Bộ Quốc phòng Nga báo cáo thương vong của nước này tại Ukraine
Đại diện Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov vừa báo cáo thương vong của Nga sau bốn ngày thực hiện chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.
Trần Trân
Hãng thông tấn TASS của Nga trích lời đại diện Bộ Quốc phòng nước này cho biết, một vài lính Nga đã bị bắt làm tù binh, quân đội Nga có thiệt hại sau bốn ngày thực hiện chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, tuy nhiên thương vong của phía Nga là "ít hơn nhiều so với Ukraine".
Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, "Những người lính Nga đã thể hiện tinh thầm quả cảm và anh hùng trong chiến dịch đặt biệt này. Tuy nhiên đáng buồn thay, có một vài người trong số họ đã hy sinh hoặc bị thương".
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: Valery Sharifulin.
Một vài lính Nga đã bị phía Ukraine bắt làm tù binh. Ông Konashenkov trả lời báo chí "chúng ta biết cách bọn phát xít Ukraine sẽ đối xử với những quân nhân Nga bị chúng bắt làm tù binh. Chúng ta đã thấy cách phát xít Đức hành hạ tù binh Liên Xô trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại".
Ngược lại, đại diện Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, quân đội nước này sẽ đối xử nhân đạo với những binh lính Ukraine đầu hàng, khẳng định những binh lính Ukraine dừng kháng cự "sẽ được quay trở về với gia đình".
Ukraine đăng tải video đánh đập tù binh Nga lên mạng xã hội
Liên quan tới việc nhiều video lính Ukraine làm nhục, đánh đập tù binh Nga xuất hiện trên mạng xã hội, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Tất cả khuôn mặt, giọng nói, số điện thoại, tọa độ của chúng, địa chỉ IP, cũng như tư từ của những kẻ phát xít Ukraine liên quan tới việc lạm dụng đồng đội của chúng tôi đều được ghi nhận lại".
Một binh sĩ Nga đầu hàng lính bị yêu cầu nói "Vinh quang cho Ukraine". Đáp trả lại, người lính đã nói "Vinh quang cho nước Nga". Video được binh lính Ukraine quay và đăng tải trên mạng xã hội.
Tại sao Quân đội Ukraine vẫn cố kháng cự trước quân Nga?
Quân đội Ukraine dù thất thế, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu với quân đội Nga ở nhiều vị trí chiến lược suốt những ngày qua.
Vào sáng ngày 24/2, Quân đội Nga đã chính thức mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine nhằm phi quân sự hóa Ukraine theo lệnh của Tổng thống Nga Putin. Trong 2 ngày đầu của chiến dịch, Quân đội Nga đã phóng tổng cộng 160 tên lửa các loại vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Trực thăng Nga bị bắn rơi gần Kherson, phi hành đoàn thiệt mạng
Một chiếc trực thăng Mi-24 của Quân đội Nga bị tên lửa Stinge bắn rơi gần Kherson, phi hành đoàn thiệt mạng; phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine.
Vào chiều này, Quân đội Ukraine đã dùng tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Stinger bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-24 của Quân đội Nga, đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Kherson (miền nam Ukraine).
Huyền thoại UAV TB2 của Ukraine bị tên lửa Pantsir-S1 của Nga bắn hạ
Một máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 đã bị bắn rơi ở vùng Chernihiv trong khi tham gia vào việc ngăn chặn quân đội Nga tiến công.
Các hệ thống phòng không di động Pantsir-S, cơ động bảo vệ đội hình chiến đấu của Quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đã tiêu diệt một máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 của Quân đội Ukraine, ở vùng Chernihiv.
Đầu tháng 6, Israel cảnh báo toàn bộ thành phố Tyre phải sơ tán trước khi tiến hành các cuộc không kích khắp thành phố này, với tuyên bố mục tiêu là Hezbollah.
Đầu tháng 6, Israel cảnh báo toàn bộ thành phố Tyre phải sơ tán trước khi tiến hành các cuộc không kích khắp thành phố này, với tuyên bố mục tiêu là Hezbollah.
Cánh tay bị hủy hoại giữa chiến trường năm ấy không chỉ mở toang cánh cửa của một cứ điểm quân sự. Nó còn mở ra cho nhiều thế hệ người Việt một bài học bất hủ.
Tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik của Nga (NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall) sử dụng động cơ phản lực ramjet, để lại vệt phóng xạ dày đặc suốt hành trình.
Quân đội Mỹ dự kiến sẽ thiết lập ít nhất hai thao trường trong nước mô phỏng các điều kiện tác chiến giống như tại Ukraine để huấn luyện binh sĩ, thử UAV.
Triều Tiên dự kiến trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân và đóng các tàu chiến lớn hơn khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục thúc đẩy mở rộng sức mạnh quân sự.