Vén màn 4 cơ sở hạt nhân tối mật của Triều Tiên

(Kiến Thức) - Các vệ tinh thương mại mới đây chụp được loạt ảnh về 4 cơ sở hạt nhân tối mật của vương quốc bí ẩn nhất thế giới, Triều Tiên.

Trang Wen Wei Po của Hong Kong cho biết, các cơ sở hạt nhân trên bao gồm Yongbyon, Punggye -ri, Sohae và Tonghae.
Các bức ảnh tiết lộ, Bình Nhưỡng đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon. Trước đó, hồi tháng 2/2007, Triều Tiên đóng cửa trung tâm này theo một thỏa thuận đạt được trong vòng thứ 5 của các cuộc đàm phán 6 bên.
Trong khi đó, tại cơ sở thử hạt nhân dưới lòng đất ở Punggye –ri, các bức ảnh vệ tinh xác định được một đường hầm mới - được cho là lối vào cơ sở này. Sau khi giai đoạn xây dựng được hoàn thành, Triều Tiên sẽ có 3 đường hầm dưới lòng đất để thử một quả bom hạt nhân trong tương lai.
Trung tâm Nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon.
 Trung tâm Nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon.
Tiếp theo, các bức ảnh vệ tinh cũng tiết lộ, Triều Tiên đang tiến hành xây dựng một hệ thống mới để khởi động các tên lửa theo chiều ngang tại cơ sở thử tên lửa Sohae. Đây là cơ sở tên lửa Unha được phóng.
Cuối cùng, các bức ảnh vệ tinh tiết lộ, Triều Tiên đang tích cực nâng cấp cơ sở phòng vệ tinh Tonghae và đã hoàn thành việc xây dựng một trung tâm chỉ huy mới và một dây chuyền lắp ráp tên lửa.
Dù chưa có bằng chứng rõ ràng chứng minh Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc thử hạt nhân mới trong năm nay, các bức ảnh vệ tinh chỉ ra rằng, điều này không phải là không có khả năng xảy ra. Theo Wen Wei Po, Triều Tiên có thể đang sở hữu từ 8 đến 12 quả bom hạt nhân.

Thủ tướng Nhật khuyên TQ đừng vung tiền chạy đua vũ trang

(Kiến Thức) - Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh, nền kinh tế thứ 2 của thế giới không nên phung phí tiền của vào việc mở rộng quân sự, chạy đua vũ trang.

"Chúng ta phải hạn chế mở rộng quân sự ở châu Á. Nếu không cuộc chạy đua vũ trang có thể không thể kiểm soát nổi. Giá trị thu được từ tăng trưởng không nên lãng phí vào việc mở rộng quân sự", ông Abe nhấn mạnh.

3 kịch bản thoát khủng hoảng chính trị dành cho Thái Lan

(Kiến Thức) - Ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó biểu tình, chính phủ Thái Lan có vẻ kỳ vọng, cuộc bầu cử ngày 2/2 tới sẽ chấm dứt khủng hoảng chính trị.

Tuy nhiên, những hy vọng chấm dứt khủng hoảng chính trị thông qua bầu cử – nếu nó thực sự có thể diễn ra theo kế hoạch – đang ngày càng trở nên mong manh. Chính phủ Thái Lan đang đối mặt với những áp lực rất lớn, từ người biểu tình cũng như từ chính Ủy ban Bầu cử - để trì hoãn bầu cử vào ngày 2/2 tới xuất phát từ quan ngại về một kết quả thiếu chính xác và không thỏa đáng. Ủy ban bầu cử Thái Lan đã kiến nghị hoãn bầu cử lên Tòa án Hiến pháp – cơ quan có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan chế giễu tình trạng khẩn cấp

(Kiến Thức) - Thủ lĩnh phe biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban chế giễu việc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và các vùng lân cận.

Vị thủ lĩnh này cho biết, ông và những người ủng hộ không lo sợ trước vấn đề này. Đồng thời, ông khẳng định, các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục diễn ra.
Diễn thuyết trước đám đông người ủng hộ ở sân khấu Pathumwan tối muộn hôm 21/1, lãnh đạo Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) Suthep tuyên bố sẽ thách thức tất cả các hành động cứng rắn từ phía chính phủ trong khuôn khổ của sắc lệnh này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới