Báo Nga ngỡ ngàng trước pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka của Việt Nam

Một tổ hợp pháo phòng không tự hành nâng cấp ZSU-23-4 Shilka của Việt Nam được trưng bày mới đây đã thu hút sự quan tâm từ báo chí Nga.

Theo bình luận từ trang rg.ru, cự khác biệt chính của bản nâng cấp do Việt Nam tiến hành so với mô hình cơ bản nằm ở chỗ thay vì trạm radar thì một module quang điện tử đa kênh đặc biệt đã xuất hiện. Khí tài này được trang bị camera kỹ thuật số và kênh ảnh nhiệt, cũng như máy đo khoảng cách laser.
Những thiết bị như vậy cho phép kíp chiến đấu tự tin nhìn thấy nhiều mục tiêu khác nhau, kể cả những đối tượng nhỏ, trong cả ngày lẫn đêm và sử dụng hiệu quả các vũ khí hiện có để chống lại chúng.
Đồng thời với cải tiến trên xác suất bị phát hiện của chính phương tiện chiến đấu giảm đáng kể, bởi nó không còn lo bị tên lửa chống bức xạ diệt radar nương theo cánh sóng để tìm tới tiêu diệt, giúp tăng đáng kể cơ hội sống sót trên chiến trường hiện đại.
Để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, 4 khẩu pháo bắn nhanh 23 mm tiêu chuẩn đã được bổ sung hỏa lực bằng 2 cụm ống phóng của tên lửa phòng không vác vai Strela-2M với cơ số 4 quả đạn.
Bao Nga ngo ngang truoc phao phong khong tu hanh ZSU-23-4 Shilka cua Viet Nam
 Tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-3-4 do Việt Nam nâng cấp được báo chí Nga rất quan tâm.
Dữ liệu đầu tiên về công việc nâng cấp Shilka đang được thực hiện tại Việt Nam đã được công bố cách đây khoảng một năm. Đồng thời các khung hình video về quá trình lắp ráp và bắn thử của module tác chiến đã được trình diễn.
Giả định rằng trong trường hợp thử nghiệm thành công, những cải tiến tương tự sẽ được giới thiệu trên những hệ thống ZSU-23-4 khác đã được phục vụ trong lực lượng mặt đất của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ giữa những năm 70 của thế kỷ trước.
Bao Nga ngo ngang truoc phao phong khong tu hanh ZSU-23-4 Shilka cua Viet Nam-Hinh-2
Đồ họa phương án nâng cấp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka của Việt Nam.
Đồng thời các nhà thiết kế quân sự Việt Nam đang nghiên cứu nhiều hệ thống phòng không khác. Ví dụ, là phiên bản di động với tên lửa đất đối không trên khung gầm xe tải việt dã bánh lốp KamAZ-43266 đã được tạo ra.
Không loại trừ khả năng hệ thống phòng không tự hành Strela-10 cũng sẽ được hiện đại hóa, đặc biệt khi trình độ công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc, tờ báo Nga bình luận.

"Bảo bối" phòng không tầm thấp, chống UAV hiệu quả của Quân đội Việt Nam

(Kiến Thức) - Quân đội Việt Nam có một số tổ hợp phòng thủ, vũ khí đã được công khai từ lâu có khả năng săn đuổi, ngăn chặn máy bay không người lái (UAV) rất hiệu quả, tạo ra uy lực cho lưới lửa phòng không tầm thấp.

Cuộc xung đột quân sự quy mô lớn giữa hai nước Azerbaijan và Armenia xảy ra gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Trong khi lực lượng mặt đất Armenia tỏ ra rất hiệu quả thì Azerbaijan lại đang kiểm soát ưu thế cực lớn trên không bằng số lượng lớn các máy bay không người lái (UAV). Qua đó chúng ta thực sự thấy được sự lợi hại không thể xem thường của các UAV vũ trang trong thời kỳ hiện đại. Ảnh: UAV vũ trang Hermes 900 do Israel chế tạo, xuất khẩu cho Azerbaijan.
 Cuộc xung đột quân sự quy mô lớn giữa hai nước Azerbaijan và Armenia xảy ra gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Trong khi lực lượng mặt đất Armenia tỏ ra rất hiệu quả thì Azerbaijan lại đang kiểm soát ưu thế cực lớn trên không bằng số lượng lớn các máy bay không người lái (UAV). Qua đó chúng ta thực sự thấy được sự lợi hại không thể xem thường của các UAV vũ trang trong thời kỳ hiện đại. Ảnh: UAV vũ trang Hermes 900 do Israel chế tạo, xuất khẩu cho Azerbaijan.

Việt Nam tiếp tục cải tiến, tăng sức mạnh cho pháo phòng không tự hành ZSU-23-4

(Kiến Thức) - Ở lần cải tiến này, hệ thống radar của pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 tiếp tục được nâng cấp, kèm theo đó là hệ thống hỏa lực tên lửa được thêm vào giúp cải thiện đáng kể sức mạnh tổng thể. 

Viet Nam tiep tuc cai tien, tang suc manh cho phao phong khong tu hanh ZSU-23-4
 Trong phóng sự mới nhất được phát trên kênh Quốc phòng Việt Nam, hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 đang được Việt Nam cải tiến đã lần đầu xuất hiện.Nguồn ảnh: QPVN.

Áo giáp hiện đại của Ấn Độ chống được đạn AK-47 ở cự ly gần

(Kiến Thức) - Theo Eurasia Times, áo giáp của Ấn Độ tự nghiên cứu, sản xuất, có thể chống được đạn AK-47 bắn ở cự ly gần và sẽ được trang bị ngay cho binh lính Ấn Độ ở khu vực xung đột giáp với Trung Quốc.

Ao giap hien dai cua An Do chong duoc dan AK-47 o cu ly gan

Ấn Độ đã phát triển thành công một loại áo giáp mới giành cho binh lính ở những khu vực có sự đe dọa cao, có thể chống lại các loại đạn súng bộ binh ở các cấp độ đe dọa khác nhau, bao gồm cả đạn 7,62 mm bắn từ súng tiểu liên AK-47. Ảnh: Áo giáp Bhabha Kavach - Nguồn: PTI

Đọc nhiều nhất

Tin mới