Hải quân Việt Nam chủ động sửa chữa xe tăng, thiết giáp

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Nhà máy X70 đã bàn giao cho các đơn vị 17 xe ô tô quân sự; 4 xe tăng, thiết giáp; cùng 22 xuống các loại cho các đơn vị hải quân.

Cán bộ, nhân viên Nhà máy X70 đón đồng chí Chính ủy Hải quân
 Cán bộ, nhân viên Nhà máy X70 đón đồng chí Chính ủy Hải quân
Trong thời gian qua, Nhà máy X70 được trao giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ VIFOTEC và Cúp vàng ASEAN +3 cho sản phẩm xuồng Trường Sa CQ-01; đạt giải “Bàn tay vàng” và giải xuất sắc trong Hội thi thợ giỏi toàn quân ngành cơ khí; đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi thợ giỏi ngành xe-máy năm 2018.
Quang cảnh buổi làm việc tại Nhà máy
 Quang cảnh buổi làm việc tại Nhà máy
6 tháng đầu năm 2018, Nhà máy X70 đã tích cực chủ động, khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ Cục Kỹ thuật giao, triển khai bảo đảm đầy đủ, kịp thời đồng bộ, toàn diện về số và chất lượng sản phẩm. Nhà máy bàn giao cho các đơn vị 17 xe ô tô quân sự; 4 xe tăng, thiết giáp; xây dựng kế hoạch, tổ chức bàn giao 22 xuống các loại cho các đơn vị… Sản phẩm sửa chữa và đóng mới được các đơn vị và khách hàng đánh giá cao, nhiều sản phẩm tạo được thương hiệu về chất lượng...
Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Hoài Trung biểu dương kết quả của cán bộ, nhân viên Nhà máy đã đạt được, nhất là khắc phục khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu trong mọi điều kiện hoàn cảnh, Nhà máy X70 phải hoàn thành tốt nhiệm chính trị được giao, đó là sửa chữa vừa, sửa chữa lớn thay thế cụm xe ô tô quân sự và trạm nguồn điện; sửa chữa phần đặc chủng trên xe; sửa chữa cơ động; đóng mới và sửa chữa xuồng gắn máy, dây buộc tàu, xích neo tàu…; phải tìm nguồn hàng tham gia làm kinh tế đúng pháp luật để nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ thợ và cải thiện đời sống cho người lao động.
Thiếu tướng Trần Hoài Trung tham quan sản phẩm đóng mới của Nhà máy X70
 Thiếu tướng Trần Hoài Trung tham quan sản phẩm đóng mới của Nhà máy X70
Thiếu tướng Trần Hoài Trung tham quan Phân xưởng sửa chữa xe tăng, thiết giáp
 Thiếu tướng Trần Hoài Trung tham quan Phân xưởng sửa chữa xe tăng, thiết giáp
Cùng với đó, Nhà máy phải chăm lo xây dựng cấp ủy, chi bộ, đảng bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD. Muốn làm tốt điều này, Đảng ủy, chỉ huy phải phát huy dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối, khắc phục những còn tồn tại của năm 2017. Cán bộ, nhân viên phải thực hiện tốt chức trách, gương mẫu, giữ nghiêm kỷ luật, thương yêu đồng đội, nghĩa tình, ngăn chặn và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhà máy thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ thợ có tay nghề cao...

Giỏi quá: Việt Nam nâng cấp thành công pháo phòng không 57mm

(Kiến Thức) - Từ một tổ hợp pháo vận hành với số lượng chiến sĩ lớn, CNQP Việt Nam đã tự cải tiến nâng cấp thành công để vận hành pháo phòng không 57mm chỉ với vài người.

Gia nhập QĐND Việt Nam từ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, pháo phòng không AZP S-60 57mm là một trong những khẩu cao xạ tầm thấp - trung chủ lực của bộ đội phòng không suốt những năm kháng chiến cho tới tận hôm nay. Nguồn ảnh: QPVN.
Gia nhập QĐND Việt Nam từ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, pháo phòng không AZP S-60 57mm là một trong những khẩu cao xạ tầm thấp - trung chủ lực của bộ đội phòng không suốt những năm kháng chiến cho tới tận hôm nay. Nguồn ảnh: QPVN.

Lạ lẫm pháo phòng không Việt Nam khi được cơ giới hóa

(Kiến Thức) - Không chỉ nâng cao khả năng cơ động trong tác chiến, pháo phòng không ZU-23-2 của Việt Nam còn được bổ sung thêm sức mạnh hỏa lực.

La lam phao phong khong Viet Nam duoc khi co gioi hoa
 Nhằm phát huy năng lực và sức sáng tạo của cán bộ trẻ, Viện kỹ thuật cơ giới quân sự thuộc Tổng cục kỹ thuật đã xây dựng các mô hình hoạt động theo nhóm chuyên môn, trong đó nổi bật là tổ khoa học kỹ thuật trẻ đã giúp từng cá nhân trong viện thêm say mê nghiên cứu cho ra đời nhiều đề tài nghiên cứu kỹ thuật hữu ích. Và một trong số đó có thể kể tới đề tài nghiên cứu thiết kế chế tạo xe cơ sở để lắp đặt tổ hợp pháo tên lửa phòng không tầm thấp ZSU-23-2. Nguồn ảnh: QPVN.

Điểm mặt 23 loại súng "bất ly thân" của Thủy quân Lục chiến Mỹ

(Kiến Thức) - Dù môi trường tác chiến ở gần như mọi địa hình trên thế giới, Thủy quân Lục chiến Mỹ cũng chỉ có một kho vũ khí cá nhân khá "khiêm tốn" với chỉ 23 mẫu súng các loại.

Đứng đầu trong danh sách này là mẫu súng ngắn Beretta M9 vũ khí tiêu chuẩn không chỉ của Thủy quân Lục chiến Mỹ mà còn của cả Quân đội Mỹ, Beretta M9 cũng là một trong những ứng viên thay thế cho khẩu M1911 đã phục vụ trong lực lượng này hơn 100 năm. Nguồn ảnh: BI.
Đứng đầu trong danh sách này là mẫu súng ngắn Beretta M9 vũ khí tiêu chuẩn không chỉ của Thủy quân Lục chiến Mỹ mà còn của cả Quân đội Mỹ, Beretta M9 cũng là một trong những ứng viên thay thế cho khẩu M1911 đã phục vụ trong lực lượng này hơn 100 năm. Nguồn ảnh: BI.

Đọc nhiều nhất

Tin mới