Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng

Liên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng

Ngày 15-2, tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết trên cơ sở kiểm sát chặt chẽ tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 17 bị can trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng giả mà Công an tỉnh Thanh Hóa mới triệt phá.

Theo VKSND tỉnh Thanh Hóa, đây đều là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

1-642.jpg
Số thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt xóa 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thuốc giả quy mô đặc biệt lớn lên tới hàng trăm tỉ đồng và đã ra quyết định khởi tố 26 người về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm chức năng (trong đó có 2.920 hộp thuốc, thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc, thực phẩm các loại bán thành phẩm); thu giữ 1.120 kg viên nén (khoảng hơn 2,5 triệu viên nén các loại) là nguyên liệu gia công; hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác các loại; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác...

2-7607.jpg
Các đối tượng trong đường dây sản xuât thuốc giả, thực phẩm chức năng tại cơ quan công an.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với số lượng phụ gia như trên, nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu được số tiền khoảng 150 tỉ đồng.

Bước đầu xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, đường dây sản xuất đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây sản xuất thuốc tăng cân giả ở Hà Tĩnh

Nhóm đối tượng sử dụng bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc làm nền, trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói thành phẩm.

Ngày 11/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc Đông y cổ truyền giả quy mô lớn.

Trước đó, trinh sát phát hiện nhiều sản phẩm thuốc Đông y được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng “ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân nhanh”. Người sử dụng phản ánh chỉ sau thời gian ngắn đã xuất hiện cảm giác ăn khỏe, ngủ sâu rõ rệt, tăng cân nhanh bất thường.

Triệt phá đường dây sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả quy mô lớn

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 8/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nắm bắt tình hình trên không gian mạng, các sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee… Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 2 đường dây hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

1-8232.jpg

Vụ thuốc bảo vệ thực vật giả, dựng 19 công ty 'ma', bán giá cao hơn

Các đối tượng đã dựng 19 công ty “ma” để hợp thức hóa hồ sơ, nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật giả tuồn ra thị trường. 

Liên quan vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả với quy mô đặc biệt lớn, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ năm 2024 đến nay, dù doanh nghiệp của Nguyễn Văn Tám không có Giấy phép đủ điều kiện sản xuất thuốc BVTV, không có dây chuyền máy móc, nhà xưởng, cán bộ kỹ thuật theo quy định, song do hám lợi, Tám và Hồng vẫn tổ chức sản xuất, gia công thuốc BVTV giả để bán ra thị trường.

Nhiều nhãn hiệu thuốc BVTV bị các đối tượng làm giả. Ảnh: Công an Đắk Lắk.
Nhiều nhãn hiệu thuốc BVTV bị các đối tượng làm giả. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Đọc nhiều nhất

Tin mới