Bắt giữ ổ nhóm tín dụng đen ném chất bẩn để uy hiếp con nợ

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm 'tín dụng đen' hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là ổ nhóm hoạt động có tổ chức kín kẽ, manh động, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để uy hiếp con nợ phải trả tiền.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, vay lãi nặng có tổ chức bằng hình thức bốc bát họcho vay lãi ngày tại địa chỉ 39 ngõ 207 Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Đối tượng cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Quốc Phong (SN 1990; trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).
Bat giu o nhom tin dung den nem chat ban de uy hiep con no
Ba đối tượng
Xác định các đối tượng trong ổ nhóm đã gây ra nhiều vụ việc ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng triệt phá. Đến ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 5 đối tượng gồm Nguyễn Quốc Phong; Nguyễn Hải Đăng (SN 2000; trú tại Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội), Đặng Đức Duy (SN 2000; trú tại Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Nội), Trần Đức Long Thành (SN 2005; trú tại Vĩnh Phúc) và Đào Quốc Anh (SN 2004; trú tại Hưng Yên).
Tại cơ quan Công an, Phong khai nhận bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi vào năm 2018. Khách vay bằng hai hình thức bốc bát họ theo tỉ lệ 10 ăn 8. Vay 10 triệu cắt lãi trước 2 triệu đồng. Khách vay chỉ được nhận 8 triệu đồng về và trả dần tròn 50 ngày, mỗi ngày 200 nghìn đồng, tương đương với lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, tức 146% một năm. Thứ hai là vay lãi ngày với lãi suất 5.000 đồng đến 10.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 182,5% đến 365%/năm. Để “thanh khoản” nhanh, số tiền đối tượng cho vay chỉ từ 10- 20 triệu đồng. Khách vay không phải thế chấp tài sản gì mà chỉ cần đưa Phong đến nhà để xác minh nơi ở hoặc nơi làm việc và để lại giấy tờ tùy thân. 
Phong cho các đàn em gồm Đăng, Duy, Thành thu tiền gốc lãi của khách vay, xác minh nơi ở, nơi làm việc và gọi điện thoại yêu cầu khách hàng trả tiền. Hàng tháng, Phong trả cho Đăng, Duy, Thành mức lương 5 triệu đồng và thưởng từ 2 - 3 triệu đồng.
Nếu khách vay không trả, chậm trả hoặc bỏ trốn thì Phong cho đàn em nhắn tin chửi bới đe dọa và ném chất bẩn, chất thải vào nhà con nợ. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện trên 20 vụ việc ném chất bẩn để đòi nợ trên địa bàn các xã Tam Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi, Duyên Hà, Vĩnh Quỳnh của huyện Thanh Trì và xã Ninh Sở huyện Thường Tín, Hà Nội.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Phong, Nguyễn Hải Đăng, Đặng Đức Duy về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định./.

KPI cho đại biểu Quốc hội: Tại sao không?

Quốc hội nên nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (Key Performance Indicator - KPI) của đại biểu, gồm các giá trị định tính và định lượng.

Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri trong cả nước thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một trong những vấn đề mà cử tri quan tâm nhất là làm thế nào để lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Mặt khác, làm thế nào để cử tri có thể giám sát, đánh giá được người đại biểu mà họ đã tin tưởng lựa chọn? 

Phá chuyên án ma túy Bốn ‘bún’ bắt giữ 94 đối tượng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công chuyên an, bóc gỡ đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 94 đối tượng, thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều khẩu súng.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, phá thành công Chuyên án 822M, đánh sập đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh.

Đường dây này do Vũ Văn Bốn (tức “Bún”, SN 1986, trú phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Đặng Văn Dương (SN 1994, trú xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình) được xác định là đối tượng trực tiếp vận chuyển ma túy cho Bốn.

Hai vợ chồng mắc COVID-19 ở Hải Dương “cố thủ” trong nhà suốt 90 phút

Hai vợ chồng bà Đinh Thị Th. và ông Lê Anh T. ở 81 đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải Dương được xác định nhiễm COVID-19. Tối 22/5, lực lượng chức năng phải đợi 90 phút mới đưa được hai vợ chồng này đi điều trị.

Trưa 23/5, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phạm Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xác nhận sự việc trên.
Theo lời ông Sơn, sau khi phát hiện trường hợp bà Đinh Thị Th. (SN 1971) và chồng là Lê Anh T. (SN 1962) cùng ở 81 đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương) mắc COVID-19, các lực lượng chức năng của phường đã đến nhà đưa cặp vợ chồng này đi điều trị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới