Bất ngờ nguồn gốc virus sốt xuất huyết Marburg gây tử vong tới 90%

Virus Marburg được đặt theo tên của Marburg, một thị trấn nhỏ ở miền Trung nước Đức, nơi bệnh được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1967. Tuy nhiên, căn bệnh này thực sự bắt nguồn từ Uganda.

Marburg là bệnh sốt xuất huyết do virus cùng họ với Ebola gây ra và có khả năng lây nhiễm cao, tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Theo trang borgenproject.org, mặc dù hiếm gặp nhưng bệnh sốt xuất huyết Marburg cực kỳ dễ lây lan, được biết đến đã từng "hoành hành" cả ở Châu Âu và Châu Phi.
Dưới đây là một số thông tin về một trong những loại virus nguy hiểm nhất thế giới này.
1. Virus Marburg được đặt theo tên của Marburg, một thị trấn nhỏ ở miền trung nước Đức, nơi bệnh được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1967. Dấu vết của bệnh cũng được tìm thấy ở Frankfurt, Đức, và Belgrade.
Tuy nhiên, căn bệnh này thực sự bắt nguồn từ Uganda. Các công nhân Đức tại một phòng thí nghiệm ở Marburg đã mắc bệnh từ những con khỉ bị nhiễm bệnh, được nhập khẩu từ quốc gia Châu Phi này.
Bat ngo nguon goc virus sot xuat huyet Marburg gay tu vong toi 90%
Ảnh minh họa: BBC.  
2. Virus Marburg lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc mô bị nhiễm bệnh, hoặc việc tiếp xúc với động vật bị bệnh hoặc chết, thường là động vật hoang dã.
3. Tỷ lệ tử vong dao động. Trong các đợt bùng phát từ năm 1998 đến 2000 ở Cộng hòa Dân Chủ Công-gô và năm 2005 ở Angola, tỷ lệ tử vong ở người mắc bệnh này cao tới 90%. Trong khi đó, đợt bùng phát đầu tiên vào năm 1967 chỉ có tỷ lệ tử vong là 25%.
4. Các triệu chứng ban đầu của bệnh - chủ yếu là đau đầu dữ dội và khó chịu - xuất hiện rất đột ngột. Bệnh nhân có thể phát triển các vấn đề về mắt và thần kinh cũng như xuất huyết nặng khi bệnh tiến triển.
5. Điều trị bệnh chủ yếu chỉ giới hạn ở chăm sóc hỗ trợ. Hiện tại, thế giới không có vắc xin hay thuốc kháng virus.
6. Virus Marburg đã được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh xếp vào loại tác nhân chiến tranh sinh học loại A.
7. Dài khoảng 80 nanomet đến 800 nanomet, virus này có thể bị tiêu diệt bằng nhiệt, ánh sáng cực tím và các chất khử trùng như thuốc tẩy và Glutaral.

Virus Rota tấn công trẻ em toàn thế giới: BS chỉ ra 8 triệu chứng

Thống kê của UNICEF và WHO cho thấy virus Rota gây ra 40% số ca nhập viện do tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu.

Virus Rota có tổng cộng 7 loại, được đánh số bằng các chữ cái A, B, C, D, E, F và G. Phổ biến và dễ lây nhiễm cho con người nhất là loại A, sau đó đến B và C. Phần lớn trẻ nhỏ sẽ mắc phải loại virus này 1 hoặc nhiều lần. Ngay cả người lớn cũng có thể bị tấn công, tuy nhiên triệu chứng sẽ tương đối nhẹ.

Virus Rota lây truyền chính qua đường phân – miệng. Bạn sẽ bị nhiễm virus nếu tiếp xúc với phân của người bệnh hoặc các đồ vật bị nhiễm phân của họ sau đó chạm vào miệng. Cũng có thể lây nhiễm thông qua việc ăn thực phẩm hoặc nguồn nước uống bị nhiễm virus.

Phát hiện mới về loại virus khiến 25-90% người nhiễm bệnh tử vong

Nghiên cứu đột phá từ nhóm chuyên gia tại Mỹ cho thấy virus Ebola có thể “ẩn náu” trong một số bộ phận cơ thể như dịch não và chờ ngày kích hoạt lại.

Phát hiện được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine ngày 8/2. Nó được đánh giá cao trong việc mang tới cảnh báo quan trọng về sức ảnh hưởng lâu dài của chủng virus bí ẩn với nhân loại - Ebola. Đây là căn bệnh đe dọa tính mạng với các đợt bùng phát thường xuyên và xuất hiện chủ yếu ở châu Phi, tỷ lệ tử vong trung bình là 50%

Virus Ebola trú ẩn trong não và gây bệnh dai dẳng

Bác sĩ phân tích chủng mới virus Sars-Cov-2 tại Việt Nam là gì?

(Kiến Thức) - Bác sĩ Wynn Tran dự đoán chủng mới tại Việt Nam có thể là chủng D614G, là chủng đang hoành hành ở châu Âu và Mỹ. Theo Bộ y tế thì chủng mới có khả năng lây nhanh hơn, tuy nhiên độc lực không thay đổi so với chủng cũ.

Nhận định về chủng virus mới gây bệnh COVID-19, GS.TS Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho rằng, chủng mới virus SARS-CoV-2 vừa được phát hiện tại Đà Nẵng có tốc độ lây lan nhanh hơn gấp nhiều lần, tuy nhiên độc lực không thay đổi so với chủng cũ.
"Virus SARS-CoV-2 có những biến đổi liên tục trong quá trình lan tràn ra toàn thế giới. Hiện tại, virus này có tới 99 chủng đã được biết, trong đó tại Việt Nam đã ghi nhận 6 chủng.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.