Ấn Độ cáo buộc Pakistan "nhúng tay" vụ đánh bom Kashmir

Ân Độ cho biết đã nắm được "những bằng chứng không thể chối cãi" về việc Pakistan "nhúng tay" vào vụ đánh bom nhằm vào đoàn diễu hành tại Kashmir, khu vực hiện vẫn đang tranh chấp giữa hai nước, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

An Do cao buoc Pakistan
 Lực lượng an ninh Ấn Độ tiên hành điều tra tại hiện trường sau khi xảy ra vụ đánh bom
Sau cuộc họp Nội các vào thứ sáu, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley tuyên bố, Ấn Độ sẽ tiến hành "các bước ngoại giao cần thiết" để duy trì tình trạng cách biệt với Pakistan, sau khi đã có trong tay những bằng chứng rõ ràng về việc Pakistan "nhúng tay" vào "những hành động khủng bố ghê tởm", CNN đưa tin. Ông Jaitley cũng nhấn mạnh, không loại trừ khả năng sẽ hạ cấp ngoại giao với Pakistan.
Vụ tấn công xảy ra vào hôm thứ năm vừa qua tại quận Pulwama, cách thủ phủ Srinagar của Kashmir 25 km đã khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, cùng 5 người bị thương, theo báo cáo của Phó Giám đốc Cảnh sát Ấn Độ Dhinakaran. Thời điểm bị tấn công, Quân đội Ấn Độ đang diễu binh với 78 phương tiện quân sự, 2550 lính dù. Vụ việc vừa xảy ra là vụ việc nghiêm trọng nhất nhằm vào lực lượng an ninh Ấn Độ, kể từ khi xảy ra các cuộc xung đột vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Chính phủ Ấn Độ đã cáo buộc tổ chức khủng bố Pakistan Jaish-e-Mohammed là thủ phạm gây ra vụ việc.
Đáp trả lại động thái từ phía Ấn Độ, Bộ Ngoại giao Pakistan đã tuyên bố vụ tấn công "thực sự nghiêm trọng". Bên cạnh bày tỏ thái độ đối với vụ việc, Pakistan đã phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào nước này của Ấn Độ. Tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammed như đã đề cập ở trên, được Pakistan hậu thuẫn và được cho là ủng hộ khuynh hướng tách Kashmir khỏi sự kiểm soát hiện tại của Ấn Độ. Đáng chú ý, mặc dù bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, thế nhưng thủ lĩnh Masood Azhar lại không bị Trung Quốc tuyên bố là khủng bố. Jaish-e-Mohammed được thành lập với sự hậu thuẫn của Osama bin Laden, Taliban và nhiều tổ chức cực đoan khác.
Kashmir là vùng đất hiện còn đang tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Sau khi Ấn Độ tuyên bố độc lập năm 1947, Kashmir đã chứng kiến ba cuộc chiến tranh cùng vô số các cuộc giao tranh giữa hai nước. Tình trạng chia rẽ sâu sắc dẫn đến bạo lực trong khu vực này đã khiến hơn 47.000 người thiệt mạng kể từ năm 1989 đến nay.

Nữ hoàng Anh gây sốc khi làm điều này với Meghan và Harry

Không phải do mâu thuẫn với anh chị, vợ chồng hoàng tử Harry chuyển ra khỏi cung điện là do yêu cầu của nữ hoàng Anh.

Những ngày qua, thông tin Hoàng tử Harry và Meghan Markle sắp sửa rời khỏi cung điện Kensington. Nhiều tin đồn cho rằng, lý do khiến Meghan Markle không muốn ở lại cung điện là do mâu thuẫn với chị dâu Kate. Theo nhiều người, có thể Kate ghen tị với Meghan nên mới xảy ra chuyện không vui và từ đây xảy ra nhiều xung khắc trong mối quan hệ của 2 người.

Nhìn lại những lần biên giới Trung-Ấn "dậy sóng" trên dãy Himalaya

(Kiến Thức) - Tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn chưa được giải quyết sau cuộc chiến tranh biên giới Trung-Ấn năm 1962. Kể từ đó, cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng này tại khu vực biên giới trên dãy Himalaya nhiều lần xảy ra.

Trải dài qua lãnh thổ 5 quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Bhutan, Nepal và Trung Quốc, dãy Himalaya từng chứng kiến nhiều cuộc xung đột liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biên giới của các nước, đặc biệt là giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Trung Quốc và Ấn Độ giáp nhau trên 3.550 km, được phân cách bởi dãy núi Himalaya hiểm trở và vùng cao nguyên Tây Tạng. Sau khi Trung Quốc giành quyền kiểm soát Tây Tạng năm 1950, hai vùng đệm hiện nay giữa Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước Nepal và Bhutan, nằm ở phía nam dãy Himalaya. Ba khu vực này vẫn là điểm nóng xung đột giữa Bắc Kinh và New Delhi.

Những “bức tường” biên giới ngăn cách các vùng đất trên thế giới

Một điều thú vị là chỉ cần nhìn vào đường biên giới giữa các quốc gia, người ta có thể phần nào thấy được mối quan hệ của 2 bên.

Nhung “buc tuong” bien gioi ngan cach cac vung dat tren the gioi
 Một cô bé Hàn Quốc mặc hanbok nhìn qua hàng rào về phía Triều Tiên tại công viên Imjingak nằm ở khu vực phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Nhiều gia đình Hàn Quốc bị chia ly trong Chiến tranh Triều Tiên đã đến thăm nơi này để cầu nguyện cho những người thân của họ ở Triều Tiên nhân dịp năm mới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới