Cá thể gấu nặng 120 kg được cứu hộ thành công, là loài trong Sách Đỏ

Cá thể gấu nặng 120 kg được cứu hộ thành công, là loài trong Sách Đỏ

Một cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 25 năm tại TP. Đà Nẵng đã được cơ quan chức năng cứu hộ thành công. Loài này nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.

Vào ngày 2/2, Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế), Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng và Tổ chức Động vật châu Á phối hợp tổ chức cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa từ một doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, đưa về chăm sóc, cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (cơ sở 2) thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã. Ảnh: Tiền phong.
Vào ngày 2/2, Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế), Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng và Tổ chức Động vật châu Á phối hợp tổ chức cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa từ một doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, đưa về chăm sóc, cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (cơ sở 2) thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã. Ảnh: Tiền phong.
Cá thể được cứu hộ là gấu ngựa cái, có tên Misa, nặng khoảng 120 kg. Nó bị nuôi nhốt hơn 25 năm trong khuôn viên doanh nghiệp. Trước đó, cá thể gấu ngựa trên đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm gắn chip điện tử, lập hồ sơ quản lý và theo dõi định kỳ theo quy định. Ảnh: Tiền phong.
Cá thể được cứu hộ là gấu ngựa cái, có tên Misa, nặng khoảng 120 kg. Nó bị nuôi nhốt hơn 25 năm trong khuôn viên doanh nghiệp. Trước đó, cá thể gấu ngựa trên đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm gắn chip điện tử, lập hồ sơ quản lý và theo dõi định kỳ theo quy định. Ảnh: Tiền phong.
Sau quá trình tuyên truyền, vận động, doanh nghiệp đã tự nguyện chuyển giao cá thể gấu ngựa cho cơ quan chức năng. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng phối hợp Vườn Quốc gia Bạch Mã và Tổ chức Động vật châu Á hoàn tất các thủ tục pháp lý, xây dựng phương án kỹ thuật, bảo đảm việc cứu hộ diễn ra an toàn, đúng quy trình và trong thời gian sớm nhất. Ảnh: baovanhoa.
Sau quá trình tuyên truyền, vận động, doanh nghiệp đã tự nguyện chuyển giao cá thể gấu ngựa cho cơ quan chức năng. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng phối hợp Vườn Quốc gia Bạch Mã và Tổ chức Động vật châu Á hoàn tất các thủ tục pháp lý, xây dựng phương án kỹ thuật, bảo đảm việc cứu hộ diễn ra an toàn, đúng quy trình và trong thời gian sớm nhất. Ảnh: baovanhoa.
Gấu ngựa có tên khoa học là Ursus thibetanus hay Ursus tibetanus. Gấu đen Himalaya, gấu đen Tây Tạng hay gấu đen châu Á là những tên gọi khác của loài gấu ngựa quý hiếm này. Ảnh: Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.
Gấu ngựa có tên khoa học là Ursus thibetanus hay Ursus tibetanus. Gấu đen Himalaya, gấu đen Tây Tạng hay gấu đen châu Á là những tên gọi khác của loài gấu ngựa quý hiếm này. Ảnh: Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.
Loài gấu ngựa thuộc nhóm IB nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: CTV/Vietnam+.
Loài gấu ngựa thuộc nhóm IB nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: CTV/Vietnam+.
Đây cũng là loại động vật hoang dã nằm trong Sách đỏ Thế giới (IUCN), là loài dễ bị thương tổn, nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: CTV/Vietnam+.
Đây cũng là loại động vật hoang dã nằm trong Sách đỏ Thế giới (IUCN), là loài dễ bị thương tổn, nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: CTV/Vietnam+.
Đây cũng là loại động vật hoang dã nằm trong Sách đỏ Thế giới (IUCN), là loài dễ bị thương tổn, nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: CTV/Vietnam+.
Đây cũng là loại động vật hoang dã nằm trong Sách đỏ Thế giới (IUCN), là loài dễ bị thương tổn, nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: CTV/Vietnam+.
Sở hữu bộ lông màu đen tuyền, gấu ngựa có yếm hình chữ V ở ngực. Phần đuôi ngắn, không thò ra khỏi bộ lông. Ảnh: Rishi Vardhan – some rights reserved (CC BY-NC).
Sở hữu bộ lông màu đen tuyền, gấu ngựa có yếm hình chữ V ở ngực. Phần đuôi ngắn, không thò ra khỏi bộ lông. Ảnh: Rishi Vardhan – some rights reserved (CC BY-NC).
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.

GALLERY MỚI NHẤT