Bí thư phường dính nghi án dùng bằng đại học giả

(Kiến Thức) - Sau khi xem bằng tốt nghiệp đại học hệ tại chức của một Bí thư phường, lãnh đạo trường Đại học Hàng hải khẳng định, đây là phôi bằng đại học giả.

Thời gian gần đây, dư luận phường Tân Thành (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) có nhiều ý kiến liên quan đến việc bằng đại học hệ tại chức của ông Nguyễn Quân Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành có dấu hiệu là bằng đại học giả.
Để chứng minh việc hoài nghi ông Nguyễn Quân Hòa dùng bằng đại học hệ tại chức của trường Đại học Hàng hải có dấu hiệu làm giả, người dân đã so sánh phôi bằng của ông Nguyễn Quân Hòa với phôi bằng gốc cùng hệ tại chức của trường Đại học Hàng hải và phát hiện nhiều sự khác nhau bất thường. Cụ thể, phôi bằng của ông Nguyễn Quân Hòa, do hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải khi đó là ông Đặng Văn Uy ký tên ngày 6/2/2007 ghi rõ “bằng tốt nghiệp đại học, hệ tại chức, ngành quản trị tài chính kế toán, xếp loại trung bình, Văn bằng này có số hiệu C415446”. Khi so sánh với phôi bằng gốc của hệ tại chức trường Đại học Hàng hải dễ dàng nhận thấy, chữ ký của ông Đặng Văn Uy có dấu hiệu bị làm giả, ngay cả con dấu của trường này cũng khác xa dấu của bằng gốc.
Bi thu phuong dinh nghi an dung bang dai hoc gia
 Lãnh đạo trường Đại học Hàng Hhải nhận định, chữ ký của hiệu trưởng Đặng Văn Uy và con dấu trong bằng này là giả. Ngay cả số hiệu bằng cũng trùng với số hiệu bằng của một người phụ nữ khác được nhà trường lưu giữ.
Nhiều ý kiến cho rằng, ông Nguyễn Quân Hòa là Bí thư phường, nếu dùng bằng đại học giả thì không thể chấp nhận được nên yêu cầu cần phải làm rõ sự việc này.
Để tìm hiểu rõ vấn đề này, phóng viên (PV) Kiến Thức đã đem bản photo văn bằng của ông Nguyễn Quân Hòa đến xác minh tại trường Đại học Hàng hải. Sau khi xem xét bằng cử nhân đại học của ông Nguyễn Xuân Hòa, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải, cho biết: “Nhìn cảm quan, đây là bằng đại học giả. Chữ ký của thầy Hiệu trưởng Đặng Văn Uy và con dấu trong văn bằng của ông Nguyễn Quân Hòa là được làm giả rõ ràng”.
Để xác minh sự việc chính xác, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương đã chỉ đạo cán bộ phòng đào tạo, trường Đại học Hàng hải tra cứu bằng từ sổ gốc của trường, cũng như số hiệu C415446 trên bằng cử nhân của ông Nguyễn Quân Hòa. Kết quả cho thấy, số hiệu bằng C415446 của ông Nguyễn Quân Hòa trùng với số hiệu bằng tại chức của một người phụ nữ tên là C.T.U. hiện vẫn được nhà trường lưu trữ.
“Việc làm bằng giả như thế này thường diễn ra. Do một số sinh viên tốt nghiệp có thể cho mượn bằng hoặc một số cửa hàng cầm đồ có thể cung cấp các số hiệu bằng cho các đối tượng làm bằng giả để ai có nhu cầu thì họ sẽ viết số hiệu bằng và số vào sổ lưu trên phôi bằng giả của họ. Có nhiều cán bộ sử dụng bằng giả như thế này nhưng chúng tôi không thể kiểm soát được vì đây là việc họ làm ở ngoài”, một cán bộ phòng đào tạo, Đại học Hàng hải cho biết khi xác minh thông tin bằng giả.
Giải thích với PV Kiến Thức về thông tin sử dụng bằng giả, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, ông Nguyễn Quân Hòa khẳng định, ông có đi học và không có chuyện sử dụng bằng giả.
“Học tại chức ấy mà! Lúc tôi đi học có tuổi rồi nên thường bỏ học. Tôi được liệt trong danh sách sinh viên… mất tư cách vì thường xuyên bỏ học. Tôi học thật tại lớp Tài chính K42 của trường Đại học Hàng hải hệ tại chức nhưng học tại trường nghiệp vụ Đồ Sơn chứ không phải học giả. Tôi có thi đầu vào và học cùng mấy người trong phường này. Lớp tôi có anh Long ở Đồ Sơn là lớp trưởng. Trong thời gian cuối, do có tuổi mà đi học nên tôi thường xuyên thiếu bài thi. Vì thế, tôi được cấp bằng không cùng đợt với lớp mình”, ông Hòa cho biết.
Bi thu phuong dinh nghi an dung bang dai hoc gia-Hinh-2
 Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành trao đổi với PV Kiến Thức.
Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị ông Hòa cung cấp những giấy tờ liên quan đến quá trình học thì ông Hòa cho biết, đến thời điểm này, ông không còn giữ bất cứ giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc học bởi khóa học đó là tại chức. Ông Hòa cũng cho biết, ông được một người mang bằng tốt nghiệp đại học đến nhà và… trao cho. Bản thân ông Bí thư phường này cũng “ngạc nhiên” không biết vì sao bằng của mình là bằng cử nhân giả?!.
Mong rằng thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ làm rõ vấn đề này. Nếu ông Hòa sử dụng bằng đại học thật thì việc một số hiệu bằng trùng với hai cá nhân khác nhau cần làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan. Nếu vị bí thư này dùng bằng đại học giả thì cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ông Phùng Quang Thanh có u trong phổi, đã cắt bỏ thành công

