7 cuộc đời hồi sinh từ mô, tạng hiến của bệnh nhân chết não

Ngày 8/4, Bệnh viện Quân y 175 vừa thực hiện thành công ca lấy đa mô, tạng từ người hiến chết não, cứu sống 7 bệnh nhân.

Người hiến tạng là ông N.T.T (SN 1975), được chẩn đoán chết não do đột quỵ xuất huyết não diện rộng, biến chứng phù não nặng. Trước tình huống trên, gia đình ông N.T.T đã có quyết định cao cả, đồng ý hiến tạng để cứu giúp những bệnh nhân khác.
Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là Bệnh viện đang chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho Bệnh viện Quân y 175, sự phối hợp chặt chẽ cùng Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Trung ương Huế, toàn bộ quy trình chuyên môn đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy định pháp luật.
7 cuoc doi hoi sinh tu mo, tang hien cua benh nhan chet nao
Các y bác sĩ mặc niệm tri ân người hiến tạng. (Ảnh CAND)
Trong ca phẫu thuật diễn ra chiều 7/4, các đơn vị đã huy động gần 100 y bác sĩ, kỹ thuật viên cùng phối hợp khẩn trương lấy thành công nhiều mô, tạng gồm: 2 thận, gan (chia 2 thùy), tim, 2 giác mạc. Các tạng này ngay sau đó đã được vận chuyển đến các bệnh viện tiếp nhận để ghép cho những bệnh nhân nặng đang chờ ghép tạng, mở ra cơ hội sống mới cho họ.
Bệnh viện Quân y 175 đã được sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ & Khai thác Sân bay (ASOC), Vietnam Airlines phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để vận chuyển tạng bằng chuyến bay nhanh nhất, đảm bảo chất lượng tạng tối ưu cho ghép.
Đặc biệt, dù trước đó đã thực hiện gần 50 ca ghép thận thành công, đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện ca ghép thận từ chính nguồn tạng hiến sau chết não được lấy tại chỗ, khép kín toàn bộ quy trình từ tiếp nhận người hiến - xác định chết não - lấy tạng - đến ghép tạng ngay tại bệnh viện.
Tính đến sáng 8/4, ca ghép tim và hai ca ghép thận, ghép gan đã được thực hiện thành công, mang lại sự sống và hy vọng cho 7 bệnh nhân (trong đó có 1 bệnh nhi).
Trước đó, ngày 21/3, Bệnh viện Thống Nhất cũng vừa phối hợp Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện thành công ca ghép tạng xuyên Việt từ người hiến chết não là bệnh nhân T.H.N. (44 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), mang lại sự sống và ánh sáng cho 7 người bệnh khác.
Anh N. được chuyển vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đa chấn thương rất nặng.
Sau khi được hồi sinh tim phổi thành công, bệnh nhân được chuyển theo dõi tại Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân rơi vào tình trạng chết não tiềm năng do tổn thương não quá nặng.
Lúc này, Chi hội Vận động hiến ghép mô tạng của bệnh viện gặp gỡ, trao đổi với người thân của bệnh nhân. Nén đau thương, gia đình anh N. quyết định đồng ý hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể khi anh chết não.
14 giờ cùng ngày, các y bác sĩ nói lời tri ân, dành một phút mặc niệm người hiến tạng trước khi thực hiện phẫu thuật. Đánh giá ban đầu, các mô tạng được lấy ra đều có chất lượng tốt, được vận chuyển nhanh chóng đến các bệnh viện để ghép cho bệnh nhân phù hợp.
Cụ thể, 2 quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất, trái tim và 1 phần gan được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, 1 phần gan được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế, 2 giác mạc được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tất cả người bệnh ở những giờ đầu sau ghép đều có tiên lượng tốt.

Bé trai 13 tuổi suy thận giai đoạn cuối hồi sinh nhờ ghép tạng

Ngày 28/12, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép thận cho một bệnh nhi 13 tuổi từ người hiến tạng chết não.

Cậu bé T.C. (Long An) hồi sinh nhờ ghép quả thận từ người đàn ông chết não hiến tạng. Giờ đây bé không phải gắn bó cả đời với bệnh viện, có thể sinh hoạt bình thường, hòa nhập cuộc sống.
Ngày 27/12, một tuần sau ca ghép thận tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé đã ổn định và có thể chia sẻ về những ước mơ, mong đi học trở lại sau này kiếm tiền mở quán chay từ thiện...
TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết vào tối 18/12, bệnh viện nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về một trường hợp hiến tạng. Người hiến là một bệnh nhân 47 tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán xuất huyết não và đã được xác định chết não sau nỗ lực điều trị của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. 
Ê-kíp bác sĩ nhanh chóng liên lạc với người nhận phù hợp, hoàn tất các xét nghiệm và thủ tục theo đúng quy trình. Đồng thời, bệnh viện khẩn trương hội chẩn liên viện với Bệnh viện Chợ Rẫy để thống nhất các nội dung liên quan, chuẩn bị cho công tác lấy và ghép thận.
Be trai 13 tuoi suy than giai doan cuoi hoi sinh nho ghep tang
Thách thức lớn trong phẫu thuật là tình trạng xơ hóa nghiêm trọng mạch máu vùng chậu của bệnh nhi suy thận mạn. Ảnh: BVCC 
Bệnh nhi nhận thận là bé trai 13 tuổi, được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, đang lọc máu định kỳ tại bệnh viện nhưng không đáp ứng tốt. Trước phẫu thuật, bệnh nhi được chỉ định chụp CT-scan dựng hình mạch máu và siêu âm Doppler để đánh giá mức độ xơ hóa và tắc nghẽn mạch máu vùng chậu. Kết quả cho thấy động mạch chậu ngoài bị xơ hóa kèm nhiều nốt vôi hóa, trong khi tĩnh mạch chậu ngoài bị viêm tắc hoàn toàn.
Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nhấn mạnh, việc đánh giá trước phẫu thuật đóng vai trò quan trọng trong xác định chiến lược khâu nối mạch máu. Các phương pháp hình ảnh học như CT-scan dựng hình mạch máu và siêu âm Doppler giúp xác định mức độ xơ hóa và lựa chọn vị trí mạch máu phù hợp, qua đó giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thành công của ca phẫu thuật. 
Sau khi xác nhận quả thận phù hợp với bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, công tác lấy và vận chuyển tạng được tiến hành ngay lập tức. Dưới sự hộ tống của cảnh sát giao thông, quả thận được bảo quản nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình di chuyển từ Bình Dương về TP Hồ Chí Minh. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ca ghép thận. Ê-kíp phẫu thuật bao gồm các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 cùng các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy.
TS.BS Phạm Ngọc Thạch cho biết, khi bước vào quá trình ghép thận, thách thức lớn nhất là tình trạng xơ hóa nghiêm trọng mạch máu vùng chậu của bệnh nhi - hậu quả của quá trình điều trị suy thận kéo dài. Tình trạng này làm giảm độ đàn hồi và lưu thông máu, tăng nguy cơ tắc nghẽn, chảy máu hoặc thậm chí hoại tử thận ghép.
Mặc dù đã tiên lượng trước các khó khăn, ê-kíp vẫn gặp nhiều thách thức trong phẫu thuật, đặc biệt là việc lựa chọn vị trí mạch máu để khâu nối giữa mạch máu thận hiến và mạch máu người nhận. Điều này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để đảm bảo máu lưu thông tốt, giúp quả thận mới hoạt động hiệu quả sau ghép.
Tĩnh mạch thận từ người hiến được nối vào tĩnh mạch chủ dưới bằng phương pháp khâu nối tận bên. Do động mạch chậu ngoài của bệnh nhi bị xơ hóa, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định sử dụng động mạch chậu chung để khâu nối.
“Mạch máu của trẻ em có đường kính nhỏ và thành mạch mỏng, dễ tổn thương trong quá trình thao tác. Khi khâu nối, nguy cơ chảy máu hoặc hẹp miệng nối rất cao nếu không được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối”, TS.BS Phạm Ngọc Thạch chia sẻ.
Sau khi thận được ghép thành công, bệnh nhi được chuyển vào khu hồi sức để tiếp tục điều trị sau ghép. Trong 24 giờ đầu, các xét nghiệm và cận lâm sàng cho thấy chức năng thận cải thiện đáng kể, thận ghép bắt đầu thích nghi với cơ thể. Bệnh nhi được điều trị chống đông bằng heparin liều thấp và theo dõi siêu âm Doppler hàng ngày. Các chỉ số tưới máu thận cho thấy quả thận ghép hoạt động tốt.
Theo BSCK1 Phan Nguyễn Ngọc Tú, thuộc Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thực hiện thành công 33 ca ghép thận cho trẻ em, trong đó có 3 trường hợp từ người hiến chết não. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ê-kíp gặp khó khăn do tình trạng xơ hóa mạch máu vùng chậu ở bệnh nhi, đòi hỏi sự nỗ lực và chính xác cao trong quá trình phẫu thuật. 
“Ca ghép thận này không chỉ mang lại sự sống cho bệnh nhi mà còn là minh chứng cho sự phát triển của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng, mở ra hy vọng mới cho nhiều bệnh nhi khác đang chờ đợi ghép thận”, bác sĩ Ngọc Tú chia sẻ.
Bệnh viện đang có hơn 40 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo. Các bác sĩ kỳ vọng có thêm nguồn tạng để có thể ghép cứu các bệnh nhân. Hiện, khan hiếm nguồn tạng vẫn là trở ngại lớn nhất, còn trường hợp gia đình khó khăn không đủ chi phí ghép thì không đáng lo bởi bệnh viện có thể vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Bé 7 tuổi hồi sinh sự sống kỳ diệu nhờ ghép tim

