Bí ẩn dàn xe tăng Nga che mắt tên lửa Mỹ

Quân đội Nga có một sức mạnh bí mật nằm trong kho vũ khí của mình – đó là dàn xe tăng "tàng hình" với số lượng lớn.

Theo báo The Sun của Anh, các xe tăng Nga T-14 Armata sử dụng một màng phủ đặc biệt để ẩn mình trước radar địch, khiến cho các tên lửa của đối phương không thể phát hiện. Khả năng tàng hình càng tinh vi hơn, nhờ hệ thống hấp thu sóng radar, phản xạ và tán xạ chúng cùng lúc.
Bi an dan xe tang Nga che mat ten lua My
Quân đội Nga có một trong những dàn xe tăng uy lực nhất thế giới. 
Ngoài hệ thống tàng hình, T-14 còn có lớp giáp dạng lưới, giúp nó trụ vững trước các loại vũ khí chống tăng có độ chính xác cao. Pháo nòng trơn cỡ 125mm được trang bị trên xe có thể bắn 100 phát mỗi phút. Tháp pháo tự động xoay 360 độ với tốc độ nhanh, có thể đáp trả các mối đe dọa ở mọi hướng và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách trên 8km.
T-14 được coi là vũ khí đa năng, vừa cung cấp chỉ thị mục tiêu cho các đơn vị pháo binh, vừa có thể dùng các loại tên lửa điều khiển bằng radar để tiêu diệt mục tiêu và vừa có thể thực hiện chức năng của một tổ hợp phòng không di động nếu được trang bị tên lửa phòng không.
Bi an dan xe tang Nga che mat ten lua My-Hinh-2
 
The Sun dẫn lời chuyên gia vũ khí Viktor Murahovskogo khẳng định, những tính năng đặc biệt và tinh vi của T-14 sẽ khiến các loại vũ khí chống tăng của Mỹ và phương Tây "vô dụng".
Theo đánh giá của giới chuyên gia, năng lực T-14 vượt trội 25-30% so với các loại xe tăng Abtams của Mỹ, Leclerc của Pháp và Leopard-2 của Đức.
Bi an dan xe tang Nga che mat ten lua My-Hinh-3
 
The Sun cho biết thêm, mới đây, Tổng thống Putin đã ra lệnh đưa 100 xe tăng T-14 Armata vào danh sách sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng trên toàn thế giới gia tăng.

Lên thăm tàu vận tải hiện đại của Quân đội Việt Nam

(Kiến Thức) - Lữ đoàn 649 thuộc Tổng cục Hậu cần đang được đầu tư nhiều loại tàu vận tải hiện đại để tăng khả năng chiến đấu trong tình hình mới. 

Len tham tau van tai hien dai cua Quan doi Viet Nam
Là đơn vị vận tải thủy chiến lược của bộ, những năm qua, Lữ đoàn 649 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) đã được đầu tư nhiều loại phương tiện thủy hiện đại, có sức chở lớn và cơ động làm nhiệm vụ dài ngày trên biển. Trong ảnh, chiến sĩ tàu vận tải 51-11-87 đang che đậy hầm hàng trước khi đi biển.  

Bất ngờ nguồn gốc tên lửa đạn đạo của Thổ Nhĩ Kỳ

(Kiến Thức) - Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Khan được cho là phiên bản sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo giấy phép từ Trung Quốc.

Theo Military - Today, những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một số nỗ lực để mua tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ các quốc gia trong khối quân sự NATO. Tuy nhiên, NATO lại lên án việc mua sắm tiềm năng này, buộc Ankara phải tìm đến các quốc gia không thuộc khối quân sự lớn nhất thế giới này.

Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Khan vừa được Thổ Nhĩ Kỳ công bố trong năm 2017. Khan là tên gọi quốc tế, trong khi quân đội nước này gọi là Kaan. Về mặt lý thuyết, Khan là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn đầu tiên do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo, nhưng các thành phần chính lại được sản xuất ở nước ngoài.

Thủy lôi Nga sẽ hoàn toàn vô dụng trước Mỹ bởi thứ này

(Kiến Thức) - Với tàu lặn không người lái Knife Fish, các thủy lôi nguy hiểm của Nga có khả năng vô dụng hoàn toàn trước tàu Hải quân Mỹ.

Thuy loi Nga se hoan toan vo dung truoc My boi thu nay
Hải quân Mỹ vừa thử nghiệm thành công thiết bị lặn không người lái Knife fish có khả năng xác định, phân loại và phá hủy nhiều loại thủy lôi dưới biển. Ảnh: Genneral Dynamics 

Đọc nhiều nhất

Tin mới