Bộ Y tế họp khẩn về dịch sốt xuất huyết ở HN

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở Hà Nội, chiều nay, Bộ Y tế có họp khẩn phòng chống dịch.
 

Trước diễn biến bệnh dịch sốt xuất huyết quá phức tạp tại Hà Nội, chiều nay, 10/8 Bộ Y tế có họp khẩu với đơn vị liên quan nhằm tăng cường đáp ứng phòng chống dịch.
Bo Y te hop khan ve dich sot xuat huyet o HN
Chiều nay, Bộ Y tế họp khẩn về dịch sốt xuất huyết bùng phát tại HN. 
Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã làm việc với BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Đây là đơn vị đang khám và điều trị số bệnh nhân sốt xuất huyết đông nhất của Hà Nội. Theo đại diện của BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, thời gian gần đây, 80% bệnh nhân đến khám tại viện có liên quan tới dịch bệnh này. Ngay trong sáng 10/8, có tới 500 bệnh nhân đến khám sốt xuất huyết. Được biết, thời gian trước mỗi ngày có khoảng 200 người đến khám sốt xuất huyết, nay tăng lên 900-1.000 bệnh nhân/ngày.
Không chỉ BV Nhiệt đới TƯ tại hầu hết các BV trên địa bàn Hà Nội đều quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, tuy nhiên lượng bệnh nhân mắc mới vẫn tiếp tục gia tăng.
Như Báo Giao thông đã đưa tin, chỉ trong 2 ngày 7-8/9, Hà Nội đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Tất cả bệnh nhân tử vong đều mắc sốt xuất huyết trên nền bệnh khác. Thông tin từ BV Bệnh nhiệt đới TƯ, trong số các ca đang được điều trị sốt xuất huyết tại đây, hiện có đến 6 ca nặng và 3 ca có tiên lượng xấu. Tính đến thời điểm hiện, Hà Nội ghi nhận hơn 13 nghìn ca mắc sốt xuất huyết với 7 ca tử vong

Cứu sống sản phụ 37 tuần sốt xuất huyết ngày thứ 4 nguy kịch

Các bác sĩ Khoa Truyền nhiễm phối hợp với Khoa Sản, BV Bạch Mai vừa cứu sống sản phụ mang thai 37 tuần bị sốt xuất huyết ngày thứ 4 trong tình trạng nguy kịch. 

TS.BS Đỗ Duy Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Bạch Mai cho biết, bệnh nhân Kiều Thị Ch., 32 tuổi (tại Thanh Xuân, Hà Nội) mang thai lần hai 37 tuần, nhập viện ngày 26/7/2017 với dấu hiệu sốt cao liên tục 39-40 độ C, đau bụng, tử cung có cơn co, tim thai 150 lần/phút, âm đạo không ra máu, không ra dịch.

Trước đó, bệnh nhân đã đến khám ở BV khác thấy dấu hiệu thai bình thường, xét nghiệm dương tính với SXH Dengue nên đã chuyển đến khoa Truyền nhiễm, BV Bạch Mai điều trị. Kết quả xét nghiệm lúc vào viện của bệnh nhân tiểu cầu hạ còn 101.000/mm3 máu, sau đó tụt nhanh xuống mức rất thấp, có lúc còn 35.000/mm3 máu.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát ở HN: Người lo lắng, kẻ hững hờ

Trong khi số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang tiếp tục tăng lên, thì có một số nơi dường như “thờ ơ” với các biện pháp phòng tránh muỗi đốt.  

Theo Cục Y tế dự phòng, dịch sốt xuất huyết đang hoành hành ở nhiều địa phương, nhất là TP HCM và Hà Nội. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 60.000 ca sốt xuất huyết, 18 người tử vong.

Dich sot xuat huyet bung phat o HN: Nguoi lo lang, ke hung ho
 Trong khi Bộ Y tế kêu gọi người dân dọn dẹp chỗ ở, phát quang bụi rậm, diệt bọ gậy, lăng quăng, diệt muỗi thì nơi đây, cây cối mọc um tùm là một trong những nơi "lý tưởng" để muỗi sinh sống. 

Cảnh báo nguy cơ người trẻ tự hủy hoại bản thân vì bế tắc

Gần đây, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khá nhiều bạn trẻ mắc hội chứng “tự hủy hoại bản thân” chỉ vì cảm thấy ức chế hay bế tắc trong cuộc sống.

Biểu hiện của những trường hợp này rất đa dạng, nhẹ thì nhịn ăn, tự cào cấu da thịt, nặng hơn thì tự tát vào má mình, tự lao đầu vào tường, tự nhổ cả một mảng tóc trên đầu, thậm chí có người tự lấy dao lam cứa vào cổ tay mình hàng chục nhát đến chảy máu phải vào viện cấp cứu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.