Bộ phim Mưa đỏ, MV Bắc Bling được điểm tên trên nghị trường Quốc hội

Bộ phim Mưa đỏ, MV Bắc Bling, hoạt hình Sói nhỏ Wolfoo hay ngành game Việt Nam được dẫn chứng như sản phẩm công nghiệp sáng tạo.

Sáng 22/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ TRỌNG TÂM CHIẾN LƯỢC

Tham gia thảo luận tại hội trường, đại biểu Trần Thị Vân (đoàn Bắc Ninh) nhìn nhận, Nghị quyết đã bao quát được hai trụ cột quan trọng là bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa.

tran-thi-van-1776825433873179752669.jpg

Tuy nhiên, bà thẳng thắn chỉ ra thực trạng công tác bảo tồn hiện nay chủ yếu vẫn mang tính chất "bảo tồn tĩnh" - tức là chỉ tập trung lưu giữ, phục dựng và bảo vệ nguyên trạng. Cách làm này dù giữ được bản sắc nhưng lại khiến văn hóa bị tách rời khỏi đời sống đương đại, khó tiếp cận với thế hệ trẻ, thiếu cơ chế chuyển hóa thành sản phẩm kinh tế và thiếu tính bền vững do quá phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.

Theo nữ đại biểu, những giá trị văn hóa này nếu đưa được vào sản phẩm công nghiệp sáng tạo lại có khả năng lan tỏa rất nhanh, rất rộng và rất mạnh.

Bà Vân dẫn chứng: Bộ phim Mưa đỏ là một phim chiến tranh khai thác từ yếu tố lịch sử, văn hóa và cách mạng. MV Bắc Bling - sản phẩm giải trí hiện đại được khai thác từ chất liệu văn hóa truyền thống, trong khi đó, Sói nhỏ Wolfoo - phim hoạt hình Việt Nam sản xuất bằng sản phẩm văn hóa nội dung số đạt 3 tỷ lượt người xem toàn cầu/tháng, 50 triệu người theo dõi đa nền tảng và phát hành bằng 17 ngôn ngữ khác nhau.

Hay ngành game Việt Nam dẫn đầu khu vực, bước đầu đã tích hợp yếu tố văn hóa dân tộc vào sản phẩm với doanh thu từ người dùng quốc tế lên đến hàng trăm triệu USD/năm.

Đại biểu khẳng định, văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể trở thành chất liệu sáng tạo hấp dẫn trong thời đại số. Nếu chỉ dừng lại ở bảo tồn tĩnh, văn hóa sẽ mãi là di sản không được khai thác, bởi văn hóa chỉ thực sự sống khi được đặt vào dòng chảy của thị trường và sáng tạo.

Nhận định các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa trong dự thảo mới chỉ dừng ở mức khuyến khích và thiếu các chỉ tiêu định lượng rõ ràng, đại biểu Trần Thị Vân đề xuất cần xem chuyển đổi số là trọng tâm chiến lược. Việt Nam cần sớm số hóa di sản, xây dựng nền tảng số quốc gia để phân phối nội dung, phát triển tài sản trí tuệ và bảo vệ bản quyền.

Cùng với đó, các chính sách ưu đãi về thuế và tài chính cần được thiết kế mạnh mẽ hơn, thông qua việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cạnh tranh, miễn giảm có thời hạn cho các doanh nghiệp trọng điểm và cho phép mức khấu trừ cao hơn đối với các dự án đầu tư sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh, game và công nghệ số.

Về mặt hạ tầng, đại biểu kiến nghị dự thảo cần quy định cụ thể tỷ lệ quỹ đất dành cho các không gian sáng tạo với chi phí thuê ưu đãi dài hạn, đồng thời tiến hành thí điểm các đặc khu sáng tạo văn hóa tại những địa phương có tiềm năng như Hà Nội, TP HCM, Đà Lạt, Huế và Bắc Ninh.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT CẦN RÕ RÀNG

Cùng tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) bày tỏ sự nhất trí với việc chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa và người lao động nghệ sĩ Việt Nam. Ông kiến nghị Quốc hội xem xét đưa mốc thời gian này vào Bộ luật Lao động sửa đổi trong dịp cuối năm để đồng bộ với hệ thống các ngày nghỉ lễ quốc gia.

pham-van-hoa-177682543388571176457.jpg

Đề cập đến việc quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa cơ sở, đại biểu tỏ ra băn khoăn trước quy định giao quyền cho các tổ tự quản cộng đồng.

Ông Hòa cho rằng đây là những nhóm không có tư cách pháp lý rõ ràng, do đó cần giao nhiệm vụ này trực tiếp cho các đơn vị hành chính cơ sở do Nhà nước thành lập như thôn, bản, tổ dân phố, khóm, ấp để đảm bảo tính chặt chẽ và minh bạch trong công tác bảo trì, bảo dưỡng.

Liên quan đến chế độ đãi ngộ đối với những người hoạt động nghệ thuật, đại biểu Phạm Văn Hòa đánh giá đây là một chủ trương mang đậm tính nhân văn nhưng cần được quy định cụ thể hơn để tránh dàn trải.

Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật bao trùm rất nhiều ngành nghề từ ca hát, nhảy múa, kịch nghệ đến hoạt động thể dục thể thao, trong khi các đối tượng này phần lớn đã được hưởng lương và các khoản phụ cấp nghề nghiệp riêng. Do đó, ông đề nghị dự thảo hoặc Chính phủ cần có quy định khoanh vùng đối tượng thụ hưởng một cách rạch ròi.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo làm rõ các thuật ngữ chuyên môn trong báo cáo thẩm tra, điển hình là việc cần quy định cụ thể khung độ tuổi đối với khái niệm "hết tuổi nghề" và giải thích rõ ràng thuật ngữ "giám tuyển" nhằm đảm bảo tính phổ quát, dễ hiểu khi chính sách đi vào thực tiễn.

ĐBQH đề xuất chế độ cho “báu vật nhân văn sống”, nghệ nhân nói gì?

Đề xuất chế độ đãi ngộ cho nghệ nhân, những “báu vật nhân văn sống” của đại biểu Quốc hội đã nhận được sự đồng tình từ những nghệ nhân.

Nghệ nhân là những “báu vật nhân văn sống”

Quốc hội vừa thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Liên quan đến bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian và truyền thống (Điều 6), đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc cho hay, đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hội nhập, khi các yếu tố văn hóa ngoại lai du nhập mạnh mẽ. Nhà nước cần có chính sách đủ mạnh để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tránh nguy cơ mai một, đồng thời tạo nên bản sắc riêng của con người và đất nước Việt Nam.

Đại biểu Vũ Văn Tiến: Kiến trúc làm cơ sở cho các ngành khác thăng hoa

Theo đại biểu Vũ Văn Tiến, kiến trúc rất quan trọng, là ngành duy nhất thuộc loại hình văn hóa vật thể, làm cơ sở cho các ngành khác phát triển, thăng hoa.

Sáng ngày 20/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, các ĐBQH thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam.

Đại biểu Vũ Văn Tiến (Đoàn Hải Phòng) khẳng định, việc thông qua dự thảo Nghị quyết rất cần thiết, cấp bách như "cơm ăn, nước uống" hàng ngày, tác động trực tiếp, sát sườn đến trăm triệu người dân cả nước.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất cơ chế 1%: Thổi "hồn" vào những khối bê tông

PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất dành 1% tổng mức đầu tư các công trình công cộng cho hạng mục văn hóa nghệ thuật tạo xung lực phát triển mới.

Sáng ngày 20/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã nghe báo cáo về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là văn bản được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý đủ mạnh để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi liên quan đến Nghị quyết, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho hay, dự thảo đã đi đúng và trúng vào những “điểm nghẽn” bấy lâu nay của ngành văn hóa, bao gồm: nguồn lực đầu tư, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp văn hóa và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Những đề xuất cụ thể như xác lập ngày Văn hóa Việt Nam là ngày 24 tháng 11, hay cam kết mức chi ngân sách nhà nước cho văn hóa tối thiểu đạt 2% đã tạo nên niềm tin lớn cho những người làm nghề.

Đọc nhiều nhất

Tin mới