Bầu Kiên vẫn là tỷ phú sàn chứng khoán?

Nếu đề nghị của Viện Kiểm sát được Tòa án chấp nhận, bầu Kiên sẽ bị truy thu hơn 24 tỷ đồng, bị phạt tối đa hơn 72 tỷ đồng và ngồi tù tổng cộng 30 năm.

 
Với mức án được cho là “cao” này, dù bị phạt và ngồi tù chừng ấy năm, bầu Kiên vẫn là tỷ phú trên sàn chứng khoán với tổng tài sản ở thời điểm hiện tại là 556 tỷ đồng.
Qua nhiều ngày xét xử, bên cạnh nụ cười mỉm và ánh mắt kiên định, Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) luôn để lại ấn tượng bằng những lập luận sắc bén và viện dẫn luật chính xác tới từng điều, khoản, nghị định. Tuy nhiên, sang ngày xét xử thứ 7, mặc những lập luận đanh thép và cả một “bồ” luật, ông bầu khét tiếng một thời ấy vẫn bị Viện Kiểm sát đề nghị cách ly một thời gian dài với những mức án cao.
Cụ thể, bầu Kiên bị đề nghị mức án 18 - 24 tháng tù tội kinh doanh trái phép, phạt 25 - 30 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tiền kinh doanh trái phép; 4 - 5 tù tội trốn thuế, truy thu hơn 24 tỷ đồng, phạt 2 - 3 lần số tiền trốn thuế; 16 - 18 năm tù về tội lừa đảo; 14 - 15 tù về tội cố ý làm trái, cấm đảm nhiệm các chức vụ về tài chính, ngân hàng. Tổng hình phạt chung cho 4 tội danh của ông Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù, mức phạt kinh tế khoảng 72 – 98 tỷ đồng.
Trường hợp Tòa án chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm soát, dù ngồi tù 30 năm và chịu mức phạt 72 – 98 tỷ đồng, bầu Kiên vẫn sở hữu mức tài sản khổng lồ trên sàn chứng khoán – khối tài sản hiện đang bị cơ quan điều tra phong tỏa.
Theo dữ liệu thống kê trên CafeF, hiện bầu Kiên đang sở hữu 35,2 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB).
Một phần danh sách Top 200 người giàu trên thị trường chứng khoán Việt Nam cập nhật đến ngày 28/5/2014.
Một phần danh sách Top 200 người giàu trên thị trường chứng khoán Việt Nam cập nhật đến ngày 28/5/2014. 
Chốt phiên giao dịch ngày 28/5, giá cổ phiếu ACB tăng nhẹ, thêm 0,1 điểm, lên 15.800 đồng/cổ phiếu. Chiếu theo mức giá này, tài sản trên sàn chứng khoán của ông bầu tóc bạc hiện ở mức 556 tỷ đồng.
Với trị giá tài sản trên, bầu Kiên đang đứng ở vị trí người giàu thứ 34 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đứng trên cả ông chủ CTCP Đầu tư Alphanam và một số vị lãnh đạo trong Ban Quản trị CTCP Tập đoàn Hòa Phát.
Sở hữu số cổ phiếu ACB nhiều hơn chồng mình, bà Đặng Ngọc Lan đứng trên chồng 3 bậc trên bảng xếp hạng tỷ phú chứng khoán. Với 38,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 609 tỷ đồng tính theo thị giá cổ phiếu chốt phiên giao dịch ngày 28/5, hiện bà Lan là tỷ phú giàu thứ 31 trên sàn chứng khoán và là tỷ phú giàu thứ 12 trên bảng xếp hạng tỷ phú nữ trên sàn.
Trái với nhận định của nhiều chuyên gia chứng khoán, cổ phiếu ACB trong thời gian xử án bầu Kiên, trong 7 phiên giao dịch từ ngày 20/5 đến nay, chỉ có 2 phiên giảm nhẹ, 2 phiên đứng gia và 3 phiên phủ sắc xanh.
Nếu so mức giá này với thị giá cổ phiếu từ ngày đầu bầu Kiên bị đưa ra xét xử, cổ phiếu ACB đã tăng thêm 400 đồng/cổ phiếu. Tương đương với mức tăng này, tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Kiên cũng tăng thêm hơn 14 tỷ đồng. Tài sản của vợ ông – bà Lan – cũng tăng thêm 15,4 tỷ đồng.
Tất nhiên, đây chỉ là giá trị trên sàn chứng khoán. Tức là, nếu tài sản cổ phiếu của ông Kiên vẫn bị duy trì việc phong tỏa, việc tăng hay giảm thị giá cổ phiếu ACB trên sàn chứng khoán cũng không có nghĩa lý gì khi khối lượng cổ phiếu 35,2 triệu của ông không thể đưa vào giao dịch hay chuyển nhượng.

