7 thực phẩm lành tính đánh bay cơn ợ hơi khó chịu

Ợ hơi không chỉ làm bạn cảm thấy khó chịu mà còn gây trở ngại rất lớn khi giao tiếp. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa.

Ợ hơi là hiện tượng bình thường xảy ra khi trong dạ dày có quá nhiều không khí thừa. Nếu tình trạng này xảy ra quá 4 lần sau một bữa ăn rất có thể bạn có thể đã mắc một số bệnh về đường tiêu hóa mà tiêu biểu là trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, bạn có thể khắc phục chứng ợ hơi nhanh chóng ngay tại nhà bằng những phương pháp tự nhiên sau đây:
7 thuc pham lanh tinh danh bay con o hoi kho chiu
Ợ hơi liên tục kéo dài là dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp rắc rối về hệ tiêu hóa (Ảnh minh họa) 
Gừng trị ợ hơi hiệu quả
Gừng là một phương thuốc dân gian thông dụng có tác dụng chữa các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Nhai một miếng gừng tươi trước khi ăn có thể ngăn chặn ợ hơi, ợ nóng. Hoặc bạn có thể pha trà gừng mật ong, hay cho gừng xay vào ấm nước rồi cho thêm mật ong và chanh để dễ uống hơn và ngăn ngừa chứng ợ hơi hiệu quả.
Đu đủ chữa chứng đầy hơi nhanh chóng
Đu đủ là loại quả vừa thơm ngon bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe lại còn có tác dụng chữa chứng đầy bụng, ợ hơi hiệu quả. Loại quả này chứa một loại eznyme gọi là papain giúp loại bỏ các vấn đề về dạ dày, chống chướng bụng, đầy hơi và ợ hơi. 
Sử dụng đu đủ xanh để chữa ợ hơi sẽ hiệu quả hơn đu đủ chín rất nhiều bởi hàm lượng papain trong đu đủ xanh cao hơn, do vậy cũng sẽ làm giảm thiểu những cơn ợ hơi hiệu quả hơn. Việc bổ sung đu đủ xanh vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày là việc mà bạn nên làm khi gặp chứng bệnh này.
Sữa chua - Thực phẩm tốt nhất nên ăn khi đầy bụng, ợ hơi
Sữa chua là một trong những loại thực phẩm tốt nhất nên ăn khi đầy bụng. Các vi khuẩn có lợi trong sữa chua sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giảm sự tích lũy chất lỏng hoặc khí trong dạ dày, từ đó, giảm sự đầy bụng. Ăn sữa chua mỗi ngày không chỉ chữa dứt điểm những cơn ợ hơi khó chịu mà còn có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa khỏe mạnh, phòng ngừa chứng ợ hơi, ợ nóng.
Trà hoa cúc - Thảo mộc giúp điều trị các vấn đề tiêu hóa như ợ hơi
Trà hoa cúc là một loại trà thảo mộc có thể giúp ngăn trào ngược axit dạ dày và một số vấn đề về tiêu hóa khác. Bạn có thể dùng loại trà thơm mát này để cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa và trị ợ hơi.
Bạc hà trị dứt điểm tình trạng ợ hơi 
Bạc hà là phương pháp tự nhiên có tác dụng trị ợ hơi hiệu quả nhất bởi bạc hà có tác dụng làm mát giúp đẩy lùi các chứng đầy bụng, nóng bụng. Bạn hãy cho vài lá bạc hà vào cốc nước sôi, khuấy đều trong 5 phút rồi uống trước khi ngủ sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa.
Ăn dứa giúp người đầy bụng khó tiêu cảm thấy dễ chịu
Dứa là một loại quả giúp chữa ợ hơi rất hiệu quả. Lượng chất Enzym bromelain trong dứa có công dụng thúc đẩy enzym bromelain nhanh hơn. Do đó người bị đầy bụng khó tiêu nên ăn một ít dứa sau bữa ăn nhiều đạm để giảm tình trạng ợ hơi khó chịu.
Cam - loại quả hữu ích cho người đầy bụng
Cam là loại quả rất giàu vitamin và các hàm lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, không chỉ là loại quả tốt cho sức khỏe mà còn giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa. Vì thế, cam được xem là một món ăn tráng miệng cần thiết và hữu ích cho người đầy bụng sau ăn.
Mời quý độc giả xem video Thức ăn chỉ là kẻ dối trá:

Mô tả video

Thông tin sốc về bệnh ung thư dạ dày ở trẻ nhỏ

96,2% trẻ dưới 8 tuổi cũng bị nhiễm vi khuẩn HP (Helicobacter Pylori) khi có bố mẹ, người thân trong gia đình nhiễm loại vi khuẩn có thể gây ung thư dạ dày này.

PGS.TS Nguyễn Duy Thắng - Viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo tiêu hóa, gan mật cho biết, đơn vị này vừa thực hiện một nghiên cứu khảo sát tình trạng nhiễm HP trên 258 gia đình với 696 cá thể đến khám vì triệu chứng của đường tiêu hóa trên.

Đi khám vì đau bụng, thiếu nữ 16 tuổi phát hiện ung thư dạ dày di căn

Hơn 1 tháng gần đây, Hoa liên tục thấy đau bụng dưới nên đến BV kiểm tra. Các bác sĩ kết luận, bệnh nhân mắc ung thư dạ dày di căn xuống buồng trứng.

BS Dương Trọng Hiền, Trưởng Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hoá, BV Việt Đức cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, khoa liên tiếp điều trị cho 2 trường hợp còn khá trẻ mắc ung thư dạ dày di căn, trong đó có bệnh nhân Đặng Thị Hoa mới 16 tuổi.

Thương tâm bé sơ sinh có vết đứt cổ bất thường, tử vong khi chào đời

(Kiến Thức) - Sáng 30/6, sản phụ Nguyễn Thị Tình (37 tuổi, ở Hà Tĩnh) có dấu hiệu chuyển dạ, nhập viện với sức khỏe tốt, chờ sinh thường. Tuy nhiên, khi chào đời, bé sơ sinh tử vong với vết đứt dài trên cổ.

Theo phản ánh của anh Nguyễn Sỹ Chiến (SN 1977, trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), khoảng 8h sáng 30/6, vợ anh là Nguyễn Thị Tình (SN 1982) mang thai đủ tháng, có dấu hiệu chuyển dạ, được đưa vào BV đa khoa huyện Đức Thọ nhập viện.
Tại đây, bác sĩ thăm khăm khám và cho biết, cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường. Đến 18h30, chị Tình bắt đầu đau dữ dội, thăm khám bác sỹ cho hay tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến 19h20 phút cùng ngày, anh nhận được thông báo của ê kíp y bác sỹ là con anh đã tử vong với vết đứt dài trên cổ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...