Bệnh nhân bị u não sống được bao lâu?

U não là một bệnh lý nguy hiểm, tiên lượng thời gian sống của bệnh nhân ung thư não có thể khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh.

Tỷ lệ u ác tính và lành tính đối với bệnh u não
U não lành tính là những u não không chứa các tế bào ung thư. Bờ hay ranh giới của các u não lành tính có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng trên hình ảnh cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ có tiêm thuốc. Các tế bào của u lành không xâm lấn các mô xung quanh và cũng không phát triển lan sang những phần khác của cơ thể. Tuy nhiên, u cũng đè ép lên những vùng chức năng của não và gây ra những triệu chứng.
Benh nhan bi u nao song duoc bao lau?
 Ảnh minh họa.
U não ác tính là những u não có chứa các tế bào ung thư. U não ác tính thường không có ranh giới rõ ràng so với nhu mô não xung quanh. Chúng có thể phát triển nhanh chóng và xâm lấn những mô não bình thường. Trong một số ít trường hợp, các tế bào ung thư có thể lan ra ngoài khối u sang những phần khác của não, đến tuỷ sống, hoặc thậm chí đến cả những khu vực khác của cơ thể. Sự lan rộng của khối u được gọi là sự di căn.
Phần lớn các trường hợp u não là u lành tính, tỷ lệ u ác tính chỉ chiếm dưới 1/3.
Benh nhan bi u nao song duoc bao lau?-Hinh-2
Ảnh minh họa. 
Bệnh nhân u não sống được bao lâu?
Ung thư não là một bệnh lý nguy hiểm và tiên lượng thời gian sống của bệnh nhân ung thư não có thể khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh.
Giai đoạn 1: Với các phác đồ điều trị thích hợp và bệnh nhân đáp ứng tốt, tỷ lệ sống trên 5 năm của bệnh nhân ung thư não độ I có thể lên đến 70%. Điều này cho thấy việc phát hiện và chẩn đoán sớm và tiến hành điều trị kịp thời rất quan trọng để cải thiện tiên lượng sống của bệnh nhân.
Giai đoạn 2: Ở giai đoạn này, khối u thường phát triển nhanh chóng và kích thước ngày càng lớn, có thể gây áp lực lên các dây thần kinh. Nếu bệnh nhân tiếp tục đáp ứng tốt với điều trị, cơ hội sống trên 5 năm có khoảng 50%.
Giai đoạn 3: Khi bước sang độ III, tình trạng bệnh nhân trở nên nghiêm trọng hơn. Kích thước của khối u tăng mạnh, một số tế bào ác tính đã di căn sang các mô và cơ quan khác trong cơ thể. Dựa trên nghiên cứu và thống kê, tiên lượng thời gian sống của bệnh nhân ở giai đoạn này thường chỉ khoảng 45% sống trên 5 năm.
Giai đoạn 4: Đây là giai đoạn cuối, tình hình bệnh thường trở nên vô cùng nghiêm trọng và phức tạp. Hầu hết các phương án điều trị đã không còn mang lại kết quả tích cực, tập trung vào việc giảm nhẹ triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Hầu hết bệnh nhân chỉ có thể sống thêm dưới 1 năm, điều này tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
Ung thư di căn não: Thời gian sống trong trường hợp này phụ thuộc vào mức độ di căn, nguồn gốc ung thư và tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân là khác nhau.

Triệu chứng cảnh báo sớm u não nhiều người không biết

Khối u não có thể hình thành trong các tế bào não hoặc bắt đầu từ nơi khác và di căn đến não. Phát hiện bệnh sớm thông qua các triệu chứng ban đầu giúp bệnh nhân có thể được cứu sống.

Mirror đưa tin, khối u não là sự phát triển của các tế bào trong não nhân lên một cách bất thường, vượt tầm kiểm soát.
Tất cả các bệnh ung thư đều bắt đầu trong tế bào. "Cơ thể chúng ta được tạo thành từ hơn 100.000.000.000.000 tế bào. Ung thư bắt đầu với những thay đổi trong 1 tế bào hoặc một nhóm nhỏ tế bào", Trung tâm nghiên cứu ung thư của Anh cho biết.

Bé gái kêu đau đầu, cha mẹ chủ quan, ai ngờ tí nữa thì mất con

Thấy con kêu đau đâu nhưng cha mẹ nghĩ chỉ là bệnh thông thường nên thờ ơ, cho tới khi bác sĩ kết luận

Cảnh báo bệnh u não ở trẻ nhỏ

Chị Đinh Thị Tuyết đưa con trai 10 tuổi – cháu Trương Vĩnh Khang từ Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám u não. Chị Tuyết cho biết: Bé phát bệnh cách đây 2 năm, cháu Khang thường xuyên kêu đau đầu. “Cơn đau thường đến bất chợt, mỗi lần như vậy cháu đều kêu “mẹ ơi con đau lắm”. Lúc đầu chị nghĩ con chỉ đau đầu thông thường nên không chú ý. Nhưng con kêu đau liên tục nên chị đã cho con tới một Bệnh viện tại tỉnh Quảng Ninh khám, sau khi chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán cháu bị nang dưới nhện, bệnh lành tính, không phải dùng thuốc. Tuy nhiên, cơn đau đầu đến thường xuyên khiến cho bé Khang không tập trung học tập được nên tôi rất lo”, và đưa bé lên tuyến trên để kiểm tra sức khỏe. Tại buổi khám miễn phí tại BV Việt Đức, bác sĩ kết luận nang dưới nhện của cháu Khang là một dạng lành tính, không phải dùng thuốc, khi nào đau đầu quá thì cho cháu uống thuốc giảm đau. Giống như cháu Khang, cháu Nguyễn Thị Hoa năm nay 6 tuổi người ở Thái Bình cách đây 5 tháng bất ngờ bị co giật. Theo mẹ cháu Hoa– chị Bùi Thị Thanh, trước đó cháu không ốm, không sốt, chỉ thỉnh thoảng kêu đau đầu. Cho con vào bệnh viện ở Thái Bình chụp não, bác sĩ thấy cháu có một nang trong não của cháu Hoa.

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra quảng cáo "lọc máu công nghệ cao"

Bộ Y tế yêu cầu rà soát quảng cáo "kỹ thuật lọc máu công nghệ cao loại bỏ mỡ máu, giảm nguy cơ đột quỵ".

Trước thông tin quảng cáo lọc máu công nghệ cao có thể giảm nguy cơ đột quỵ, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế các địa phương kiểm tra các cơ sở y tế quảng cáo phương pháp này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới