29 học sinh nghi ngộ độc ở TP HCM, Bộ Y tế vào cuộc

Hàng chục học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Quận 7, TP HCM) xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn. Bộ Y tế đã chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ việc.

Ngày 11/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn hỏa tốc gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM yêu cầu khẩn trương điều tra và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Quận 7, TP HCM) sau bữa ăn trưa ngày 9/4.
Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được báo cáo từ Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (lô R6, đường Đặng Đại Lộ, phường Tân Phong, Quận 7). Sự việc xảy ra sau bữa trưa ngày 9/4 khiến 29 học sinh xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, sốt và tiêu chảy.
29 hoc sinh nghi ngo doc o TP HCM, Bo Y te vao cuoc
Hàng chục học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có hiện tượng đau bụng, buồn nôn sau khi đi học về. (Ảnh SKĐS)
Sau khi nhận được thông tin, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Công văn chỉ đạo Sở An toàn thực phẩm TP HCM triển khai ngay các biện pháp xử lý.
Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP HCM phải tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm một cách khẩn trương để xác định rõ đơn vị cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho bếp ăn của trường, nơi nghi ngờ là nguồn gây ra vụ ngộ độc; Đồng thời tiến hành lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm của các học sinh bị ảnh hưởng để xét nghiệm, tìm ra nguyên nhân chính xác.
Trong trường hợp phát hiện nguy cơ tiếp tục gây ngộ độc, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động bếp ăn tập thể tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Đồng thời, nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm theo quy định và công khai kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.
Cục cũng nhấn mạnh việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và cơ sở cung cấp suất ăn nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra những vụ việc tương tự. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, vệ sinh trong chế biến, vận chuyển, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm được đặc biệt chú trọng.
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế theo Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời sớm báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định.
Trước đó, tối 9/4, lãnh đạo Trường tiểu học Võ Thị Sáu nhận được thông tin từ ban đại diện cha mẹ học sinh trường về sự việc phụ huynh học sinh các lớp 3/3, 3/4, 3/5 báo cáo là có một số bé có hiện tượng đau bụng, ói.
Sáng 10/4, bộ phận y tế nhà trường thống kê và nghe báo cáo từ giáo viên chủ nhiệm các lớp thì có 21 học sinh nghỉ học với lý do: đau bụng, ói và có em đi ngoài từ đêm 9/4. Trong đó có 7 bé đi khám bệnh viện và cho về nhà chăm sóc, theo dõi.
Cũng trong sáng 10/4, có một học sinh lớp 3/6 bị nôn ói nên người nhà đưa đi khám thì bác sĩ cho nhập viện theo dõi. Trưa cùng ngày, có một trường hợp học sinh bị đau bụng nên nhà trường đã cho em đến bệnh viện khám và em đang ở bệnh viện.
Trường tiểu học Võ Thị Sáu sử dụng suất ăn công nghiệp để phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh.
Hiện tình trạng sức khỏe của các em đã tạm thời ổn định. Nguyên nhân cụ thể đang được ngành y tế phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ.

6 người ngộ độc methanol: Rượu trái cây được mang theo từ Tiền Giang

Đoàn du khách ở Tiền Giang ngộ độc methanol khi đi du lịch tại Ninh Thuận được kết luận là do rượu trái cây mà đoàn mang theo từ Tiền Giang để uống.

Ngày 4/3, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Chi cục ATVSTP) rà soát các cơ sở thực phẩm có phục vụ ăn uống cho đoàn du khách 20 người đến từ tỉnh Tiền Giang.

Thói quen xấu có thể gây vô sinh ở nam giới

Hút thuốc lá, uống rượu bia, đặt laptop lên đùi hay sinh hoạt không lành mạnh… là những thói quen có thể gây vô sinh ở nam giới.

Bên cạnh bệnh lý, môi trường thì những thói quen xấu như: Hút thuốc lá, uống rượu bia, đặt laptop lên đùi hay sinh hoạt không lành mạnh, stress hoặc làm việc trong môi trường nhiều phóng xạ... cũng tác động không nhỏ đến tình trạng vô sinh của nam giới.

Ảnh hưởng từ máy tính, điện thoại di động

Nhiều nam giới có thói quen để máy tính lên đùi khi làm việc hoặc để điện thoại trong túi quần. Việc để những thiết bị này gần bộ phận sinh dục sẽ làm tăng nhiệt độ ở vùng bìu gây nên hiện tượng giảm hoặc ngừng sinh tinh, chết tế bào. 

Ở một báo cáo của Rago và cộng Lewis et al, ông có đề cập đến việc để điện thoại trong túi quần có xuất hiện sự gia tăng đáng kể về độ phân mảnh DNA tinh trùng so với việc để điện thoại trong túi áo.

Hòn Mun - Viên ngọc quý giữa biển trời Nha Trang

Hòn Mun chinh phục du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, làn nước trong xanh và thế giới san hô rực rỡ dưới lòng biển. Đi để trải nghiệm, để say mê và chẳng nỡ rời xa.

Hon Mun - Vien ngoc quy giua bien troi Nha Trang
Nằm trong vịnh Nha Trang – một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới – Hòn Mun từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên, đam mê khám phá và tìm kiếm một nơi để lắng đọng tâm hồn. Ảnh Internet
Hon Mun - Vien ngoc quy giua bien troi Nha Trang-Hinh-2
Với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng và hệ sinh thái biển phong phú bậc nhất Việt Nam, Hòn Mun là một “thiên đường nhiệt đới” thực thụ giữa lòng đại dương xanh thẳm. Ảnh Internet

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Có nên yêu nhanh, cưới sớm?

Có nên yêu nhanh, cưới sớm?

Không có một “công thức vàng” nào cho thời gian yêu trước khi cưới, vấn đề nằm ở mức độ hiểu và chấp nhận nhau của cặp đôi.