Bầu Kiên kéo cả vợ và em gái “nhúng chàm”

(Kiến Thức) - Để thực hiện trót lọt những hành vi kinh doanh trái phép, trốn thuế, bầu Kiên đã lôi kéo cả vợ và em gái ruột cùng “nhúng chàm”.

Theo Kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, hành vi kinh doanh tài chính trái phép tại Công ty CP Đầu tư B&B (B&B) của Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) có sự giúp sức của cả vợ và em gái ruột của ông bầu này.
Công ty B&B được thành lập từ năm 2008 với ngành nghề kinh doanh theo giấy phép là xây dựng dân dụng công nghiệp, nhà ở, kinh doanh vàng bạc, đá quý và nghiên cứu thị trường với vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng. HĐQT của B&B có 3 thành viên chính bao gồm bầu Kiên giữ chức danh Chủ tịch, Đặng Ngọc Lan, vợ Kiên là Tổng giám đốc và Nguyễn Thúy Hương, em gái Kiên là ủy viên HĐQT.

Giá cắt cổ tại những khu đèn đỏ nổi tiếng

(Kiến Thức) - Giá cả tại những khu đèn đỏ dành cho các đại gia hưởng thụ các dịch vụ "sung sướng" nổi tiếng "cắt cổ".

Phố De Wallen là khu phố đèn đỏ lớn nhất Amsterdam, Hà Lan. Nơi đây tập trung nhiều "gái gọi" nhất nước này và được hợp pháp hóa nếu không "đứng đường". Khắp khu phố đầy rẫy khách sạn, nhà chứa, cửa hàng đồ chơi tình dục với mức giá hấp dẫn. Trung bình giá đi khách của gái làng chơi tại đây vào khoảng 50 Euro/15 phút (gần 1,5 triệu đồng).
Phố De Wallen là khu phố đèn đỏ lớn nhất Amsterdam, Hà Lan. Nơi đây tập trung nhiều "gái gọi" nhất nước này và được hợp pháp hóa nếu không "đứng đường". Khắp khu phố đầy rẫy khách sạn, nhà chứa, cửa hàng đồ chơi tình dục với mức giá hấp dẫn. Trung bình giá đi khách của gái làng chơi tại đây vào khoảng 50 Euro/15 phút (gần 1,5 triệu đồng).
Du khách nước ngoài có câu nói nổi tiếng chưa đến Patpong thì chưa đến Thái Lan. Patpong là khu đèn đỏ lớn nhất quốc gia này. Nơi đây tập trung hàng trăm quán bar, karaoke, nhà chứa, khách sạn với hàng nghìn "nhân viên" hoạt động. Mỗi năm khu phố này đem lại khoảng 16 triệu USD tiền thuế từ chính phủ và là nơi giúp các cô gái nông thôn Thái Lan thoát khỏi cảnh nghèo đói.
 Du khách nước ngoài có câu nói nổi tiếng chưa đến Patpong thì chưa đến Thái Lan. Patpong là khu đèn đỏ lớn nhất quốc gia này. Nơi đây tập trung hàng trăm quán bar, karaoke, nhà chứa, khách sạn với hàng nghìn "nhân viên" hoạt động. Mỗi năm khu phố này đem lại khoảng 16 triệu USD tiền thuế từ chính phủ và là nơi giúp các cô gái nông thôn Thái Lan thoát khỏi cảnh nghèo đói.
Phố Kabukicho, Nhật Bản quy tụ hàng trăm hàng quán dành cho gái mại dâm nước này hoạt động. Một trong những hình thức nổi tiếng nhất là "tiếp viên" karaoke khỏa thân thực hiện những động tác gợi cảm nhảy múa ca hát cho khách xem. Giá hình thức này khoảng 30-40 USD/2 tiếng phục vụ (600-800 nghìn đồng). Mỗi năm khu phố này đem về lợi nhuận khoảng 24 tỷ USD.
 Phố Kabukicho, Nhật Bản quy tụ hàng trăm hàng quán dành cho gái mại dâm nước này hoạt động. Một trong những hình thức nổi tiếng nhất là "tiếp viên" karaoke khỏa thân thực hiện những động tác gợi cảm nhảy múa ca hát cho khách xem. Giá hình thức này khoảng 30-40 USD/2 tiếng phục vụ (600-800 nghìn đồng). Mỗi năm khu phố này đem về lợi nhuận khoảng 24 tỷ USD.
Phố đèn đỏ nổi tiếng Đông Quan, Trung Quốc có đến 500-800 nghìn người hành nghề liên quan đến mại dâm, chiếm 10% dân số. Giá để qua đêm với mỗi cô gái nơi đây khoảng 1.200 NDT (khoảng 4 triệu đồng).Đây cũng là nơi cung cấp số lượng khổng lồ đồ chơi kích dục ra thị trường, đem về doanh thu khổng lồ khoảng 2 tỷ USD mỗi năm.
Phố đèn đỏ nổi tiếng Đông Quan, Trung Quốc có đến 500-800 nghìn người hành nghề liên quan đến mại dâm, chiếm 10% dân số. Giá để qua đêm với mỗi cô gái nơi đây khoảng 1.200 NDT (khoảng 4 triệu đồng).Đây cũng là nơi cung cấp số lượng khổng lồ đồ chơi kích dục ra thị trường, đem về doanh thu khổng lồ khoảng 2 tỷ USD mỗi năm.
Khu phố Geylang tại Singapore quy tụ số lượng lớn gái mại dâm đến từ Malaysia, Trung Quốc và cả Việt Nam. Những cô gái tại mỗi quốc gia được quy thành từng lô, đánh số. Giá được quy định chung khoảng 50 dollar Singapore cho khoảng 30 phút (gần 900 nghìn đồng).
 Khu phố Geylang tại Singapore quy tụ số lượng lớn gái mại dâm đến từ Malaysia, Trung Quốc và cả Việt Nam. Những cô gái tại mỗi quốc gia được quy thành từng lô, đánh số. Giá được quy định chung khoảng 50 dollar Singapore cho khoảng 30 phút (gần 900 nghìn đồng).
Soi Cowboy không phải là một phố đèn đỏ được lập nên bởi chính phủ, nơi đây chỉ phục vụ khách du lịch và hầu hết khách vào các quán bar đều bị kiểm tra hộ chiếu. Nơi đây nổi tiếng với màn múa khiêu dâm, vé vào cửa miễn phí tuy nhiên đồ uống, dịch vụ thì đắt gấp 3 thậm chí hàng chục lần so với bình thường.
 Soi Cowboy không phải là một phố đèn đỏ được lập nên bởi chính phủ, nơi đây chỉ phục vụ khách du lịch và hầu hết khách vào các quán bar đều bị kiểm tra hộ chiếu. Nơi đây nổi tiếng với màn múa khiêu dâm, vé vào cửa miễn phí tuy nhiên đồ uống, dịch vụ thì đắt gấp 3 thậm chí hàng chục lần so với bình thường. 

