Trung Quốc xây dựng trái phép 5 hải đăng ở quần đảo Trường Sa

(Kiến Thức) - Phó Chủ tịch quân uỷ trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long ngang nhiên đi chuyến thị sát quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc xây dựng trái phép 5 ngọn hải đăng.

 

Tân Hoa Xã ngày 15/4 tiết lộ, mới đây Phó Chủ tịch quân uỷ trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đã dẫn đầu một đoàn lãnh đạo quân đội tới thị sát các đảo đá mà nước này chiếm đóng trái phép tại quần đảo Trường Sa. Trong chuyến thị sát này, đoàn thị sát đã tiến hành các hoạt động thăm hỏi binh lính đồn trú và lực lượng công nhân xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa, đồng thời tìm hiểu tình hình tiến độ xây dựng các công trình trên đảo. Tuy nhiên, bài báo không tiết lộ Phạm Trường Long đã thị sát những đảo đá nào ở Trường Sa.
Tân Hoa Xã chỉ tiết lộ, Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng trái phép 5 ngọn hải đăng lớn, bao gồm ngọn hải đăng ở đá Châu Viên, đá Gạc Ma, đá Xu Bi và 2 đảo đá khác có thể là đá Vành Khăn và đá Chữ Thập. Hiện tại đã có 4 ngọn hải đăng được khánh thành và đưa vào sử dụng ở phía nam Biển Đông.
TQ xay dung trai phep 5 hai dang o quan dao Truong Sa
 Tướng Phạm Trường Long. Ảnh THX
Cho đến nay, Phạm Trường Long là lãnh đạo cao cấp nhất của quân đội Trung Quốc thị sát trái phép việc xây dựng tôn tạo các đảo đá ở quần đảo Trường Sa, trước đó năm 2015 Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi cũng có chuyến thị sát hoạt động xây dựng ở các đảo đá.
Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động tôn tạo và xây dựng các công trình dân sự và quân sự tại 7 đảo đá Trung Quốc chiếm đóng trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự ở Trường Sa

(Kiến Thức) - Giám đốc Cơ quan tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo, Trung Quốc có thể xây dựng “sức mạnh quân sự đáng kể" ở Trường Sa trong những tháng tới.

Trong bức thư ghi ngày 23/2 gửi cho Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ John McCain, Giám đốc Cơ quan tình báo Quốc gia Mỹ, ông James Clapper cảnh báo rằng, Trung Quốc có thể xây dựng "sức mạnh quân sự đáng kể" ở Trường Sa trong những tháng tới đây.
Cụ thể, ông Clapper nói rằng, hoạt động bồi đắp trái phép của Trung Quốc ở Trường Sa đã hình thành các cơ sở hạ tầng cần thiết “để xây dựng năng lực quân sự ở Biển Đông vượt xa quá mức cần thiết của việc bảo vệ các tiền đồn”.

Tình hình Biển Đông không “lắng dịu” trong tương lai gần

(Kiến Thức) - Vấn đề Biển Đông đã trở thành vấn đề quân sự lẫn quốc tế và tình hình  ở vùng biển trọng yếu này sẽ không hề lắng dịu  trong tương lai gần.

Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, vấn đề Biển Đông vẫn là chủ đề hàng đầu và trọng tâm  của Diễn đàn Anh ninh Khu vực (ARF) ở Kuala Lumpur. 
Tinh hinh Bien Dong khong “lang diu” trong tuong lai gan
Biển Đông sẽ không còn yên bình như trước. 
Bên cạnh những lời chỉ trích hoạt động hút cát đắp đảo nhân tạo “thay đổi nguyên trạng” của Trung Quốc ở vùng biển quần đảo Trường Sa, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đổ lỗi cho nhau về quân sự hóa Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn phản đối một cách vô ích việc quốc tế hóa Biển Đông, thông qua sự tham gia của các nước không  phải là thành viên ASEAN.

Căng thẳng Biển Đông, Mỹ để lại 9 chiến đấu cơ ở Philippines

(Kiến Thức) - Sau cuộc tập trận Balikatan kéo dài 10 ngày, Mỹ sẽ để lại 9 chiến đấu cơ tại Căn cứ Không quân Clark ở phía bắc thủ đô Manila.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter hôm 14/4 cho biết 5 máy bay tấn công mặt đất A-10, 3 trực thăng H-60G và một máy bay phục vụ biệt kích MC-130H là các chiến đấu cơ sẽ được để lại ở Căn cứ Không quân Clark ở phía bắc Manila, cùng 300 nhân viên phi hành đoàn.
Theo VOA, động thái này để đối trọng với vụ Trung Quốc chiếm giữ bãi cạn Scarborough từ tay của Philippines vào năm 2012, vi phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Bãi cạn Scarborough ở Biển Đông chỉ cách Philippines khoảng 233 cây số về phía tây...

Đọc nhiều nhất

Tin mới