Bị phát hiện chở gỗ lậu, nhiều lâm tặc “bỏ của chạy lấy người”

Từ 2 xe chở gỗ lậu vừa bắt được, các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã phát hiện vụ phá rừng với sự tham gia của nhiều đối tượng.

Sáng 11-3, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp với ngành kiểm lâm tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ phá rừng, chở gỗ lậu vừa được phát hiện tại xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh.
Bi phat hien cho go lau, nhieu lam tac “bo cua chay lay nguoi”
 Xe tải BKS 81L-4596 bị tạm giữ tại Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh.
Cùng ngày, ông Bùi Tấn Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh – xác nhận ngay sau khi phát hiện vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật tại khoảnh 14, tiểu khu 168, xã Vĩnh Hảo, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện này tổ chức điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan. "Quan điểm của huyện là điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm để răn đe những trường hợp tương tự và bảo vệ, giữ vững rừng", ông Thành nói.
Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 2-3, nhận được tin báo tại khu rừng thuộc tiểu khu 168, xã Vĩnh Hảo có nhóm người đang khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lực lượng chốt chặn, mai phục. Đến khoảng 2 giờ 40 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe tải BKS 81L-4596 vận chuyển gỗ từ hướng xã Vĩnh Sơn về thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
Mặc dù vậy, lái xe không chấp hành dừng lại mà điều khiển xe chạy tiếp. Tổ công tác truy đuổi theo đến Km số 3 tuyến đường ĐT 637 thì xe tải nói trên dừng lại. Tuy nhiên, sau khi dừng xe, tài xế nhảy ra khỏi cabin rồi chạy trốn.
Bi phat hien cho go lau, nhieu lam tac “bo cua chay lay nguoi”-Hinh-2
Số gỗ khai thác trái phép đang bị lực lượng kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh tạm giữ 
Sau khi tạm giữ xe tải nói trên, tổ công tác tiếp tục nhận được thông tin có xe tải khác đang đi xuống, nghi ngờ vận chuyển gỗ lậu nên tiếp tục triển khai lực lượng kiểm tra. Tại Km 6 tuyến đường ĐT 637 (thuộc xã Vĩnh Hảo), tổ công tác phát hiện chiếc xe tải BKS 33M-0636 đi từ hướng xã Vĩnh Sơn về thị trấn Vĩnh Thạnh nên ra tín hiệu dừng xe.
Tuy nhiên, tài xế không dừng mà cho xe lao xuống ta luy đường, đồng thời liều mình nhảy xuống xe chạy trốn. Ngay sau đó, tổ công tác lập tức truy bắt được tài xế xe chở gỗ lậu. Danh tính người này được xác định là Lê Văn Sang (30 tuổi; ngụ thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo).
Kết quả kiểm tra xác định xe tải BKS 33M-0636 do ông Lê Văn Sang điều khiển vận chuyển 23 tấm gỗ xẻ, loại gỗ dổi (nhóm 3), có khối lượng hơn 4,1 m3. Còn xe tải BKS 81L-4596 (tài xế bỏ trốn) vận chuyển 19 tấm gỗ xẻ, loại gỗ d ổi, có khối lượng hơn 4,1 m3.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lê Văn Sang khai bản thân đang ở nhà thì có người cùng thôn lái xe tải BKS 33M-0636 đến rồi bảo ông Sang lái xe đi chở hàng. Sau đó, ông Sang lái chiếc xe này đến đường hồ Ken Luk Hạ bốc gỗ. Khi ông Sang chạy xe về đường ĐT 637 thì bị bắt giữ.
Bi phat hien cho go lau, nhieu lam tac “bo cua chay lay nguoi”-Hinh-3
Chiếc xe tải được ông Sang dùng chở gỗ khai thác trái phép. 
Từ lời khai của ông Sang, các cơ quan chức năng đã xác định hiện trường tập kết gỗ tại khoảnh 14, tiểu khu 168, xã Vĩnh Hảo. Từ điểm này đi vào rừng sâu trong rừng khoảng 200 m có một con đường mới phát dọn, có dấu vết của nhiều mô tô đi lại.
Mở rộng hiện trường kiểm tra xung quanh bãi tập kết gỗ, lực lượng chức năng phát hiện có 3 cây gỗ dổi với tổng khối lượng hơn 15 m3 đã bị khai thác trái pháp luật, vận chuyển khỏi hiện trường.
Theo ông Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, tài xế Lê Văn Sang nói không biết chiếc xe tải BS 33M-0636 của ai, đồng thời chưa chịu khai ra người dẫn đường, bốc gỗ lên xe và chủ số gỗ khai thác trái phép.
"Hiện chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra vụ việc. Bước đầu đã xác định hiện trường khai thác gỗ trái phép nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu", ông Quang cho biết.
>>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Bắt chín đối tượng khai thác và vận chuyển trái phép gỗ pơ-mu quý hiếm

Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân

Xe gỗ của Phượng “râu” bon bon trên đường, địa phương không biết?

Cơ quan chức năng Đắk Nông thừa nhận gỗ của Phượng "râu" "bon bon từ rừng ra" nhưng đến khi Bộ Công an vây ráp, bắt quả tang, địa phương mới biết?

Bãi tập kết gỗ của Phượng "râu" sát đồn biên phòng Bo Heng có nhiều xe reo dùng để kéo gỗ từ rừng ra - Ảnh: TRUNG TÂN
Bãi tập kết gỗ của Phượng "râu" sát đồn biên phòng Bo Heng có nhiều xe reo dùng để kéo gỗ từ rừng ra - Ảnh: TRUNG TÂN 
Theo các trinh sát Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - C49, ông Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu", 50 tuổi) ở thị trấn Ea T’Linh, Cư Jut, Đắk Nông là một người có máu mặt trong giới buôn bán, kinh doanh gỗ nổi tiếng tại địa phương.

Hành trình phá án: Cái chết tức tưởi của nam tài xế xe ôm

Do mâu thuẫn trong việc trả tiền xe, tài xế xe ôm đã bị hung thủ sát hại một cách dã man. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Cai chet tuc tuoi cua nam tai xe xe om

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h ngày 23/1/2019, người dân phát hiện một xác chết tại ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang). Trên người nạn nhân có vết đâm do vật nhọn, nghi bị sát hại.

Hanh trinh pha an: Cai chet tuc tuoi cua nam tai xe xe om-Hinh-2

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an huyện Hòn Đất tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Khởi tố giám đốc đưa hối lộ trong đường dây của trùm gỗ lậu Phượng "râu"

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Thảo Trúc do liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển gỗ lậu và đưa hối lộ của Phượng 'râu'.

Ngày 25/12, Viện KSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Kiệt (SN 1966, trú Lý Hồng Thanh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là Giám đốc Công ty TNHH Thảo Trúc để tiếp tục điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và hành vi “Đưa hối lộ”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới