Biển Đông có thể xuất hiện vùng áp thấp, mưa lớn trên đất liền

Trong những giờ tới, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có thể mạnh thêm, di chuyển về phía Tây, kết hợp với các điều kiện khí tượng khác gây mưa lớn cho miền Trung và miền Bắc.
 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Trung Bộ đang tồn tại một vùng áp thấp ở khu vực biển Giữa Biển Đông. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển về phía Tây.
Bien Dong co the xuat hien vung ap thap, mua lon tren dat lien
  Nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
Các điều kiện khí tượng trên kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao có thể gây ra một đợt mưa lớn tại các tỉnh Trung Bộ và Bắc Bộ trong thời gian từ ngày 22-26/9. Trong đó nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
Tại các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ từ chiều tối mai (22/9), mưa bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh đồng bằng và khu vực ven biển, cục bộ mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng.
Từ ngày 24/9, mưa mở rộng các tỉnh Tây Bắc Bộ, trong đó phía nam Sơn La và Hòa Bình có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to.
Đợt mưa này kéo dài đến ngày 26/9 ở các tỉnh miền Bắc với trọng tâm mưa và đồng bằng và khu vực ven biển. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, hôm nay đến 24/9, ngày xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa vừa, mưa to. Trong đó các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày 24/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 24-25/9, mưa tiếp tục gia tăng ở khu vực này với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bien Dong co the xuat hien vung ap thap, mua lon tren dat lien-Hinh-2
Cả nước sắp đón môt đợt mưa dông diện rộng. Ảnh: Duy Phạm. 
Tại các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong hai ngày 23-24/9 xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ từ ngày 22- 26/9 mưa dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ khoảng ngày 27/9 gió mùa Tây Nam có khả năng sẽ hoạt động yếu dần.
Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên trong đêm nay và ngày mai (22/9), khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, nước ta đang bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay đến giữa tháng 10, có khả năng xuất hiện 2-3 xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Các tỉnh miền Trung có thể đón mưa lớn dồn dập trong tháng 10 và tháng 11.

Thanh Hóa: Tuyến đê hơn 100 tỉ đồng lại bị nứt toác

Tuyến đê tả sông Mã có chiều dài 7 km (đoạn qua huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được đầu tư hơn 100 tỉ đồng lại xuất hiện nhiều vết nứt, vỡ mặt đê. Sự việc khiến nhiều người dân sinh sống dọc tuyến đê cảm thấy bất an, đặc biệt trong mùa mưa bão năm nay.

Thanh Hoa: Tuyen de hon 100 ti dong lai bi nut toac

Năm 2019, dù đang trong thời gian bảo hành, tuy nhiên, tuyến đê tả sông Mã (chiều dài 7km với tổng vốn đầu tư 107 tỉ đồng) chạy qua địa bàn 3 xã Hoằng Tân, Hoằng Châu và Hoằng Phong (của huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã bị nứt toác, ngay sau đó, đơn vị thi công đã cho sửa chữa lại những đoạn đê bị nứt. (Ảnh chụp tháng 7/2019).

Thanh Hoa: Tuyen de hon 100 ti dong lai bi nut toac-Hinh-2
 Đặc biệt có đoạn dài cả trăm mét (qua xã Hoằng Phong), đơn vị thi công đã phải bóc bỏ lớp bê tông trên mặt, để đổ lại lớp bê tông mới. (Ảnh chụp tháng 7/2019)

Chuyên gia khí tượng: “Năm nay rét đậm, rét hại có thể đến sớm“

Rét đậm, rét hại trong mùa đông năm nay có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12/2021 đến tháng 2/2022.

Chiều 14/9, thông tin về xu thế thời tiết từ nay đến cuối năm 2021 và đầu năm 2022, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia cho biết, không khí lạnh khả năng hoạt động sớm từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2021; xu hướng gia tăng tần suất trong các tháng chính đông.

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng giữa mùa mưa

Tháng 6 là thời điểm chất lượng không khí Hà Nội tốt nhất trong năm do mưa nhiều. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thường xuyên chịu ô nhiễm không khí nghiêm trọng do đốt rơm rạ.

Những ngày qua, Hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air ghi nhận diễn biến chất lượng không khí xấu đi tại nhiều điểm đo của Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc, miền Trung, đặc biệt là khu vực ngoại thành Hà Nội như Đông Anh, Sóc Sơn.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.