Indonesia, Trung Quốc sẽ tập trận chung ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Hải quân Indonesia và Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận chung trên khu vực Biển Đông.

Tờ Jakarta đưa tin, trong chuyến thăm Indonesia (15-18/12), Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Indonesia Purnomo Yusgiantoro vào ngày 16/12.
Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro cho biết, Hải quân Indonesia và hải quân Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung ở khu vực Biển Đông, nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu quân sự song phương.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Hiện nay, vẫn chưa có thông tin chính thức về cuộc tập trận, nhưng địa điểm của cuộc tập trận được cho là khu vực biển của Indonesia tại Biển Đông.
Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cũng cho biết, nước này có kế hoạch gửi các phi công sang Trung Quốc để tham dự khóa huấn luyện hàng không tại Trung tâm huấn luyện mô phỏng dành cho máy bay Su-27 và Su-30.
Theo ông Purnomo Yusgiantoro, việc gửi phi công sang huấn luyện tại Trung tâm của Trung Quốc sẽ làm giảm chi phí huấn luyện bằng máy bay thực tế.
Ông Thường Vạn Toàn cũng cho biết, hai bên cần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ quân sự giữa hai nước lên một tầm cao mới, tăng cường các hoạt động trao đổi, giao lưu, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng.
Indonesia gửi phi công Su-27/30 sang Trung Quốc huấn luyện đào tạo.
 Indonesia gửi phi công Su-27/30 sang Trung Quốc huấn luyện đào tạo.
Trước đó, tháng 7 năm ngoái, Quân đội Indonesia và Trung Quốc cũng đã tổ chức cuộc tập trận chống khủng bố mang tên Lưỡi dao sắc 2012 (Knife Sharp 2012) để tăng cường mối quan hệ quân sự giữa hai nước, đồng thời cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống khủng bố của quân đội hai nước.
Cuộc tập trận này đã có sự tham gia của lực lượng không quân đặc nhiệm của Indonesia và Trung Quốc, được tổ chức tại tỉnh Sơn Đông.

Chiến hạm Anh sắp thăm Việt Nam “đỉnh” cỡ nào?

(Kiến Thức) - Tàu khu trục phòng không của Hải quân Anh HMS Daring sắp thăm Việt Nam trang bị hệ thống radar, vũ khí hiện đại vào hàng bậc nhất thế giới.

Tàu khu trục HMS Daring cùng 229 sỹ quan, thủy thủ do Trung tá Engus Essenhigh sẽ cập cảng Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 18/12 bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày (tới chiều 21/12, tàu rời cảng).
 Tàu khu trục HMS Daring cùng 229 sỹ quan, thủy thủ do Trung tá Engus Essenhigh sẽ cập cảng Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 18/12 bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày (tới chiều 21/12, tàu rời cảng).
Trước đó, vào ngày 10/12, tàu khu trục HMS Daring của Hải quân Hoàng gia Anh (trong ảnh, phía sau 2 tàu Trung Quốc) đã cập cảng Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần đầu tiên.
 Trước đó, vào ngày 10/12, tàu khu trục HMS Daring của Hải quân Hoàng gia Anh (trong ảnh, phía sau 2 tàu Trung Quốc) đã cập cảng Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần đầu tiên.

Xem binh lính, cảnh sát Indonesia bảo vệ Hội nghị APEC

(Kiến Thức) - Indonesia đã huy động 11.000 binh lính và cảnh sát để bảo đảm an ninh trên biển, trên đất liền, trên không trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Để đảm bảo an ninh cho lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương) năm 2013, từ 6/10 quân đội và cảnh sát Indonesia sẽ tăng cấp độ đảm bảo an ninh lên cấp cao nhất. Trong ảnh là lực lượng đặc nhiệm của Indonesia tuần tra vũ trang bảo vệ xung quanh khu vực hội nghị.
 Để đảm bảo an ninh cho lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương) năm 2013, từ 6/10 quân đội và cảnh sát Indonesia sẽ tăng cấp độ đảm bảo an ninh lên cấp cao nhất. Trong ảnh là lực lượng đặc nhiệm của Indonesia tuần tra vũ trang bảo vệ xung quanh khu vực hội nghị.
Tiêm kích F-16A/B của Không quân Indonesia trực chiến sẵn sàng cất cánh đánh chặn mọi kẻ địch.
  Tiêm kích F-16A/B của Không quân Indonesia trực chiến sẵn sàng cất cánh đánh chặn mọi kẻ địch.

“Nắm đấm” thép lính thủy đánh bộ ở ĐNA (2):BMP-3F Indonesia

(Kiến Thức) - Tuy khả năng chịu sóng biển và chở quân thì BMP-3F thua AAV-7, nhưng xét hỏa lực thì AAV-7 Thái Lan không thể so với mẫu xe của lính thủy đánh bộ Indonesia.

BMP-3 là chiếc xe chiến đấu bộ binh (Infantry Fighting Vehicle - IFV) mới nhất trong dòng họ BMP của Nga, nó kế thừa những tính năng tốt nhất từ các phiên bản BMP-1 (1966) và BMP-2 (1980). Ở Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia duy nhất trang bị mẫu xe tiên tiến này, biến chế cho lực lượng lính thủy đánh bộ.
Nhiệm vụ của BMP-3F khá rộng, gồm: cung cấp sự bảo vệ về vỏ giáp và NBC cho lính bộ binh; yểm trợ cho họ về hỏa lực và sự cơ động trên chiến trường; chiến đấu với lính bộ binh địch (trong hay ngoài công sự); phá hoại các lô cốt hay lực lượng thiết giáp đối phương bao gồm tăng và xe thiết giáp; đánh các mục tiêu bay thấp/ bay chậm như trực thăng. Nó còn có thể bắn khi đang được vận chuyển, đang hành tiến hay đang lội nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới