11 lính Mỹ bị thương trong cuộc tấn công tên lửa của Iran

Theo các phát ngôn chính thức, Lầu Năm Góc bác bỏ có thương vong về phía lực lượng Mỹ ở Iraq sau cuộc tấn công tên lửa của Iran sáng 8/1.

Người phát ngôn lực lượng Mỹ ở Baghdad, Myles Caggins nói rằng 11 lính Mỹ đã được vận chuyển bằng máy bay tới Kuwait và Đức ngay sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran để điều trị các chấn thương ở đầu.
11 linh My bi thuong trong cuoc tan cong ten lua cua Iran
 Căn cứ không quân Al Asad sáng 13/1. Ảnh: AP.
“Vì sự thận trọng, một số nhân viên đã được chuyển từ căn cứ không quân Al Asad, Iraq tới Trung tâm y tế Landstuhl ở Đức, một số khác được đưa tới Trại Arifjan, Kuwait, để tiến hành chụp chiếu cần thiết. Các nhân viên dự kiến trở lại Iraq sau khi chụp chiếu. Sức khỏe của các nhân viên là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi sẽ không nói về tình trạng của bất cứ cá nhân nào”, Defense One dẫn lời ông Caggins cho biết.
Một quan chức không nêu tên [khác-ND] cho biết, một số binh sỹ phải nhập viện đã bị chấn động trong cuộc tấn công của Iran rạng sáng 8/1.
“Khoảng 1 tuần sau vụ tấn công, một số nhân viên vẫn mắc phải triệu chứng bị chấn động. Chúng tôi chỉ mới được thông báo điều này trong vòng chưa đầy 24 giờ”, Defense One dẫn lời quan chức này.
Ngày 5/1, Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết không mang tính ràng buộc, yêu cầu Mỹ rút khỏi Iraq để phản đối cuộc không kích mà Washington tiến hành ở Baghdad giết chết Tướng Iran Soleimani. Các nghị sỹ Iraq cho rằng, vụ ám sát tướng Soleimani là xâm phạm chủ quyền Iraq. Iran Sau đó đã đáp trả bằng việc tấn công tên lửa nhằm vào 2 căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.
Giới chức Mỹ nhiều lần loại trừ việc rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết ông ủng hộ kế hoạch giảm dần các lực lượng Mỹ ở Iraq - hiện ước tính có khoảng 5000-6000 người.
Ông Pompeo cũng tiết lộ ông đã có hàng chục cuộc điện đàm riêng với các quan chức cấp cao Iraq và những người này vẫn ủng hộ sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này.

Giúp việc trộn nước tiểu vào cơm cho chủ nhà ăn vì lý do sốc

(Kiến Thức) - Một nữ giúp việc người Indonesia đã bị kết án 6 tháng 7 tuần tù giam vì hành vi trộm tiền và trộn những chất bẩn vào đồ ăn, thức uống của chủ nhà.

Theo CNA, giúp việc người Indonesia có tên Diana, 30 tuổi, mới đây đã bị kết án 6 tháng 7 tuần tù giam về tội trộm tiền của chủ nhà và trộn chất bẩn vào cơm cho họ ăn.
Được biết, người phụ nữ này bắt đầu làm giúp việc cho một gia đình 6 người ở Singapore từ năm 2017. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2018, Diana đã lấy trộm tổng số tiền 13.000 đô la Singapore từ két sắt của chủ nhà.

Ngoại trưởng Mỹ nêu 12 điều kiện cho cuộc gặp Mỹ-Iran

Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố gặp vô điều kiện giới lãnh đạo Iran, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã nêu các điều kiện đặc biệt cho cuộc gặp này.

Chỉ vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã tuyên bố trước các phóng viên rằng, ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Tehran mà “không cần các điều kiện tiên quyết”.

Iran treo “cờ đỏ phục thù” sau vụ Mỹ sát hại tướng Soleimani

(Kiến Thức) - Iran đã treo lá cờ đỏ, tượng trưng cho lời kêu gọi báo thù, trên nóc nhà thờ Hồi giáo Jamkaran ở thành phố Qom sau vụ tướng Qassem Soleimani bị sát hại trong cuộc không kích của Mỹ tại Iraq gần đây.

Theo Daily Mail, Đài truyền hình quốc gia Iran ngày 4/1 đã chiếu cảnh lá cờ đỏ được treo trên nóc nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Qom, sau vụ tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, bị sát hại tại Iraq hôm 3/1.
Trong đạo Hồi dòng Shiite, những lá cờ đỏ tượng trưng cho đổ máu bất công và được sử dụng như lời kêu gọi trả thù cho người bị giết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới