Bí thư TP Huế lên tiếng vụ chàng trai nói 'ly hôn nếu vợ không đẻ con trai'

"Chàng trai 30 tuổi nói những câu ngây ngô về phong tục, truyền thống Huế. Phần lớn người Huế xem clip này sẽ cảm thấy văn hóa Huế đang bị xúc phạm...",

Đó là chia sẻ của ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế. 

Những ngày qua, nhiều người dân ở TT-Huế bày tỏ thái độ bức xúc với một câu chuyện được phát sóng trong chương trình “Hành lý tình yêu” trên Đài truyền hình Việt Nam.

Bi thu TP Hue len tieng vu chang trai noi 'ly hon neu vo khong de con trai'
Công Hoàng bị dư luận cho là bôi xấu văn hóa Huế khi nêu quan điểm chọn vợ.

Trong chương trình, chàng trai có tên Công Hoàng (30 tuổi) giới thiệu mình là người Huế nói về quan điểm chọn vợ - “Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai”. Công Hoàng giải thích lý do, mỗi khi trong gia đình có giỗ thì “con trai là trụ cột, còn con gái chỉ ngồi mâm dưới”.

"Thường ở các lễ cúng giỗ sẽ làm 2 kiểu mâm cỗ, mâm lớn dành cho phái nam, còn mâm dưới (có thể ngồi sau bếp) thì dành cho phái nữ", Công Hoàng nói thêm.

Khi được hỏi về việc mâm trên và mâm dưới có gì khác nhau, Công Hoàng trả rằng “có sự khác nhau rất lớn”.

Đó là sau khi cúng bái tổ tiên, các của ngon vật lạ sẽ được dọn lên mâm trên, còn mâm dưới ít đồ ăn hơn. Nếu mâm trên đồ ăn còn dư thừa thì có thể đưa xuống mâm dưới cho phụ nữ dùng.

Chương trình sau khi phát sóng đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của dư luận, đặc biệt là những người dân ở TT-Huế.

Nhiều người còn cho rằng, Công Hoàng nhận là người gốc Huế nhưng không hiểu gì về văn hóa truyền thống của mảnh đất Cố đô và những quan điểm của chàng trai này đang “bôi xấu” văn hóa Huế.

Chia sẻ với VietNamNet sáng nay, ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy Huế cho biết, 2 ngày nay, nhiều bạn trẻ chuyển cho ông xem clip chương trình đang gây xôn xao dư luận.

Bi thu TP Hue len tieng vu chang trai noi 'ly hon neu vo khong de con trai'-Hinh-2
Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định.

“Chàng trai 30 tuổi nói những câu ngây ngô về phong tục, truyền thống Huế. Phần lớn người Huế xem clip này sẽ cảm thấy văn hóa Huế đang bị xúc phạm vì sự non nớt về hiểu biết văn hóa và thủ thuật cường điệu đã bị lạm dụng quá đáng. 

Đây là một trò câu view lộ liễu và bẩn. Đây không phải là một chương trình truyền hình trực tiếp, nếu giả sử có một chàng trai Huế tư duy ấu trĩ như trong chương trình thì ông đạo diễn và ekip kia, thay vì giãy đành đạch phản đối chàng trai, cần phải làm gì để chương trình này đừng lên sóng”, ông Phan Thiên Định nêu quan điểm.

Trên Facebook cá nhân, ngoài việc đưa một số hình ảnh của những bạn trẻ tình nguyện ngày đêm cùng chính quyền chung tay chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Huế cũng thể hiện sự gay gắt đối với chương trình nói trên.

“Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa diễn ra với thông điệp được nhấn mạnh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Để “dọn đường” cho quốc dân gìn giữ và xây dựng một nền văn hóa tốt đẹp, văn minh, cần phải loại bỏ khỏi xã hội những chương trình nhân danh văn hóa để làm những điều vô văn hóa, cần lên án những kẻ nhân danh là người làm văn hóa để "làm tiền" văn hóa.

Văn hóa là khi chúng ta biết sống, cống hiến cho những điều tốt đẹp”, Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh quan điểm.

Thanh niên Huế nói ly hôn vì không sinh con trai: "Nặng nề tư tưởng trọng nam khinh nữ"

"Đây là tư tưởng trọng nam khinh nữ và bén rễ từ trong suy nghĩ của người Việt, nhất là những vùng nặng tư tưởng phong kiến, cổ hủ, lạc hậu" - chuyên gia nói.

Xuất hiện trong tập 4 show hẹn hò "Hành lý tình yêu", chàng trai Công Hoàng đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra tiêu chí tìm bạn gái và có những phát ngôn liên quan đến việc chọn vợ khiến khán giả bất ngờ và có nhiều tranh cãi.
Thanh nien Hue noi ly hon vi khong sinh con trai:
 Chàng trai Huế phát ngôn tranh cãi.

Tổng Bí thư: “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của“

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự vui mừng khi đến dự hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Việt Nam là một đất nước có hơn 4.000 năm lịch sử, trải qua không biết bao nhiêu sự biến đổi, thăng trầm do thiên nhiên và con người gây ra, đã tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị, bản sắc văn hoá riêng của dân tộc, làm nên hồn cốt của dân tộc; đồng thời tiếp thu và góp phần đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại".
Tong Bi thu: “Hanh phuc cua con nguoi khong phai chi o cho nhieu tien, lam cua“
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.
Nhận thức sâu sắc được vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của đất nước ta, dân tộc ta, cho nên ngay từ trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, Đảng ta đã đề cập đến vấn đề phải phát triển văn hoá của dân tộc. Năm 1943, khi nước nhà còn chưa giành được độc lập, Đảng ta đã đề ra "Đề cương văn hoá Việt Nam”. Trong đó, chỉ rõ "Mặt trận văn hoá là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hoá)" và chủ trương phát triển văn hoá theo ba hướng: Dân tộc - Khoa học - Đại chúng.

Khi có quy định, việc từ chức sẽ nhẹ nhàng hơn

Theo TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, xây dựng văn hóa trong Đảng cũng là một trong những vấn đề cần nhấn mạnh để chống tham nhũng, tiêu cực.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh cũng cho rằng, khi đã có quy định chung của Đảng, việc từ chức sẽ nhẹ nhàng hơn và dần dần sẽ trở thành “văn hóa từ chức”.
Khi co quy dinh, viec tu chuc se nhe nhang hon

Ông Lê Huy Ngọ, người đã xin từ chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT năm 2004 vì vụ án Lã Thị Kim Oanh. Tuy ông không phải chịu trách nhiệm nhiều nhưng vẫn từ chức vì vụ án xảy ra trong ngành ông quản lý. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới