48 vận động viên, du khách nhập viện sau khi ăn bánh mì nổi tiếng ở Đà Lạt

Sau khi ăn bánh mì ở TP Đà Lạt, lần lượt 48 người trong đó nhiều vận động viên, cùng du khách có triệu chứng nôn ói, đau bụng, phải nhập viện.

Ngày 22/3, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ra quyết định đình chỉ hai cơ sở bánh mì tại TP Đà Lạt làm rõ nguyên nhân nhiều người nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở đây.

48 van dong vien, du khach nhap vien sau khi an banh mi noi tieng o Da Lat

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện với triệu chứng nghi ngộ độ thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Trước đó, trong các hôm từ 18/3 đến 22/3, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt liên tục tiếp nhận khoảng 48 người là các vận động viên, và du khách được đưa vào viện với dấu hiệu ngộ độ thực phẩm.

Bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, ói mệt, tiêu chảy. Những người này được bác sĩ xử trí theo phác đồ ngộ độc thực phẩm, truyền dịch, uống thuốc giảm đau. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Trên giường bệnh, vận động viên điền kinh 15 tuổi cho hay, hôm 18/3 em đã ăn bánh mì sau khi tập luyện để tham gia giải điền kinh do thành phố tổ chức. Nhiều giờ sau, em này cùng các vận động viên khác đều bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nên được đưa đi viện, và phải bỏ cuộc thi diễn ra ngày 19/3.

Theo Sở Y tế, những bệnh nhân trên đều có ăn bánh mì do cơ sở trên đường Phan Chu Trinh và đường Trần Phú. Tuy nhiên, khi làm việc chủ hai cơ sở này chưa xuất trình sổ theo dõi nguồn gốc thực phẩm, không lưu mẫu thức ăn theo quy định. Cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động hai điểm bán bánh mì này để khắc phục tới khi đảm bảo điều kiện mới được hoạt động lại, và làm rõ nguyên nhân.

“Liên minh ma quỷ” thâu tóm đất vàng Bình Dương: Điểm mặt…“quan tham”

Sự cám dỗ vật chất khiến những cán bộ, đảng viên không vững vàng về đạo đức, lối sống gục ngã, thay vì mục đích cống hiến, họ sẽ vì mục đích tư lợi.

“Lien minh ma quy” thau tom dat vang Binh Duong: Diem mat…“quan tham”

Trong số 28 bị can vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đề nghị truy tố với 2 tội danh là "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản" trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty 3/2, có nhiều cựu lãnh đạo Bình Dương gồm cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trần Văn Nam; Phạm Văn Cành - cựu Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương...

“Lien minh ma quy” thau tom dat vang Binh Duong: Diem mat…“quan tham”-Hinh-2

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam: Kết luận nêu rõ, ông Trần Văn Nam nhận thức được việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương đề xuất áp giá đất quy định năm 2006 để tính thu tiền thuế trước bạ, tiền sử dụng đất giao cho Tổng công ty 3/2 năm 2012 là trái quy định. Tuy nhiên, là người có chức vụ cao nhất, ông Nam vẫn quyết định cho thực hiện. Hành vi của bị can Trần Văn Nam đã trực tiếp gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 761 tỷ đồng, phạm tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Người dân lo ngại tuyến đường Hạ Long - Cẩm Phả tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn

Mặc dù tuyến đường nối Hạ Long - Cẩm Phả đã khánh thành và phương tiện giao thông lưu thông nhưng thực tế tuyến đường nghìn tỷ này đang tồn tại nhiều bất cập.

Nguoi dan lo ngai tuyen duong Ha Long - Cam Pha tiem an nhieu nguy co tai nan

Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả có tổng chiều dài 18,7km, thiết kế 6 làn xe, tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ninh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Tuyến đường (giai đoạn 1) được khánh thành vào ngày 26/1/2022 và cho các phương tiện giao thông được di chuyển.

Nguoi dan lo ngai tuyen duong Ha Long - Cam Pha tiem an nhieu nguy co tai nan-Hinh-2
Tuy nhiên, tuyến đường đang bị nhiều người tham gia giao thông và người dân địa phương phản ánh về những bất cập khiến nguy cơ tai nạn giao thông thường trực xảy ra tại đây. Theo đó,  đây là tuyến đường ven biển nên với những góc cong cua không đầy đủ hệ thống cảnh bảo ATGT rất dễ xảy ra việc việc phương tiện và người lao xuống biển.

Đại tá Đinh Văn Nơi vẫn làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Công an tỉnh An Giang cho biết, do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi vẫn được phân công giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này.

Dai ta Dinh Van Noi van lam Giam doc Cong an tinh An Giang

Chiều 21/3, Công an tỉnh An Giang đã thông tin về việc Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang. 

Dai ta Dinh Van Noi van lam Giam doc Cong an tinh An Giang-Hinh-2

Theo đó, Thời gian qua các báo, đài đã đưa tin về việc từ ngày 01/3/2022 đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được Bộ Công an quyết định điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Do đó, hiện nay đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới