Bão số 5 suy yếu, tỉnh Quảng Bình đến Thanh Hóa mưa to

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa vẫn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Cụ thể, lúc 4h ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Định.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km, đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
Bao so 5 suy yeu, tinh Quang Binh den Thanh Hoa mua to
Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia)
Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo vùng nguy hiểm trên biển trong 6 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 14,5 đến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.
Bên cạnh đó, vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.
Ngoài ra, trong sáng nay (12/9), vùng ven biển khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực sâu trong đất liền các tỉnh trên có gió giật cấp 7.
Bao so 5 suy yeu, tinh Quang Binh den Thanh Hoa mua to-Hinh-2
Bão số 5 gây mưa to ở Đà Nẵng.
Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm; các tỉnh Bình Định và Gia Lai, Kon Tum mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm.
Từ 12-14/9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.
Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Bão số 5 dự kiến đổ bộ sáng mai, nguy cơ ngập lụt ở 40 huyện miền Trung

Ảnh hưởng của bão số 5, nhiều nơi ở miền Trung có mưa rất to; nguy cơ ngập lụt tại 40 huyện ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. 

Chiều nay (11/9), Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão số 5.

Hà Nội cách ly hơn 9.000 người trong một xã vì xuất hiện nhiều ca COVID-19

UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế đối với xã Thụy Hương (trừ xóm Hoa Sơn) với hơn 9.300 nhân khẩu để khoanh vùng, dập dịch COVID-19.

Như đã thông tin, trưa 11/9, trên địa bàn xã Thụy Hương (Chương Mỹ, Hà Nội) đã ghi nhận 5 ca F0 tại thôn Tân Mỹ.

Lừa đảo qua điện thoại, mạng internet: Làm sao để tránh mất tiền?

Mới đây, một người phụ nữ ở Hà Nội mất 520 triệu đồng sau cuộc gọi từ người xưng là nhân viên điện lực. Đây là loại hình lừa đảo không mới, song không phải ai cũng biết cách để phòng, tránh việc mất tiền.

Vừa qua (31/8), chị T. (42 tuổi, trú trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị một đối tượng tự xưng là cán bộ điện lực nói căn cước công dân của chị T. có đứng tên một tài khoản ngân hàng liên quan đến một vụ buôn bán ma túy. Chị T. đã cung cấp mã OTP cho đối tượng thì phát hiện tài khoản bị rút mất 520 triệu đồng.

Đây là loại hình lừa đảo đã cũ, diễn ra nhiều năm nay nhưng nhiều người nhẹ dạ, cả tin vẫn bị biến thành nạn nhân. Để người dân phòng, tránh loại tội phạm lừa đảo qua điện thoại, qua internet đang bùng nổ thời gian qua, Bộ Công an có đưa ra khuyến cáo nhiều lần. 

Theo các cơ quan chức năng, để tránh mắc phải những thủ đoạn lừa đảo này, quan trọng nhất là mỗi người dân tự nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng bị cho bản thân. Hiện nay, quá trình điều tra xử lý loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ và xác định đối tượng phạm tội.

Loại tội phạm này ít khi được phát hiện bằng việc bắt quả tang mà chủ yếu là qua lời khai bị hại, sau đó cơ quan điều tra lập chuyên án, truy xét, căn cứ theo các dấu vết dữ liệu điện tử để truy nguyên ra nguồn gốc tội phạm.

Tuy nhiên, để tránh bị lộ, các đối tượng lừa đảo thường dùng Chứng minh nhân dân giả để lập tài khoản ngân hàng giả mạo, sim “rác,” tài khoản mạng xã hội giả...

Sau khi phạm tội, các đối tượng sẽ xóa các dấu vết điện tử nên dễ dàng che dấu hành vi phạm tội của mình, gây khó khăn trong việc thu thập chứng cứ.

Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, không trực tiếp tiếp xúc với người bị hại nên việc nhận diện đối tượng cũng rất khó khăn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới