Ấn Độ sẽ đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí

(Kiến Thức) - Với các bước đột phá lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng, Ấn Độ bắn đẩy dấn thân mạnh vào thị trường bán vũ khí.

Cố vấn Khoa học của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Avinash Chander cho hay, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí. Đầu tiên, nước này sẽ bán hệ thống phát hiện tàu ngầm cho Hải quân Myanmar.
“Chúng tôi đã nội địa hóa toàn bộ hệ thống định vị thủy âm phát hiện tàu ngầm và các loại radar khác. Hệ thống định vị thủy âm của chúng tôi sẽ được xuất khẩu tới Myanmar”, ông Chander trả lời báo giới sau hội thảo về ứng dụng các hệ thống điện tử trên đại dương tổ chức tại Đại học Khoa học và Công nghệ Cochin.
Cũng theo ông Chander, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) sẽ bắt đầu bán vũ khí cho các nước thân thuộc.
“DRDO sẽ xuất hiện tại Triển lãm Hàng không và Quốc phòng tại Seoul cuối tháng 10 với một số sản phẩm như tên lửa phòng không Akash, máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas và hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Pragati”, Ông Chander cho biết.
Xe tăng chiến đấu Arjun do Ấn Độ tự chế tạo.
 Xe tăng chiến đấu Arjun do Ấn Độ tự chế tạo.
Ông Chander cho hay, hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập (AIP) được DRDO phát triển cũng sẽ được tích hợp vào 2 tàu ngầm lớp Scorpene đang được đóng tại cảng Mazagon dựa trên các hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Pháp.
Phát biểu về số lượng vệ tinh cần thiết của Ấn Độ để kiểm soát tốt khu vực Ấn Độ Dương, ông Chander cho rằng nước này cần từ 80-100 vệ tinh. Ấn Độ sẽ cần các vệ tinh giá rẻ và có khả năng mở rộng. Ông cũng bổ sung rằng 19 vệ tinh đang theo dõi Ấn Độ Dương.
Cho biết về loại máy bay Tejas, ông Chander nói rằng, chiếc Tejas với cấu hình Mark-1 sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2013 và sản xuất hàng loạt vào năm 2014.
Về phần xe tăng chiến đấu chủ lực nội địa Arjun Mark 2 mặc dù gặp một số vấn đề trong quá trình thử nghiệm nhưng cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng.
Ông Chander cũng hi vọng Ấn Độ sẽ bắt đầu đưa vào phục vụ tên lửa với tầm bắn 5000km Agni-V trong vòng 2 năm. “Nhưng trước đó Ấn Độ vẫn cần 3-4 lần bắn thử”, ông Chander nhấn mạnh.
Về máy bay chiến đấu tầm trung tàng hình (AMCA), ông Chander cho biết vẫn ở trong bản nháp và cấu hình cơ bản đang được hoàn thiện.

Ngắm vũ khí tối tân trong duyệt binh của Nhật Bản

(Kiến Thức) - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) vừa tiến hành cuộc duyệt binh trưng khá nhiều vũ khí tối tân, hiện đại trước công chúng.

Cuộc duyệt binh của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) được thực hiện vào ngày 27/10 tại căn cứ huấn luyện Asaka, tỉnh Saitama. Không rõ mục đích của cuộc duyệt binh này là gì, có thể là dịp kỷ niệm nào đó hoặc là để phô trương lực lượng chuẩn bị cho cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của 34.000 binh sĩ phòng vệ trong tháng 8. Trong ảnh là xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, Type 10.
 Cuộc duyệt binh của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) được thực hiện vào ngày 27/10 tại căn cứ huấn luyện Asaka, tỉnh Saitama. Không rõ mục đích của cuộc duyệt binh này là gì, có thể là dịp kỷ niệm nào đó hoặc là để phô trương lực lượng chuẩn bị cho cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của 34.000 binh sĩ phòng vệ trong tháng 8. Trong ảnh là xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, Type 10.

Chiêm ngưỡng “ngựa thồ hàng không” quái dị của Liên Xô

(Kiến Thức) - Chiếc máy bay vận tải thiết kế bố trí động cơ, bộ càng hạ cánh khác với máy bay thời nay và nhất là trên lưng mang theo container hình quả trứng.

Đó là những mô tả về chiếc vận tải cơ VM-T Atlant – thiết kế độc đáo nhưng cũng kỳ quái của nhà thiết kế Vladimir Mikhailovich Myasischev, được chế tạo từ đầu những năm 1980.
 Đó là những mô tả về chiếc vận tải cơ VM-T Atlant – thiết kế độc đáo nhưng cũng kỳ quái của nhà thiết kế Vladimir Mikhailovich Myasischev, được chế tạo từ đầu những năm 1980.

Xem tàu sân bay Mỹ tập trận trên Biển Đông

(Kiến Thức) - Các máy bay tiêm kích hạm F/A-18E/F đã thực hiện các cuộc cất hạ cánh từ tàu sân bay USS George Washington trên khu vực Biển Đông trong 2 ngày.

Liên tiếp trong 2 ngày 24-25/10, biên đội tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Hải quân Mỹ đã tiến hành huấn luyện cất hạ cánh tiêm kích hạm tại khu vực Biển Đông.
 Liên tiếp trong 2 ngày 24-25/10, biên đội tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Hải quân Mỹ đã tiến hành huấn luyện cất hạ cánh tiêm kích hạm tại khu vực Biển Đông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới