua điện thoại.

Part Time Scientists cũng cho biết họ đang hợp tác với cơ quan không gian châu Âu trong dự án biến Mặt trăng thành nơi cư trú lâu dài cho con người.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, công ty này dự kiến năm 2020 sẽ đưa các thiết bị đầu cuối LTE được thiết kế để có thể tồn tại được trong môi trường khắc nghiệt trên Mặt trăng trong thời gian dài.

Cách ngắm và điểm chiêm ngưỡng lý tưởng mưa sao băng ở VN tối nay

(Kiến Thức) - Vào đêm nay (12/8), rạng sáng ngày mai (13/8), những người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng Perseids tuyệt đẹp.

Vào đêm 12/8, rạng sáng ngày 13/8 (giờ Việt Nam) tới đây, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm, đó là mưa sao băng Perseids với mật độ lên tới 60 - 120 vệt/giờ. Nếu trời quang mây, không mưa thì bạn đừng nên bỏ lỡ dịp được ngắm nhìn trận mưa sao băng lớn nhất nhì trong năm này.
Được biết, trận mưa sao băng Perseids này có nguồn gốc từ sao chổi Swift-Tuttle (hay 109P/Swift-Tuttle) - quay quanh Mặt trời với chu kỳ 135 năm, được quan sát vào năm 1862. Khi Trái đất đi ngang qua sao chổi Swift-Tuttle có đường kính 27km, một đám lớn các mảnh thiên thạch từ ngôi sao chổi này sẽ lao vào khí quyển Trái đất. Những mảnh vụn thiên thạch này sẽ cọ xát với không khí và bốc cháy tạo thành các vệt sáng mà ta gọi là sao băng.

Mây khổng lồ “nuốt chửng” bãi biển như ngày tận thế

Đám mây khổng lồ bất ngờ di chuyển qua bãi biển ở bang California, Mỹ, tạo ra cảnh tượng như ngày tận thế.

Video: Mây khổng lồ "nuốt chửng" bãi biển Mỹ như ngày tận thế:

Trong tương lai sẽ có “ngôi làng trên Mặt Trăng”?

Kế hoạch của Cơ quan Hàng không Châu Âu (ESA) về một khu định cư hợp tác quốc tế trên Mặt trăng đang dần thành hình. 

Đây có vẻ là một mục tiêu thực tế hơn so với kế hoạch định cư trên Sao Hỏa, nếu thành công, "Ngôi làng trên Mặt Trăng" sẽ thành một nơi ở dự phòng cho loài người.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.