Ngân hàng Nhà nước mới có công văn hỏa tốc gửi các ngân hàng thương mại có hỗ trợ cho vay gói 30.000 tỷ đồng với nội dung chính là yêu cầu các ngân hàng dừng ký mới hợp đồng tín dụng cho vay nhà theo gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng từ ngày 31/3. Theo Ngân hàng Nhà nước, số tiền cam kết tính đến nay đã vượt quá con số trên. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, số tiền cam kết cho vay của gói 30.000 tỷ đồng tính đến ngày 29/2 đã đạt hơn 29.657 tỷ đồng, dành cho hơn 45.400 khách hàng. Số giải ngân đạt 20.900 tỷ đồng.
Khoảng 10h30 ngày 30/3, chị Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật TP.HCM) chở bạn cùng trường Nguyễn Trần Ái Duyên (21 tuổi, quê Bình Thuận) đang lưu thông bất ngơ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát tạt axít vào mặt chị Hương sau đó tăng ga bỏ chạy. Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Phó khoa Phỏng và phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Hương bị bỏng khoảng 4 %, cấp độ 2, 3 ở vùng mặt. Tay, vai trái, bỏng giác mạc hai mắt. Trong đó, mắt trái bỏng rất nặng độ 4, chết giác mạc. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng mắt trái nạn nhân có nguy cơ sẽ bị mù.
16h40 chiều 30/3, ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Đoàn kiểm phiếu gồm 25 thành viên. Theo đó, tổng số phiếu hợp lệ thu về là 473, số phiếu không hợp lệ là 4 phiếu, bằng 0,8% tổng số đại biểu Quốc hội. Số phiếu đồng ý là 434 phiếu , bằng 87,2% tổng số ĐBQH; không đồng ý 42 phiếu bằng 8,2% tổng số ĐBQH. Như vậy, với hơn 90% phiếu tán thành, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
Sáng 31/3, với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt (475 đại biểu), đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam và cũng là lãnh đạo nữ đầu tiên trong những chức danh chủ chốt, đứng đầu Đảng, Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân quê ở Bến Tre, sinh năm 1954, đã từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 31/3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: "Giàn khoan Hải Dương 943 của Trung Quốc đang hoạt động bên ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và đây là khu vực Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang đàm phán để phân định. Vì vậy, các bên liên quan cần tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, không có lợi cho việc đàm phán phân định ở vùng biển này". Phó Phát ngôn cho hay: "Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến này".
Liên quan đến thông tin cơ quan chức năng Trung Quốc vừa bắt giữ hai nghi can được cho là sát hại doanh nhân Hà Thúy Linh, chiều 31/3, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Ngày 30-3, công an Trung Quốc thông báo cho cơ quan chức năng Việt Nam về việc ngày 23-3 vừa qua công an Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt được hai đối tượng tình nghi là hung thủ cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của bà Hà Thúy Linh. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý và sẽ thông tin cập nhật cho các cơ quan chức năng của Việt Nam.
Từ ngày 1/4, các công ty gas sẽ điều chỉnh giá gas bán lẻ, tăng 9.500 đồng/bình 12kg so với đầu tháng 3. Theo đó giá gas bán lẻ tại khu vực TP.HCM phổ biến ở mức 268.000 - 276.000 đồng/bình 12kg. Đây là tháng thứ hai liên tiếp giá gas trong nước tăng, với tổng mức tăng khoảng 11.000 đồng. Việc tăng giá gas bán ra thị trường nội địa cho giá gas thế giới nhập khoảng tháng 4 đã tăng 30 USD/tấn, lên mức 335 USD/tấn.
Sáng 2/4, với 91,5% ĐB tán thành, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đắc cử chức danh Chủ tịch nước.Nghi lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước diễn ra ngay sau đó. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực làm hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Từ 1/7, trong BLHS năm 2015 quy định về các tội: Sản xuất, buôn bán hàng cấm (Điều 190); tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (Điều 191); Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193); Vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (Điều 317) quy định, các cá nhân, tổ chức sử dụng các hóa chất, phụ gia bị cấm trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi sẽ bị phạt hành chính từ 50 – 200 triệu. Các hành vi dùng chất cấm, ngay cả khi chưa xác định được hậu quả nghiêm trọng, sẽ bị phạt tù từ 1-5 năm. Nếu có tình tiết tăng nặng, hành vi sử dụng chất tạo nạc cấm trong chăn nuôi có thể xử phạt tù lên đến 20 năm và có thể bị phạt tiền 1 tỉ đồng.
