Bà Rịa – Vũng Tàu: Hàng hóa thông qua cảng biển giảm 3%

6 tháng đầu năm 2022, hàng hóa thông qua cảng biển tại Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 46,9 triệu tấn, giảm 3%. Trong đó, hàng container đạt hơn 3 triệu TEU, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội cảng biển Việt Nam, đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Một số cảng có mức giảm sâu như: Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCTT) giảm 28%; Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) giảm 15,3%; Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) và Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) tuy sản lượng tăng nhưng không như kỳ vọng. 

Ba Ria – Vung Tau: Hang hoa thong qua cang bien giam 3%
 

Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCTT)

Lý giải nguyên nhân hàng hóa qua cảng biển tăng trưởng chậm hoặc giảm nhẹ, các chuyên gia kinh tế cho rằng, do chi phí vận chuyển tăng nhiều lần so với thời điểm chưa có dịch, tình hình xung đột giữa Nga - Ukraine đẩy giá dầu và nhiều loại nguyên, nhiên liệu tiếp tục tăng vọt. Ngoài ra, chính sách hạn chế đi lại, theo đuổi “Zero COVID” của Trung Quốc khiến doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Hoàng Hồng Giang, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, mức tăng 2% của khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tại Việt Nam là mức tăng trưởng thấp nhất trong vài năm gần đây, dù nước ta đã bước sang tình hình mới sau dịch COVID-19. Sở dĩ có việc này do hàng hóa nhập khẩu giảm, đặc biệt là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nơi có tỷ trọng nhập khẩu rất lớn trong khi đang bị đứt gẫy chuỗi cung ứng. Cùng với đó, tín hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhiều nước tăng trưởng chậm lại; người dân và Chính phủ thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là những đối tác lớn của Việt Nam như EU, Mỹ... Nhu cầu nhập khẩu của các đối tác lớn cũng giảm nên các doanh nghiệp trong nước chủ động giảm nhập khẩu nguyên phụ liệu.

>>> Mời độc giả xem thêm video Toàn cảnh Cảng Cái Rồng, trung tâm kinh tế của Vân Đồn:

Nguồn: Zing.vn) 

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đề thi được vận chuyển ra Côn Đảo bằng trực thăng

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, năm nay, đề thi được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vận chuyển ra điểm thi tại huyện Côn Đảo bằng máy bay trực thăng.

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Sở đã tổ chức thành công cho thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo phương thức trực tuyến. Đến nay, công tác đăng ký dự thi đã hoàn thành. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 12.737 em với 545 phòng thi. Trong đó, có 11.522 thí sinh THPT, 1.215 thí sinh GDTX, 36 thí sinh tự do, có 10 thí sinh được miễn tất cả môn thi, 1.070 thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ. Đến nay, Sở đã thực hiện chia phòng, đánh số báo danh, in cấp giấy báo thi, phiếu ảnh dự thi theo đúng kế hoạch.

Xuất hiện ổ dịch ở KCN Texhong Hải Hà, Quảng Ninh gấp rút truy vết

Quảng Ninh xuất hiện thêm ổ dịch mới ở Khu Công nghiệp Texhong Hải Hà (thuộc KCN - cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà), nâng cấp độ dịch ở nhiều địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Quảng Ninh đã nhanh chóng nâng cấp độ dịch ở nhiều địa phương lên cấp độ 2 và 3 (tương ứng với màu vàng và màu cam).
Xuat hien o dich o KCN Texhong Hai Ha, Quang Ninh gap rut truy vet
 Quảng Ninh đã nhanh chóng nâng cấp độ dịch ở nhiều địa phương lên cấp độ 2 và 3. 
Các địa phương được đưa lên cấp độ 2 thuộc huyện Hải Hà, gồm: thị trấn Hải Hà và 2 xã Quảng Long, Quảng Phong.
Xã Tân Bình (huyện Đầm Hà) được đưa lên cấp độ 3, tương ứng với màu cam do địa phương này có nhiều ca mắc mới liên quan đến ổ dịch ở Khu Công nghiệp Texhong Hải Hà.
Xuat hien o dich o KCN Texhong Hai Ha, Quang Ninh gap rut truy vet-Hinh-2
Hình ảnh trắng đêm truy vết F1, F2...ở huyện Hải Hà 
Như vậy, tính đến nay, Quảng Ninh có 12 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 2; 1 xã thuộc cấp độ 3 và 1 xã thuộc cấp độ 4 (Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều). Tuy nhiên, cả tỉnh và 13/13 huyện, thị, thành phố trong tỉnh vẫn ở cấp độ 1, tương ứng với màu xanh.
Riêng trong ngày 14/11, Quảng Ninh có thêm 47 ca mắc mới. Ngoài các ca mắc mới ở các ổ dịch cũ như Đông Triều và Uông Bí, sự xuất hiện ổ dịch mới ở Khu Công nghiệp Texhong Hải Hà (lũy kế có 29 ca F0), nơi có đông công nhân sinh sống ở nhiều địa phương trong tỉnh khiến ổ dịch lan nhanh.
Xuat hien o dich o KCN Texhong Hai Ha, Quang Ninh gap rut truy vet-Hinh-3
 Các chốt kiểm dịch được tái thiết lập mọi ngõ ngách, lối đi.
Cụ thể, huyện Đầm Hà ghi nhận 10 ca mắc mới, trong đó 1 công nhân làm việc tại Công ty Texhong Ngân Hà – Khu Công nghiệp Texhong Hải Hà và 9 ca là người nhà của ca F0 này. Huyện Tiên Yên, ghi nhận 4 trường hợp liên quan đến Khu Công nghiệp Texhong Hải Hà.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Khu Công nghiệp Texhong Hải Hà, các địa phương lân cận đã khẩn trương truy vết, lấy mẫu các trường hợp liên quan.
Đến nay, các địa phương đã truy vết được 303 ca F1, lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh trên 9.000 người, bằng RT-PCR được 2.600 người, nhiều người đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Xuat hien o dich o KCN Texhong Hai Ha, Quang Ninh gap rut truy vet-Hinh-4
Sở y tế tỉnh Quảng Ninh gấp rút cử các y bác sỹ tuyến tỉnh về hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 tại huyện này. 
Tại Khu Công nghiệp - cảng biển Hải Hà hiện có 14 doanh nghiệp với gần 15 nghìn công nhân. Trong đó, 2 doanh nghiệp có nguy cơ cao là Texhong Ngân Hà và Hoa Lợi Đạt. Hiện tại, huyện Hải Hà đã phong tỏa toàn bộ khu nhà trọ có các ca dương tính; tổ chức xét nghiệm toàn bộ công nhân tại Khu Công nghiệp cũng như tại trên 2.000 khu nhà trọ và nhân dân trên địa bàn. Những trường hợp có nguy cơ cao, ngoài lấy mẫu bằng phương pháp test nhanh còn xét nghiệm bằng RT-PCR.
Các ca mắc COVID-19 được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại doanh nghiệp, dẫn đến nguy cơ xuất hiện dịch liên quan đến Khu Công nghiệp - cảng biển Hải Hà được xác định là rất cao, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch huyện Hải Hà đã phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với từng thành viên một cách cụ thể.

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải: Mỗi tuần có 21 tuyến tàu mẹ đi Mỹ

Theo Hiệp hội Cảng biển, từ năm 2021 đến nay, các liên minh hãng tàu đã đưa thêm 11 tuyến dịch vụ mới vào cụm cảng biển Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), nâng tổng số chuyến tàu khu vực này lên 35 tuyến/tuần.

Trong đó, có 11 tuyến nội Á; 3 tuyến đi châu Âu; 21 tuyến đi Mỹ. Đây được xem là một bước phát triển nhảy vọt, chưa từng xảy ra trong suốt 12 năm khai thác của cụm cảng biển Cái Mép - Thị Vải (CM-TV).

Điều này cũng cho thấy vị thế của CM-TV trong cộng đồng hàng hải quốc tế ngày càng được khẳng định. CM-TV có số lượng tuyến dịch vụ tàu mẹ đi Mỹ và châu Âu nhiều nhất khu vực Đông Nam Á và châu Á, chỉ sau Malaysia và Singapore.

Đọc nhiều nhất

Tin mới