Giật mình với thống kê ung thư ở trẻ

(Kiến Thức) - Ung thư được đánh giá là căn bệnh gánh nặng của thế giới. Nó không loại trừ bất kỳ ai, kể cả những em nhỏ mới chào đời.

Với tỷ lệ 1% so với các bệnh ung thư được chẩn đoán mỗi năm, ung thư ở trẻ em được xem là tương đối hiếm gặp. Tuy nhiên, tỷ lệ này liên tục có sự tăng nhẹ trong nhiều thập kỷ qua. Các nhà nghiên cứu ước tính năm 2014, chỉ riêng ở Mỹ sẽ có thêm 10.450 trường hợp mới được phát hiện.
Ước tính trong năm 2014, khoảng 1.350 trường hợp bệnh nhi tử vong vì ung thư.
 Ước tính trong năm 2014, khoảng 1.350 trường hợp bệnh nhi tử vong vì ung thư.
Tín hiệu đáng mừng cho các bệnh nhi là hơn 80% ca mắc ung thư được điều trị thành công. Đây là một con số khá ấn tượng. So với những năm 1970, tỷ lệ sống sót của các em chỉ là 60%. Tuy nhiên, tỷ lệ này còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố nguyên nhân gây bệnh và điều kiện chữa trị. Thời gian phát hiện tế bào ung thư càng sớm thì khả năng thành công càng cao.
Đáng chú ý, ung thư được đánh giá là nguyên nhân thứ hai dẫn đến tử vong ở trẻ em (chỉ sau tai nạn). Năm 2014, ước tính khoảng 1.350 bệnh nhân dưới 15 tuổi trên thế giới sẽ tử vong vì căn bệnh quái ác này.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư ở trẻ em

(Kiến Thức) - Cha mẹ cần cảnh giác với những triệu chứng bất thường ở trẻ.

Sốt dai dẳng là một trong những triệu chứng cảnh báo nguy cơ ung thư ở trẻ. (Ảnh minh họa)
 Sốt dai dẳng là một trong những triệu chứng cảnh báo nguy cơ ung thư ở trẻ. (Ảnh minh họa)

Làm thế nào để cha mẹ có thể phân biệt giữa một căn bệnh tương đối bình thường và một căn bệnh nghiêm trọng như ung thư? Nếu con bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây xảy ra liên tục, hãy đưa trẻ đi khám bác sĩ. Tất nhiên, những triệu chứng có thể xảy ra vì những lý do khác nhau. Vì vậy bạn cần thảo luận với bác sĩ về những mối quan tâm này:

Đọc nhiều nhất

Tin mới