Pigalle là phố đèn đỏ nổi tiếng của Paris. Nhưng hoạt động mại dâm không được pháp luật ở đây cho phép vì vậy khách du lịch sẽ dễ dàng nhận thấy rằng nơi đây quy tụ rất nhiều cửa hàng bán đồ liên quan đến tình dục. Nơi đây nổi tiếng với những món đồ chơi tình dục mạ vàng, kim cương giá lên tới vài nghìn USD.
 Pigalle là phố đèn đỏ nổi tiếng của Paris. Nhưng hoạt động mại dâm không được pháp luật ở đây cho phép vì vậy khách du lịch sẽ dễ dàng nhận thấy rằng nơi đây quy tụ rất nhiều cửa hàng bán đồ liên quan đến tình dục. Nơi đây nổi tiếng với những món đồ chơi tình dục mạ vàng, kim cương giá lên tới vài nghìn USD. 

Cung điện vàng có một không hai của đại gia Hải Phòng

(Kiến Thức) - Đây là công trình đầu tiên và duy nhất hiện nay trên thế giới sử dụng hoàn toàn vật liệu sứ vẽ vàng cho toàn bộ nội ngoại thất.

Cung điện được coi là nhà mẫu kiến trúc sứ của Công ty Haidoco - công ty do ông Bùi Xuân Hải (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) làm Chủ tịch. Công trình hiện đang trưng bày tại trụ sở công ty, đã có nhiều đơn vị hỏi mua và thuê tuy nhiên Haidoco chưa chính thức bán lại cho đơn vị nào.
 Cung điện được coi là nhà mẫu kiến trúc sứ của Công ty Haidoco - công ty do ông Bùi Xuân Hải (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) làm Chủ tịch. Công trình hiện đang trưng bày tại trụ sở công ty, đã có nhiều đơn vị hỏi mua và thuê tuy nhiên Haidoco chưa chính thức bán lại cho đơn vị nào. 
Cung điện lấy cảm hứng thiết kế từ Cung điện Tajmahal của Ấn Độ. Toàn bộ hoa văn của cung điện được thiết kế và tạo hình theo phong cách hoa văn đương đại và cổ điển của lối kiến trúc Hồi giáo, kết hợp với vàng tạo nên vẻ đẹp quyền quý. Mục đích của việc xây dựng cung điện này là hiện thực hóa một công trình xa hoa và tầm cỡ như trong trí tưởng tượng.
Cung điện lấy cảm hứng thiết kế từ Cung điện Tajmahal của Ấn Độ. Toàn bộ hoa văn của cung điện được thiết kế và tạo hình theo phong cách hoa văn đương đại và cổ điển của lối kiến trúc Hồi giáo, kết hợp với vàng tạo nên vẻ đẹp quyền quý. Mục đích của việc xây dựng cung điện này là hiện thực hóa một công trình xa hoa và tầm cỡ như trong trí tưởng tượng.  
Cung điện được xây dựng vào tháng 5/2013 và mất 5 tháng để hoàn thiện, bao gồm các công đoạn từ thiết kế, điêu khắc, sản xuất sứ... tới thi công và lắp đặt. Các bộ phận phụ trách các công đoạn phải liên tục làm việc để đảm bảo tiến độ của công trình.
 Cung điện được xây dựng vào tháng 5/2013 và mất 5 tháng để hoàn thiện, bao gồm các công đoạn từ thiết kế, điêu khắc, sản xuất sứ... tới thi công và lắp đặt. Các bộ phận phụ trách các công đoạn phải liên tục làm việc để đảm bảo tiến độ của công trình. 
Trong khi bộ phận thiết kế thiết kế hoa văn thì bộ phận xây dựng sẽ dựng khung sườn cung điện (bằng sắt) và bộ phận sản xuất sứ cũng bắt tay vào làm việc.
 Trong khi bộ phận thiết kế thiết kế hoa văn thì bộ phận xây dựng sẽ dựng khung sườn cung điện (bằng sắt) và bộ phận sản xuất sứ cũng bắt tay vào làm việc. 
Đây là công trình đầu tiên và duy nhất hiện nay trên thế giới sử dụng hoàn toàn vật liệu sứ vẽ vàng 24K cho toàn bộ nội ngoại thất của công trình. Ảnh: Cận cảnh những hoa văn cùng đá hoa sử dụng trong công trình.
 Đây là công trình đầu tiên và duy nhất hiện nay trên thế giới sử dụng hoàn toàn vật liệu sứ vẽ vàng 24K cho toàn bộ nội ngoại thất của công trình. Ảnh: Cận cảnh những hoa văn cùng đá hoa sử dụng trong công trình. 
Tuy diện tích của cung điện là 24 m2, tương đương một phòng khách nhưng diện tích sứ điêu khắc và vẽ vàng có thể lên tới 300 m2.
Tuy diện tích của cung điện là 24 m2, tương đương một phòng khách nhưng diện tích sứ điêu khắc và vẽ vàng có thể lên tới 300 m2. 
Cung điện có hệ thống chóp rời (5 chóp) cùng 4 cột trụ sứ vàng đi kèm. Toàn bộ bề mặt nhìn thấy của công trình đều được gắn sứ vẽ vàng. Riêng gạch lát sàn cũng có tới hơn 100 mẫu hoa văn các loại.
 Cung điện có hệ thống chóp rời (5 chóp) cùng 4 cột trụ sứ vàng đi kèm. Toàn bộ bề mặt nhìn thấy của công trình đều được gắn sứ vẽ vàng. Riêng gạch lát sàn cũng có tới hơn 100 mẫu hoa văn các loại. 
Điểm đặc biệt của cung điện là có thể tháo ghép rời thành hơn 300 mảnh khác nhau trong 3 ngày là lắp lại hoàn thiện trong 5 ngày. Chính vì vậy nó có thể di chuyển dễ dàng đi nơi khác sau đó vẫn toàn vẹn như một ngôi nhà mới. Cung điện cũng từng được đưa đến trưng bày và rất hút khách tại Hội chợ Vietbuild Hà Nội năm 2013.
Điểm đặc biệt của cung điện là có thể tháo ghép rời thành hơn 300 mảnh khác nhau trong 3 ngày là lắp lại hoàn thiện trong 5 ngày. Chính vì vậy nó có thể di chuyển dễ dàng đi nơi khác sau đó vẫn toàn vẹn như một ngôi nhà mới. Cung điện cũng từng được đưa đến trưng bày và rất hút khách tại Hội chợ Vietbuild Hà Nội năm 2013. 
Cung điện ước tính có giá trị trên 20 tỷ đồng và nặng trên 30 tấn. Theo nhẩm tính của Haidoco, nếu một công trình tương tự làm hoàn toàn bằng vàng khối thì sẽ có giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng, tương đương với xây dựng một chiếc cầu vượt sông lớn.
 Cung điện ước tính có giá trị trên 20 tỷ đồng và nặng trên 30 tấn. Theo nhẩm tính của Haidoco, nếu một công trình tương tự làm hoàn toàn bằng vàng khối thì sẽ có giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng, tương đương với xây dựng một chiếc cầu vượt sông lớn. 
Hiện nay cung điện là nơi thu hút rất nhiều các cặp đôi đến chụp ảnh cưới và cũng từng được nhiều đại gia khác, các lãnh đạo ban ngành tới chiêm ngưỡng. Người dân địa phương cũng rất thích thú với công trình này. Ảnh: Chủ nhân của cung điện vàng (áo trắng).
 Hiện nay cung điện là nơi thu hút rất nhiều các cặp đôi đến chụp ảnh cưới và cũng từng được nhiều đại gia khác, các lãnh đạo ban ngành tới chiêm ngưỡng. Người dân địa phương cũng rất thích thú với công trình này. Ảnh: Chủ nhân của cung điện vàng (áo trắng).

Đọc nhiều nhất

Tin mới