Theo ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban chăm sóc Bảo vệ sức khỏe Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã được phẫu thuật và cắt bỏ khối u trong phổi thành công.

Tin mới nhận lúc 14h ngày 2/7 của GS.TS Phạm Gia Khải cho biết, ca phẫu thuật cắt bỏ u phổi của Đại tướng Phùng Quang Thanh đã thành công, sức khỏe ổn định và sẽ sớm trở về nước trong vài ngày tới.

Đến lúc này có rất nhiều thông tin trái chiều về tình hình sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV vừa trao đổi với GS.TS Phạm Gia Khải – Thành viên Ban chăm sóc Bảo vệ sức khỏe Trung ương.

GS. TS Phạm Gia Khải cho biết: “Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang điều trị bệnh bên Paris, Pháp. Đại tướng Phùng Quang Thanh đi sang Pháp chữa bệnh từ ngày 24/6.

Trước khi ông Thanh sang Pháp điều trị chúng tôi có hội chẩn kiểm tra sức khỏe 3-4 lần và phát hiện một vết sẹo trong phổi. Vết sẹo này là do vết thương hồi chiến tranh chống Mỹ, khi đó ông Thanh bị tai nạn ô tô và đập ngực vào vô lăng xe ô tô”.

Ong Phung Quang Thanh co u trong phoi, da cat bo thanh cong
 Đại tướng Phùng Quang Thanh.

“Trước khi sang Pháp chữa bệnh, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã được chúng tôi kiểm tra sức khỏe nhiều lần, nhưng không thấy dấu hiệu gì đặc biệt, không áp xe, không ung thư. Nhưng cách đây khoảng 2 tháng, ông Thanh bị ho ra máu, mỗi ngày một ít. Chúng tôi đã cho sinh thiết ở phế quản, tương ứng nơi ra máu nhưng không phát hiện được dấu hiệu gì. Sau đó, ông Thanh được Đại sứ quán Pháp giới thiệu sang Pháp chữa trị” GS Khải nói.

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại của Đại tướng Phùng Quang Thanh như thế nào, GS Khải cho biết: “Cho đến hôm nay (2/7 - PV) thì tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ bên Pháp gửi về, hiện ông Thanh đang điều trị ở Paris, đi cùng còn các bác sĩ bên quân y”.

"Tuy nhiên, cho đến lúc này (14h ngày 2/7), thông tin tôi mới nhận được từ ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban chăm sóc Bảo vệ sức khỏe Trung ương, thì ông Thanh đã được phẫu thuật và cắt khối u trong phổi thành công (ngày 30/6 - PV). Sức khỏe của ông Thanh hoàn toàn ổn định, không có diễn biến xấu và tới đây sẽ về Việt Nam", GS.TS Phạm Gia Khải nói.

Lý giải tại sao ông Thanh không sang các nước khác điều trị mà phải sang Pháp, GS.TS Phạm Gia Khải nói: "Việc cán bộ cấp cao đi sang nước ngoài chữa bệnh là chuyện bình thường, không có gì ghê gớm cả. Ông Thanh sang Pháp chữa bệnh, vì bệnh viện bên Pháp chữa giỏi bệnh u phổi".

Theo GS Khải, "phía Việt Nam đã gửi hồ sơ bệnh án và kết quả xét nghiệm, chụp phổi sang Pháp để kiểm tra nơi bị xơ phổi. Hiện kết quả vẫn chưa chuyển về Việt Nam. Không có chuyện Đại tướng Phùng Quang Thanh sang thăm Pháp mà đi chữa bệnh. Không có bệnh viện nào mới phẫu thuật cho bệnh nhân xong lại cho người bệnh đi dạo chơi hóng mát ở ngoài đường cả".

Trưởng Công an xã dùng bằng THPT giả

Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản xác định bằng THPT của ông Nguyễn Tãng, trưởng Công an xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, là bằng giả.

Truong Cong an xa dung bang THPT gia
Bản photo bằng THPT giả mà ông Nguyễn Tãng sử dụng - Ảnh: Nguyên Linh 

Theo hồ sơ học bạ THPT của ông Nguyễn Tãng (trưởng Công an xã), cả ba năm ông theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phú Lộc đều do thầy Trần Sơn làm chủ nhiệm, kỳ thi tốt nghiệp THPT của ông ghi ngày 25/5/2007.

Người đàn ông tự dưng nổi điên, đuổi đánh 6 người

Hoàng Văn Tuấn bỗng dưng lên cơn điên loạn đánh đập 6 người, khiến cháu D. tử vong còn 5 người còn lại bị trọng thương.

Theo tin tức nhận được, khoảng 8h ngày 30/6, trên địa bàn thôn Thọ An, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một bé gái tử vong và 5 người khác bị trọng thương.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, Hoàng Văn Tuấn (SN 1977) bỗng dưng lên cơn điên loạn đánh đập dã man 6 người. Trong số những người bị thương đó có 4 cháu nhỏ, mẹ vợ và một người hàng xóm khi can ngăn.

Nguoi dan ong tu dung noi dien, duoi danh 6 nguoi
 Khu vực xảy ra vụ việc.

Danh tính những người bị thương bao gồm: Hoàng Thị Đ (SN 1952, mẹ vợ), Trần Văn M (SN 1962, hàng xóm), cháu Trần Huy H (SN 2006), cháu Trần Thị V (SN 2013), Trần Văn T (SN 2007) và cháu Trần Thị D. (SN 2008, đã mất).

Sau khi sự việc xảy ra, người thân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Bá Truật - Phó trưởng công an xã Ngọc Khánh cho hay, ngày 30/6, công an xã nhận được tin báo của người dân về sự việc anh Hoàng Văn Tuấn lên cơn điên loạn đánh đập nhiều người, trong đó có một bé gái tử vong. Nhận được tin báo, công an xã xuống hiện trường áp giải và đưa đối tượng này lên trại tâm thần Vĩnh Phúc.

Theo tìm hiểu, đối tượng Tuấn này đã có sổ bệnh và hưởng chế độ của người tâm thần từ 2008. Trước khi sự việc xảy ra, đối tượng Tuấn có nhiều biểu hiện bất thường.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.