3.000 trái dừa hồ lô in chữ nổi có gì mà giá 600.000đ/trái
Dịp Tết Nguyên đán năm 2018 tới, anh Tâm sẽ xuất bán 3.000 trái dừa hồ lô chữ nổi. Sản phẩm “độc”, lạ này có giá dao động từ 400.000 – 600.000 đồng/trái.
Theo Huỳnh Xây/Dân Việt
Mời quý độc giả xem video: Xoài in chữ nhộn nhịp vào mùa Tết. Nguồn: THDT
Anh Huỳnh Thanh Tâm (ấp 2, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho hay, anh đang chuẩn bị các công đoạn cuối cùng để xuất bán số lượng lớn sản phẩm mới dừa hồ lô chữ nổi của mình ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
"Sản phẩm" dừa hồ lô chữ nổi của anh Tâm.
“Tôi đang chuẩn bị xuất bán 3.000 trái dừa hồ lô chữ nổi. Sản phẩm này là sự kết hợp giữa dừa hồ lô được giới thiệu vào dịp Tết Nguyên đán 2017 (có cải tiến về kỹ thuật, mẫu mã) với công nghệ in chữ nổi hiện đại. Khách hàng các nơi thích lắm nên đặt hàng liên tục”, anh Tâm nói.
Ngoài dừa hồ lô, theo yêu cầu của khách, anh Tâm còn in chữ trên trái dừa bình thường.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây, anh Tâm sản xuất 5.000 trái dừa theo kiểu dáng trên, tuy nhiên do thời tiết thay đổi thất thường, tỉ lệ rụng trái cao nên chỉ có thể lựa chọn 3.000 trái để xuất bán. Hiện tại sản phẩm này được bán ra thị trường với giá từ từ 400.000 – 600.000 đồng/trái.
Các sản phẩm "độc", lạ của anh Tâm có giá hàng trăm nghìn đồng mỗi trái.
Ngoài số lượng sản phẩm mới trên, anh Tâm cũng cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2018 tới, anh còn tung ra thị trường 2.000 trái dừa in chữ thư pháp chìm. Sản phẩm này, anh làm theo đơn đặt hàng của khách.
“Khách cần in chữ gì thì tôi làm chữ đó. Tuy nhiên, phần lớn khách thích chữ tài, lộc, phúc, thọ, vạn sự, như ý… Cũng như các sản phẩm bán Tết khác, dừa in chữ chìm này có nhiều cải tiến về kỹ thuật trong việc tạo khuôn, chữ được thể hiện rõ hơn. Giá sản phẩm này ra thị trường dao động từ 250.000 – 400.000 đồng/trái” – anh Tâm chia sẻ.
Được biết, ngoài trái dừa, anh Tâm còn nghiên cứu thành công việc in chữ, tạo hình trên loại trái cây khác như bưởi, xoài, đu đủ…
Thực hư "tắm" hóa chất cho dừa xiêm trên phố Hà Nội
Facebooker N.T.T đăng tải clip ghi lại cảnh người đàn ông bán dừa xiêm nhúng dừa đã gọt vỏ xanh vào một túi nước được cho là hóa chất đang gây xôn xao dư luận.
Ngày 11/8 vừa qua, trên trang facebook cá nhân N.T.T có đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bán dừa xiêm dừng lại ở ven đường bổ dừa.
Ảnh: 30 tấn dừa đổ ra đường sau tai nạn không mất một trái
Khoảng 30 tấn dừa được bọc trong hộp giấy và bao tải xếp phía sau container đổ giữa đường tung tóe. Người dân xung quanh đến thu gom dừa giúp tài xế.
Khoảng 16h45 ngày 10/1, xe container biển số Tiền Giang chở đầy dừa chạy trên quốc lộ 1A, theo hướng Bắc – Nam. Khi đến ngã ba Thạch Long (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) do xe ôm cua gấp nên lật ngang giữa đường. Khoảng 30 tấn dừa được bọc trong hộp giấy và bao tải xếp phía sau thùng xe đổ giữa đường tung tóe, khiến phương tiện di chuyển qua đây gặp khó khăn.
Bonsai ô liu giá bạc triệu gây “sốt” thị trường cây cảnh Tết
(Kiến Thức) - Bonsai ô liu đầu tiên được tạo ra ở California vào những năm 1950 và nhanh chóng chiếm được cảm tình của người yêu hoa. Hiện tại Việt Nam, mỗi cây bonsai ô liu được rao bán tiền triệu.
Ô liu (phiên âm từ tiếng Pháp olive; danh pháp khoa học Olea europaea) là một loại cây nhỏ thuộc họ ô liu (Oleaceae). Ảnh: kenhphunu.com.
Theo thông tin trên wesite kuromatsubonsai.com, ô liu rất phổ biến ở California và châu Âu. Ảnh: kuromatsubonsai.com.
Tuy nhiên, chỉ vài năm nay, ô liu bonsai mới thực sự ra mắt giới mê cây cảnh trên thế giới. Ảnh: vi.aliexpress.com.
Ngoài chức năng là cây thực phẩm, nó nhanh chóng trở thành loại cây trang trí tuyệt đẹp. Ảnh: vi.aliexpress.com.
Hơn nữa, ô liu còn là loài cây ăn trái dễ trồng, vì có khả năng thích nghi với không khí khô và đất khô. Do đó, nó càng được ưa chuộng. Ảnh: kuromatsubonsai.com.
Trong môi trường tự nhiên, cây ô liu có thể phát triển đến 6m. Ảnh: amazon.com
Cây ô liu bonsai được cho rằng mang một ý nghĩa về mặt phong thủy, thể hiện sự sum suê, trù phú, ấm no. Ảnh: bomboniereroccaro.com.
'
Năm nay, bonsai ôliu đang là loại cây hot trên thị trường Tết ở Việt Nam. Ảnh: vi.aliexpress.com.
Hiện bonsai ô liu đang được rao bán trên mạng với giá dao động trên dưới 1 triệu đồng. Ảnh: vi.aliexpress.com.
Lá cây ô liu hình bầu dục, mặt lá bóng, xanh thẫm. Ảnh: vi.aliexpress.com.
Hoa ô liu có cánh rời, nhỏ, màu trắng xanh. Ảnh: vi.aliexpress.com.
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức học tập Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng công tác đối ngoại, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế.
Mưa lớn những ngày qua khiến mái kè tại khu vực bãi đỗ xe nhập, dọc Quốc lộ 12A thuộc trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở nghiêm trọng.
Nguyễn Xuân Chất đã mạo danh cán bộ cấp cao, có thể can thiệp việc xử lý vi phạm giao thông, lừa nhiều tài xế chuyển tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
Áp thấp nhiệt đới đang gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị. Từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ trên 500mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 12/9 đến sáng 13/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong đêm, tràn vào nhiều khu dân cư ở xã Lao Bảo (Quảng Trị). Chính quyền và các lực lượng chức năng đã khẩn cấp sơ tán 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc, hướng vào đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.
Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức học tập Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng công tác đối ngoại, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế.