Tuy nhiên, xương rồng keel thực sự không thích hợp để trồng trong phòng khách, nguyên nhân chủ yếu là vì nó có chứa độc tố nguy hiểm. Cụ thể, mủ và gai của cây có thể khiến cho người tiếp xúc bị dị ứng nặng.
2. Cây ráy voi: Cây ráy voi được nhiều người yêu ưa thích vì nó có vẻ ngoài uy nghiêm, bắt mắt với những tán lá mập mạp và to khỏe. Song, cũng giống như xương rồng keel, loài này chứa độc trong thân, có thể gây ngứa ngáy nếu bạn tiếp xúc trực tiếp với chúng.
3. Cây thiên điểu: Một số người yêu thích những cây hoa lạ vì chúng có vẻ ngoài khác biệt, độc đáo và đẹp mắt. Thiên điểu là một trong số loài như vậy. Tuy nhiên, người xưa đã nói rằng "hoa càng đẹp thì càng độc". Vậy nên, bạn cần cảnh giác cao với thiên điểu.
4. Cây thiên tiên tử: Cây thiên tiên tử có tên khoa học là Henbane, hay còn gọi là cây chuông ngựa, thuộc chi Henbane thuộc họ Solanaceae. Hình dáng của nó giống như chiếc váy của nàng tiên nên gọi là thiên tiên tử.
Mặc dù từ tên gọi đến ngoại hình của nó đều toát lên 2 chữ "xinh đẹp" nhưng nó lại được mệnh danh là loài có "trái tim đen". Nguyên nhân chính đến từ mùi hương do hoa tỏa ra rất khó chịu, nếu ở trong môi trường này lâu sẽ dễ bị hoa mắt, chóng mặt thậm chí nôn mửa.
Chưa kể, vì là loại cây mọng nước, sức sống mãnh liệt ngay cả khi gia chủ không có thời gian chăm sóc và tưới nước. Nên xương rồng Vân Sơn được rất nhiều người ưa chuộng.