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ghép tim thành công cho bệnh nhi nữ T.T.D.L (7 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối do bệnh lý cơ tim giãn.

Cách đây 3 năm, cháu L. được chẩn đoán bệnh lý cơ tim giãn và được điều trị bảo tồn bằng các thuốc đặc hiệu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Thời gian gần đây, bệnh tình suy tim tiến triển nhanh và nặng, đáp ứng với các thuốc điều trị bảo tồn rất kém, bệnh nhi được chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối, lựa chọn điều trị tối ưu cho bệnh nhi là phương pháp ghép tim.

Ăn cá thường xuyên có tốt không?

Cá là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, được khuyến khích nên ăn thường xuyên, kết hợp với chế độ ăn thịt thông thường.

Cá rất tốt cho sức khỏe và đem đến nhiều lợi ích. Tuy nhiên nhiều người không khỏi lo lắng việc ăn cá nhiều có tốt không, bởi việc lạm dụng loại thực phẩm nào cũng có thể gây nguy cơ hại sức khỏe. Theo chia sẻ từ nhiều chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn cá nhiều không quá nguy hại, ngược lại, bạn có thể ăn cá mỗi ngày, ăn nhiều cá nhưng biết cân đối chế độ ăn uống sẽ đạt được rất nhiều lợi ích như:
Giảm nồng độ cholesterol trong máu: Ăn cá nhiều giúp cơ thể bổ sung dồi dào protein, iot và nhiều chất khoáng quan trọng khác. Hàm lượng omega 3 có trong các loại cá béo có thể hỗ trợ não bộ hoạt động khỏe mạnh, hiệu quả, ngăn ngừa nhiều chứng bệnh như suy giảm trí nhớ. Ngoài ra, thành phần vitamin D trong cá cũng hỗ trợ giảm lượng cholesterol có hại trong máu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới